Nhật phát triển radar "đặc trị" máy bay tàng hình

Thứ sáu, ngày 27/09/2013 07:21 AM (GMT+7)
Nhiệm vụ trước tiên đặt ra với hệ thống radar mới của Nhật Bản là phát hiện những phương tiện bay tàng hình của Trung Quốc, trong đó có tiêm kích J-20.
Bình luận 0
img
Radar phòng không Type 03.

Bộ Quốc phòng Nhật đã đề xuất chính phủ nước này chi tiền cho dự án chế tạo hệ thống điều khiển hỏa lực và trạm radar, dùng để phát hiện các mục tiêu tàng hình từ xa. Hệ thống radar này có thể được trang bị trên xe di động.

Trạm radar di động mới có thể đưa ra thông tin từ các trạm radat FPS-5 và FPS-7, sau đó theo dõi, đeo bám mục tiêu rồi truyền mệnh lệnh phóng tên lửa. Tên lửa trang bị cho hệ thống có thể là tên lửa thuộc tổ hợp phòng không Type 03 hay còn gọi là Chu-SAM.

Hệ thống radar mới sẽ được sử dụng trước tiên là để phát hiện những mục tiêu tàng hình của Trung Quốc, trong đó có tiêm kích J-20.

Theo tạp chí Jane’s, số tiền đầu tư cho dự án này có thể lên tới 37,5 triệu USD, và có thể được nhận trong năm tài khóa 2014. Việc chế tạo hệ thống radar mới và đưa vào biên chế quân đội sẽ mất khoảng 10 năm.

Việc chế tạo radar mới được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất sau khi hệ thống radar của họ đặt tại đảo Miyako, đã không phát hiện ra chiếc máy bay trinh thám của Trung Quốc trên khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa hai quốc gia hôm 13.12.2012.

Gần đây nhất vào tháng 9.2013, radar Nhật cũng không phát hiện được chiếc máy bay không người lái của Trung Quốc khi nó bay trên vùng trời gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Thanh Bình (Theo Lenta) (Thanh Bình (Theo Lenta))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem