Theo ủy ban này kinh tế vĩ mô năm 2013 đã được duy trì ổn định, với tổng cầu trong phạm vi kiểm soát, không gây áp lực lớn lên lạm phát và giúp ổn định kỳ vọng về lạm phát của dân chúng.
Năm 2014 -2015 sẽ có một số yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô gồm: Áp lực điều chỉnh giá hàng hóa cơ bản (giá than và điện) và dịch vụ công vẫn lớn; lãi suất và tỷ giá USD/VND tăng; nhập siêu tăng... Tuy nhiên, áp lực trên có thể được giảm bớt do chính sách kiểm soát ngoại tệ và quản lý thị trường vàng đang phát huy hiệu quả.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.