Nhật Bản: Võ sĩ sumo đầu tiên chết vì virus corona

Bảo Ngọc Thứ tư, ngày 13/05/2020 14:35 PM (GMT+7)
Một đô vật sumo 28 tuổi bị nhiễm virus corona đã trở thành võ sĩ sumo đầu tiên tử vong vì loại virus nguy hiểm này.
Bình luận 0
Nhật Bản: Võ sĩ sumo đầu tiên chết vì virus corona

 - Ảnh 1.

Có 5 võ sĩ sumo ở Nhật Bản xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus corona

Đô vật Shobushi, tên thật là Kiyotaka Suetake, đã nhập viện vào tháng trước và qua đời hôm thứ Tư tại một bệnh viện ở Tokyo do suy đa tạng liên quan đến virus corona, Đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết.

Shobushi trở thành đô vật chuyên nghiệp vào năm và thứ hạng nghề nghiệp tốt nhất của anh là vị trí thứ 11 trong bộ phận Sandanme, bộ phận cao thứ tư. Shobushi bị sốt tuy nhiên triệu chứng này của anh đã bị bỏ qua.

Hiệp hội sumo Nhật Bản cho biết có 5 đô vật đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Nhật Bản hiện có 16.049 trường hợp được xác nhận Covid-19, với 678 trường hợp tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem