Nhật ký SEA Games (13.12): Kim Tuấn phá kỷ lục, Quý Phước mất "ngôi vương"

Thứ sáu, ngày 13/12/2013 20:25 PM (GMT+7)
Hôm nay, đoàn TTVN nhiều buồn vui lẫn lộn. Điển hình như việc Kim Tuấn đoạt HCV, lập kỷ lục SEA Games trong khi Quý Phước, Tiến Minh gây thất vọng lớn...
Bình luận 0

Thành tích của đoàn TTVN trong ngày 13.12: (6 HCV, 7 HCB, 9HCĐ)

Bơi:

HCB: Hoàng Quý Phước (100m tự do nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ), Trần Duy Khôi (200m hỗn hợp nam).

Karatedo:

HCV: Nguyễn Hoàng Ngân (nội dung kata cá nhân nữ), Lăng Thị Hoa (Kumite 68kg nữ).

HCB:Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thanh Hằng và Đỗ Thị Thu Hà (kata đồng đội nữ).

Bắn súng:

HCV: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương (súng ngắn bắn chậm 50m đồng đội nam).

Vật:

HCV: Cấn Tất Dự (vật tự do nam hạng cân 74kg), Vũ Thị Hằng (vật tự do nữ hạng cân 48kg).

Bi sắt:

HCĐ: Sơn Thị Chanh Tha (đơn nữ), Hồ Quốc Phú, Thạch Tuấn Thanh (đôi nam).

Canoeing:

HCĐ: Trần Văn Long (C1 200m nam), Nguyễn Thành Quang (K1 200m nam).

Xe đạp:

HCĐ: Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ).

Cầu lông:

HCĐ: Vũ Thị Trang (đơn nữ), Nguyễn Tiến Minh (đơn nam).

Cử tạ:

HCV: Thạch Kim Tuấn (hạng cân 56kg nam).

HCB: Lê Quang Trung (62kg nam).

HCĐ: Đỗ Thị Thu Hoài (hạng cân 48kg nữ).

Vui buồn lẫn lộn

Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đã giành thêm 6 HCV, 7 HCB, 9HCĐ để nâng thành tích của mình tại SEA Games 27 lên con số 22 HCV, 13 HCB và 19 HCĐ, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhì trên bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu tiếp tục là nước chủ nhà Myanmar với 26 HCV, 25 HCB và 21 HCĐ.

img
Bảng tổng sắp huy chương tính tới hết ngày 13.12.

Bên cạnh kỷ lục SEA Games ở môn cử tạ hạng cân 56kg nam của lực sĩ Thạch Kim Tuấn cùng việc giành 6 tấm HCV, hôm nay đoàn TTVN cũng phải đón nhận khá nhiều tin buồn.

Đáng chú ý nhất là việc tay vợt Nguyễn Tiến Minh bị loại ở trận bán kết cầu lông đơn nam. Trong khi đó, kình ngư Hoàng Quý Phước đánh mất ngôi vô địch ở nội dung bơi tự do 100m nam. Chưa hết, 2 VĐV khác vốn đang là ĐKVĐ SEA Games là Nguyễn Thành Quang (kayak đơn nam 200m nam) và Đinh Thị Như Quỳnh (xe đạp băng đồng nữ) cũng không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch khi chỉ có được HCĐ.

Bơi giành thêm 2 HCB

19h45, ở chung kết nội dung 200m hỗn hợp nam, Trần Duy Khôi đã giành thêm 1 tấm HCB cho đoàn TTVN với thành tích 2 phút 03 giây 81.

19h26, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV nội dung bơi 400m tự do nữ khi cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 4 phút 14 giây 23. Kình ngư người Thái Lan đoạt HCV với thành tích 4 phút 16 giây 06.

Quý Phước gây thất vọng

Ở nội dung bơi tự do 100m nam vừa kết thúc, kình ngư Hoàng Quý Phước đã gây thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 50 giây 52. Kình ngư người Indonesia đoạt HCV với thành tích 49 giây 99 và phá vỡ kỷ lục SEA Games.

U23 Malaysia thắng đậm đẩy U23 Việt Nam xuống thứ 3

Chiều nay, U23 Malaysia đã có chiến thắng 4-1 trước U23 Lào. Trong trận đấu này, các cầu thủ đất nước triệu voi đã chơi rất tốt nhưng việc không tận dụng tốt cơ hội và hụt hơi thời điểm cuối trận khiến họ phải trả giá.

Với chiến thắng này ĐKVĐ U23 Malaysia giành được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng vươn lên thứ 2 tại bảng A, đẩy U23 Việt Nam xuống thứ 3. Tại bảng đấu này Singapore hiện đứng đầu bảng với 7 điểm sau chiến thắng 2-0 trước U23 Brunei tối nay.

Đội tuyển nữ Việt Nam đại thắng trận ra quân

img
Ảnh: Goal.

18h25, ĐT nữ Việt Nam đã mở màn hoàn hảo khi dễ dàng đánh bại Philippines với tỷ số 7-0 nhờ cú đúp của Minh Nguyệt, Huỳnh Như cùng các pha lập công của Nguyễn Thị Muôn, Kim Hồng và Tuyết Dung. Ngay sau đó, đội Fusal nam cũng đã có chiến thắng tưng bừng 10-1 trước ĐT Lào.

Karatedo đoạt thêm 1 HCB

16h00, ở trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ, 3 võ sĩ Việt Nam gồm Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thanh Hằng và Đỗ Thị Thu Hà đã để thua 3 võ sĩ nước chủ nhà Myanmar với tỷ số 1-4 và chỉ giành được tấm HCB.

Vũ Thị Hằng đoạt HCV môn vật

15h53, Vũ Thị Hằng đã đoạt HCV ở nội dung vật tự do nữ hạng cân 48kg khi đánh bại đô vật người Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 7-0. Đây chính là chiếc HCV thứ 22 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Đỗ Thị Thu Hoài giành HCĐ cử tạ

15h20, nữ lực sĩ Đỗ Thị Thu Hoài đã giành thêm 1 tấm HCĐ môn cử tạ ở hạng cân 48kg với tổng cử 176kg (78kg cử giật và 98kg cử đẩy). Lực sĩ người Myanmar đoạt HCV với tổng cử 188kg. HCB thuộc về lực sĩ người Thái Lan với 177kg.

Cấn Tất Dự đoạt HCV môn vật

14h50, đô vật Cấn Tất Dự đã mang tấm HCV thứ 21 về cho đoàn TTVN khi đánh bại đô vật người Thái Lan ở trận chung kết vật tự do nam hạng cân 74 kg với tỷ số 7-0 sau 1 phút 02 giây thi đấu.

Trước đó, Vũ Thị Hằng cũng đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết vật tự do nữ hạng cân 48kg khi đánh bại đô vật người Indonesia với tỷ số 7-0.

Thạch Kim Tuấn phá 2 kỷ lục SEA Games và giành HCV

18h30, lực sỹ Lê Quang Trung giành HCB môn cử tạ, hạng cân 62kg của nam.

13h45, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc giành HCV cử tạ với tổng cử là 285 kg.

imgThạch Kim Tuấn giành HCV ấn tượng. Ảnh: Vnexpress.

Đầu tiên, niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam ở hạng cân 56kg đã dễ dàng vượt qua mức tạ 129kg ở phần cử giật ngay lần nâng đầu tiên. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Thạch Kim Tuấn đã phá kỷ lục SEA Games. Ít phút sau, VĐV này cử đẩy thành công ở mức tạ 146kg.

Chưa hết, ngay sau đó lực sĩ này nâng mức tạ lên 156kg ở phần cử đẩy và nâng thành công để phá thêm một kỷ lục SEA Games nữa. Với tổng cử 285 kg Thạch Kim Tuấn đã xuất sắc giành HCV dù còn đến... 2 lần cử.

Tiến Minh thua đau

img
Tiến Minh đã phải dừng bước ở vòng bán kết SEA Games 27. Ảnh:Hữu Thọ.

12h45, tay vợt Nguyễn Tiến Minh thất bại cay đắng trước đối thủ người Indonesia Rumbaka Dionysius Hayom với tỷ số 2-1 (21-13, 12-21, 20-22) ở bán kết cầu lông đơn nam tại SEA Games 27. Điều đáng nói là ở set quyết định tay vợt số 1 Việt Nam đã có lúc dẫn 20-16, đồng nghĩa với việc có 3 cơ hội giành điểm kết thúc trận đấu nhưng đã không thể tận dụng thành công. Với kết quả này Tiến Minh chỉ giành được HCĐ tại SEA Games 27.

Bắn súng trắng tay ở nội dung súng ngắn bắn chậm 50m cá nhân nam

12h40: Dù rất được kỳ vọng nhưng các xạ thủ Việt Nam thất bại ở chung kết nội dung súng ngắn bắn chậm 50m cá nhân nam. Cả Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường đều thi đấu không thành công. Người đạt điểm cao nhất là Xuân Vinh chỉ có 148,1 điểm xếp thứ 4, kém xa VĐV vô địch là Chew Eddy (Malaysia) với thành tích 186,4 điểm.

Karatedo lập cú đúp HCV

14h55, đáng tiếc là ở nội dung kata đồng đội nam, 3 võ sĩ Thạch Văn Thánh, Nguyễn Mạnh Hải và Lê Xuân Hùng của Việt Nam đã bị loại sau khi để thua 3 võ sĩ của Myanmar với tỷ số 0-5.

12h12, võ sĩ Lăng Thị Hoa đã đánh bại đối thủ người Indonesia Pertiwi Wiwi với tỷ số 8-0 để giành HCV nội dung Kumite 68kg nữ.

11h37, Nguyễn Hoàng Ngân đã đánh bại võ sĩ người Indonesia để đoạt HCV nội dung kata (biểu diễn) cá nhân nữ. Đây chính là chiếc HCV đầu tiên của Karatedo tại SEA Games và cũng là HCV thứ 18 mà đoàn TTVN đã có được.

img
Võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân. Ảnh: Hữu Thọ.

Bắn súng giành HCV đầu tiên trong ngày 13.12

11h30, Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường và Nguyễn Hoàng Phương đã mang về chiếc HCV cho đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay khi xếp vị trí thứ nhất ở cuộc thi chung kết nội dung súng ngắn bắn chậm 50m đồng đội nam với thành tích 1.649 điểm. Đây là chiếc HCV thứ 17 của đoàn TTVN tại SEA Games 27.

Vũ Thị Trang đoạt HCĐ cầu lông

11h15, tay vợt Vũ Thị Trang đã phải chấp nhận gác vợt trước đối thủ người Thái Lan là Ongbamrungphan Busanan với tỷ số 0-2 (7-21, 8-21) ở vòng bán kết cầu lông đơn nữ. Kết quả này khiến Trang chỉ giành được tấm HCĐ nhưng nó đã giúp cô trở thành tay vợt nữ Việt Nam có được huy chương ở các kỳ SEA Games.

Bi sắt giành được 2 huy chương đầu tiên

10h55, hai VĐV Hồ Quốc Phú và Thạch Tuấn Thanh đã để thua cặp VĐV người Thái Lan ở trận bán kết đôi nam. Điều đó khiến họ chỉ có được tấm HCĐ ở nội dung này,

Trước đó, Sơn Thị Chanh Tha cũng để thua VĐV người Campuchia ở vòng bán kết đơn nữ và chỉ giành được tấm HCĐ.

Canoeing đoạt thêm 2 HCĐ

10h50, Nguyễn Thành Quang chỉ giành được chiếc HCĐ nội dung K1 200m nam khi cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 37,042 giây.

10h35, Trần Văn Long đoạt HCĐ canoeing C1 200m nam với thành tích 43 giây 106. Tay chèo Rungsawan Suansan của Thái Lan đoạt HCV với thành tích 41 giây 666. Spensstuber Mehue (Indonesia) đoạt HCB 41 giây 906.

Karatedo

10h25, Lê Xuân Hùng đã để thua võ sĩ Lim Chee Wei ở nội dung biểu diễn quyền thuật (Kata) với tỷ số 0-5. Kết quả này khiến Xuân Hùng chỉ còn cơ hội cạnh tranh chiếc HCĐ.

Xe đạp

10h05, đoàn TTVN đã có được HCĐ đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay ở nội dung xe đạp băng đồng nữ của tay đua Đinh Thị Như Quỳnh.

Bơi

10h04, ở nội dung 200m hỗn hợp nam Trần Duy Khôi và Phan Gia Mẫn đã giành quyền vào chung kết. Thành tích của Duy Khôi là 2 phút 10 giây 28, còn Gia Mẫn có thành tích 2 phút 11 giây 37.

9h53, chuyển sang nội dung 400m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên đã cán đích với thành tích 4 phút 33 giây 51 để giành quyền vào chung kết. Đáng tiếc là Trần Tâm Nguyện đã bị loại khi chỉ có được thành tích 5 phút 03 giây 90.

9h49, ở nội dung 100m ếch nam, Nguyễn Hữu Việt đã bị loại khi chỉ cán đích với thành tích 1 phút 05 giây 47. Trong khi Huỳnh Thế Vỹ đã giành quyền vào chung kết thành tích 1 phút 05 giây 36.

9h44, tại nội dung 100m ếch nữ, kình ngư Ngô Thị Ngọc Quỳnh đã bị loại với thành tích 1 phút 18 giây 07.

9h37, ở nội dung bơi tự do 100m nam, kình ngư Hoàng Quý Phước đã dễ dàng giành quyền vào chung kết với thành tích 51 giây 56. Trong khi đó, Phạm Thanh Nguyện đã bị loại khi về đích với thành tích 53 giây 16.

Canoeing

9h20, tay chèo Nguyễn Thành Quang đã giành quyền vào chơi ở vòng chung kết nội dung K1 200m nam sau khi vượt qua vòng loại khi về đích ở vị trí thứ 2 với thành tích 37,778 giây.

U23 Campuchia dính nghi án bán độ

Nhật báo thể thao Malaysia vừa đăng tải thông tin gây sốc về nghi án bán độ của 4 cầu thủ U23 Campuchia tại SEA Games 27. Cụ thể, trước trận mở màn với U23 Myanmar vào hôm 7.12, 4 trụ cột của Campuchia gồm bộ đôi hậu vệ Say Piseth, Sok Rithy, tiền vệ Tum Saray và tiền đạo Keo Sokgorn đã bất ngờ xin vắng mặt vì lý do cá nhân.

Sự vắng mặt của 4 cầu thủ này khiến danh sách đăng ký của U23 Campuchia ở trận gặp Myanmar chỉ có 16 cầu thủ, thay vì 20 như dự kiến. Điều đó đã khiến họ dễ dàng để thua U23 Myanmar với tỷ số 0-3. Sau trận đấu, HLV Tae Hoon đã bày tỏ nghi vấn về khả năng 4 cầu thủ này vướng vào nghi án bán độ.

“Zico Thái Lan” tiếc cho U23 Việt Nam

“Tôi cảm thấy tiếc khi U23 Việt Nam đã để thua U23 Singapore. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Việt Nam đã kiểm soát thế trận tốt và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Tiếc là họ đã không thể tận dụng được. Tôi nghĩ, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng được xem là ứng cử viên vô địch tại SEA Games 27” – HLV Kiatisuk chia sẻ.

Chiều nay, ĐT bóng đá nữ đá trận mở màn

Vào lúc 15h30 chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch SEA Games khi bắt đầu đá trận mở màn với Philippines. Trước cuộc đọ sức này, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã có “bước chạy đà” hoàn hảo khi đánh bại Lào trong trận giao hữu với tỷ số 11-0.

U23 Thái Lan thắng trận thứ 2 liên tiếp

Chiều qua, đội tuyển U23 Thái Lan đã tiếp tục khẳng định sức mạnh của ứng cử viên vô địch môn bóng đá nam tại SEA Games 27 khi dễ dàng vượt qua U23 Indonesia với tỷ số 4-1 nhờ các pha lập công của Pokklaw A-nan, Adisak, Boon Yong và Thithiphan.

Ở trận đấu diễn ra sau đó vài giờ, U23 Đông Timor đã đánh bại U23 Campuchia với kết quả 3-2 bằng các pha làm bàn của Felipe Santos, Pedro Gois và Diogo Rangel. Suhana và Udom là những người đã lập công cho Campuchia.

Đoạt 2 HCV, Ánh Viên vẫn không vừa lòng

Mặc dù đã đoạt đượ 2 chiếc HCV và phá 1 kỷ lục SEA Games trong ngày thi đấu hôm qua, song kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn tỏ ra không hài lòng với thành tích mà mình có được.

Ánh Viên nói: “Đương nhiên tôi cảm thấy hài lòng với 2 chiếc HCV mà mình vừa giành được nhưng niềm vui đó không thực sự trọn vẹn vì thành tích ở cả hai nội dung 200m hỗn hợp và 200m ngửa đều kém khi tập luyện”.

Điểm nhấn trong ngày thi đấu 13.12:

Hôm nay, TTVN tiếp tục chờ thêm những HCV từ các kình ngư như Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ), Hoàng Quý Phước (100m tự do nam), Nguyễn Hữu Việt (100m ếch nam).

Ở môn cử tạ, niềm hy vọng số 1 tại nội dung 56kg nam Thạch Kim Tuấn sẽ bước vào tranh tài vào lúc 12h30. Giới chuyên môn cho rằng nếu thi đấu đúng phong độ, Kim Tuấn sẽ không có đối thủ ở hạng cân này.

img
Chiều nay, ĐT bóng đá nữ sẽ ra quân.

Trong khi đó, Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ mang về tấm HCV ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam.

Tâm điểm của môn cầu lông được đổ dồn về Nguyễn Tiến Minh khi anh chạm trán với tay vợt ngườiIndonesia-Rumbaka Dionysius Hayom hạng 22 thế giới. Trong quá khứ, Tiến Minh từng thắng Dionysius Hayom ở cả 2 lần gặp nhau tại giải Việt Nam mở rộng 2008 và 2009. Vì vậy, việc giành vé vào chơi ở trận chung kết gần không phải là mục tiêu nằm quá tầm với của tay vợt số 1 Việt Nam.

Ở nội dung cầu lông đơn nữ, Vũ Thị Trang sẽ phải đối đầu với tay vợt người Thái Lan-Ongbamrungphan Busanan (xếp hạng 22 thế giới và hạt giống số 2 của giải) ở vòng bán kết.

Ngoài ra, môn thể thao thế mạnh khác là canoeing cũng có khả năng mang về những tấm chuy chương ở các nội dung K1 200m nam, nữ; C1 200m nam, C2 200m nam.

Lịch thi đấu ngày 13.12 của đoàn TTVN:

Canoeing:

09h00, K1 200m nam: Nguyễn Thành Quang

09h50, K1 200m nữ: Nguyễn Thị Duyên

10h00, C1 200m nam: Trần Văn Long

10h40, K2 200m nữ: Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Mai

11h00, C2 200m nam: Trần Văn Long, Nguyễn Hồng Quân

11h10, K4 200m nữ: Nguyễn Thị Duyên, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Mai

Bơi:

9h30:

100m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Phạm Thanh Nguyện

100m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh

100m ếch nam: Huỳnh Thế Vỹ, Nguyễn Hữu Việt

400m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện

4x100m tiếp sức tự do nữ: Lê Thị Mỹ Thảo, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện

18h30: Chung kết các nội dung

Cử tạ:

12h30, 56kg nam: Thạch Kim Tuấn

14h30, 48kg nữ: Đỗ Thị Thu Hoài

16h30, 62kg nam: Lê Quang Trung

Karatedo: Từ 9h30

Kata đơn nam: Lê Xuân Hùng

Kata đơn nữ: Nguyễn Hoàng Ngân

Kumite 68kg nữ: Lăng Thị Hoa

Kata đồng đội nam: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hải, Thạch Văn Thành

Kata đồng đội nữ: Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Hằng

Kumite84kg nam: Phạm Quang Duy

Bắn súng: Từ 09h30

50m súng ngắn bắn chậm nam: Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phước, Trần Quốc Cường

Bi sắt: Từ 09h30

Đôi nam: Thạch Tuấn Khanh, Hồ Quốc Hữu

Đơn nữ: Sơn Thị Chanh Tha

Bóng đá nữ:

16h30: Việt Nam – Philippines

Futsalnam:

16h00: Việt Nam – Lào

Pencak Silat: Từ 9h30

75kg nam: Phạm Văn Tý

75kg nữ: Nguyễn Thị Yến

80kg nam: Nguyễn Duy Tuyến

Ganda nam: Nguyễn Danh Phương, Đặng Quốc Bảo

Ganda nữ: Nguyễn ThịLan, Nguyễn Thị Thu Hà

Cầu lông: Từ 9h30

Bán kết đơn nữ: Vũ Thị Trang gặp Ongbamrungphan Busanan (Thái Lan)

Bán kết đơn nam: Nguyễn Tiến Minh gặp Rumbaka Dionysius Hayom (Indonesia)

Bi da:

10h30: Đôi nam snooker: Kiều Thiên Khôi, Phan Văn Kiên

13h30: Đơn nữpool9 bi: Huỳnh Thị Ngọc Huyền, Đoàn Thị Ngọc Lệ

Hockey:

8h30: Việt Nam – Singapore

Hữu Chí (Hữu Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem