Nhật Bản tổ chức tang lễ cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo như thế nào?

Tuấn Anh (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 09/07/2022 16:00 PM (GMT+7)
Các quan chức Nhật Bản thảo luận về cách thức tổ chức tang lễ cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo, người vừa qua đời sau khi bị bắn ở thành phố Nara ngày 8/7.
Bình luận 0
Nhật Bản tổ chức tang lễ cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo như thế nào? - Ảnh 1.

Thi hài của cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã về đến nhà riêng ở Tokyo. Ảnh NHK

Các quan chức Nhật Bản sẽ sớm bắt đầu thảo luận về việc tổ chức tang lễ cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo, người bị ám sát giữa ban ngày vào thứ Sáu 8/7, khiến một quốc gia không quen với bạo lực súng đạn rơi vào trạng thái bàng hoàng và tức giận.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, vào ngày thứ Bảy 9/7, một chiếc ô tô chở thi hài của ông Abe Shinzo đã rời Bệnh viện Đại học Y Nara, nơi ông được điều trị nhưng không may không qua khỏi.

Phu nhân của ông Abe là bà Akie Abe đã đưa thi hài của chồng trở về Tokyo, nơi gia đình đang sinh sống, trước khi thảo luận về việc tổ chức tang lễ, văn phòng của ông Abe nói với CNN.

Văn phòng của Thủ tướng Abe nói với CNN rằng, tang lễ cho cựu thủ tướng sẽ được tổ chức vào thứ Hai và thứ Ba (tức ngày 11 và 12/7).

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, tang lễ sẽ được tổ chức tại một ngôi đền ở Tokyo do chính vợ ông chủ trì. NHK cho biết thêm rằng, thành phần tham dự tang lễ sẽ giới hạn, chỉ dành cho các thành viên trong gia đình và những người thân cận với ông Abe.

Nhật Bản tổ chức tang lễ cho cựu Thủ tướng Abe Shinzo như thế nào? - Ảnh 2.

Người dân Nhật Bản đặt hoa tưởng nhớ đến nhà lãnh đạo mà họ yêu quý tại một địa điểm gần hiện trường nơi ông bị ám sát. Ảnh AP

Người dân Nhật Bản đã rất đau xót, họ đặt hoa và quỳ gối tại một đài tưởng niệm tạm thời bên ngoài ga Yamato-Saidaiji ở Nara, gần nơi ông Abe bị ám sát.

Việc một cựu thủ tướng có thể bị bắn chết ở cự ly gần khi đang phát biểu giữa ban ngày ở một quốc gia có tỷ lệ tội phạm súng thấp nhất thế giới đã gây sốc cho Nhật Bản và thế giới. Các tổng thống, thủ tướng và các nhà lãnh đạo quốc tế khác đã gửi những lời tưởng nhớ và bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn về vụ việc.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo, 67 tuổi, được tuyên bố là đã qua đời vào lúc 5:03 chiều, giờ địa phương vào thứ Sáu 8/7, chỉ hơn 5 giờ sau khi bị bắn khi đang phát biểu chiến dịch tranh cử trước một đám đông nhỏ trên đường phố.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, ông Abe đang phát biểu ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trước cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào Chủ nhật.  Mặc dù từ chức thủ tướng Nhật Bản vào năm 2020 vì lý do sức khỏe, ông Abe vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng trong bối cảnh chính trị của đất nước và tiếp tục vận động cho LDP.

Ông Abe sẽ được nhớ đến vì đã thúc đẩy chi tiêu quốc phòng, thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách quân sự của Nhật Bản trong 70 năm và thử nghiệm lớn của ông được thiết kế để đưa nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi hàng thập kỷ trì trệ, được gọi là "Abenomics."

Tomohiko Taniguchi, cựu cố vấn đặc biệt của ông Abe nói rằng, cựu thủ tướng là "một trong những nhà lãnh đạo biến đổi nhất" của Nhật Bản và mô tả vụ giết người của ông tương đương với vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F.Kennedy.

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ tương tự với ngày JFK bị ám sát ... Đó là một ngày buồn bã, đau buồn, không tin tưởng và đối với tôi là sự tức giận tột độ. Mọi người đang cảm thấy rất khó để hiểu được điều gì đang xảy ra", Taniguchi nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem