Nhiều bạn đọc thương xót, phẫn nộ sau khi xem hình ảnh hành hạ chó

Lam Anh – Chiên Hoàng Thứ hai, ngày 31/07/2023 08:10 AM (GMT+7)
Sau loạt 3 bài viết về tình trạng trộm chó, nhồi thức ăn vào dạ dày chó, hành hạ động vật được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt, nhiều bạn đọc tỏ lòng thương xót, muốn pháp luật xử lý nghiêm và mong những người giết chó "hoàn lương".
Bình luận 0

Clip: Chó bị tra tấn như thời trung cổ để nhồi thức ăn vào dạ dày trước khi giết thịt

Nhiều người tỏ lòng thương, đau xót

Ngay sau khi đọc loạt bài trên Báo điện tử Dân Việt, bạn đọc Trần Linh phản hồi: "Trước đây em cứ nghĩ trộm chó là việc đơn giản, chưa từng nghĩ họ lại dã man và kinh dị thế, đọc bài và xem video mà thấy tức ngực".

Bạn đọc Quốc Thái nói: "Tôi thấy việc ăn thịt chó không sai nhưng nếu hành hạ chó thì đúng là không được, đáng lên án". "Trời ơi nếu như đã định đem chó làm thịt thì để nó đau một lần rồi thôi chứ sao lại nhồi nó chết đi sống lại đau đớn vậy?" - bạn đọc Dương Giang than thở.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Ngân: "Nhìn những chú chó sợ hãi, cô độc chuẩn bị bị đưa ra làm thịt mà mình đã bị ám ảnh một thời gian rất dài. Không biết những người trực tiếp ra tay với chúng liệu có 1 lần cảm thấy chạnh lòng với hình ảnh đó hay không?".

Ngoài ra, nhiều người không dám xem hết video đã đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và tỏ lòng thương, đau xót vô cùng. Trong đó có hàng trăm bình luận nói về tâm linh, luật nhân quả đối với người hành hạ, giết mổ chó, đồng thời mong Nhà nước, pháp luật sớm có những chế tài xử lý nhằm ngăn chặn tình trạng trộm, hành hạ chó.

Nhiều bạn đọc phẫn nộ sau khi xem hình ảnh hành hạ chó - Ảnh 2.

Chó bị nhồi thức ăn ở làng Sơn Đông, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh cắt từ clip: Văn Hoàng

Đề xuất phạt thật nặng

Bạn đọc Lê Hữu Đức nhấn mạnh: "Có cầu nên mới có cung, chừng nào vẫn còn những người coi thịt chó như 1 món "đặc sản" thì chừng đó "cẩu tặc" vẫn sẽ hoành hành. Chẳng có cách nào ngăn cấm được chúng vì tội trộm cắp này hầu như bắt được cũng chỉ phạt hành chính rất nhẹ. Nên phạt thật nặng".

Cùng quan điểm với Lê Hữu Đức, bạn đọc Hồng Linh cho rằng: "Đã phạt là phải phạt thật mạnh thì những người này mới không dám tái phạm nữa". "Phải phạt thật nặng vì đây là hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật", bạn đọc Nguyễn Lê đề xuất.

Bạn đọc Kiên Trần Hoàng cho rằng: "Cứ phạt thật nặng những kẻ trộm chó và người giết hại chó, tiêu thụ thịt chó thì chẳng ai dám vi phạm nữa". "Mong những nỗ lực bảo vệ chó thì đến một ngày những chú chó sẽ trở thành người bạn thật sự của con người" - bạn đọc Trần Nhung mong muốn.

Bạn đọc Hùng Cường nghĩ sâu xa hơn: "Nên có các video tuyên truyền giáo dục trẻ em cũng như truyền bá trên các phương tiện thông tin đại chúng hướng tới sự nhân văn, đánh vào lòng trắc ẩn của con người về tình yêu thương, bảo vệ động vật nuôi nói riêng và động vật hoang dã nói chung".

"Mong sớm có luật cấm giết và bán chó, mèo. Những năm gần đây ở Phú Quốc (Kiên Giang) và một số tỉnh miền tây tình trạng trộm chó diễn ra công khai giữa ban ngày, gây ảnh hưởng đến an ninh xã hội và cuộc sống người dân" - một bạn đọc sinh sống ở tỉnh Kiên Giang kiến nghị.

Nhiều bạn đọc phẫn nộ sau khi xem hình ảnh hành hạ chó - Ảnh 3.

Thịt chó được bán tại chợ Phương Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Văn Hoàng

Bả chó vứt ngoài đường sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ em ăn phải

Từ việc đánh bả, bắn súng điện để trộm chó, bạn đọc Phan Tiến Anh nghĩ: "Mình đã bắt gặp rất nhiều video đánh bả chó ở trên mạng. Thực sự rất là nguy hiểm, nếu chó không ăn phải mà là 1 đứa trẻ nhặt được, không biết là gì và tò mò ăn thử thì sẽ ra sao. Mình không dám nghĩ nữa".

Bạn đọc Thanh Tâm Nguyễn sợ hãi cho rằng: "Trẻ con thấy mấy thứ này nếu ăn thử vào và trúng bả thì quá là nguy hiểm". "Rồi những con chó mang bệnh dại mà bị đem làm đồ ăn thì đúng là thuốc độc", bạn đọc Đồng Tuấn Thành lo lắng.

Không chỉ lo lắng về những mối nguy tiềm ẩn từ việc đánh bả chó, bạn đọc Thu Cúc còn nghĩ đến bệnh tật ảnh hưởng đến cộng đồng từ chó đem lại: "Nếu thật sự phòng các bệnh dại, tả... từ chó, mèo thì hãy quản lý người nuôi các loại động vật đó. Chó nuôi thả rông chạy lung tung ngoài đường là mối nguy hiểm mắc bệnh dại gấp nhiều lần so với những người ăn thịt chó, mèo".

Bạn đọc Mai Lan: Buôn bán, vận chuyển trái phép và giết mổ chó, mèo đe dọa sức khỏe cộng đồng, lây truyền các bệnh như dại, tả... có thể dẫn tới tử vong.

Nhiều bạn đọc phẫn nộ sau khi xem hình ảnh hành hạ chó - Ảnh 4.

Nhiều người dân mong những người chuyên thịt chó "hoàn lương". Ảnh: Lam Anh

Mong những chủ quán thịt chó bỏ nghề

Nhiều bạn đọc khuyên những người giết mổ chó nên bỏ nghề, quay đầu là bờ. Bạn đọc Vũ Anh Minh: "Có rất nhiều chủ quán thịt chó vì cảm thấy lương tâm day dứt nên đã bỏ nghề. Mong rằng dần dần mọi người sẽ nhận ra kinh doanh thịt chó là kém văn minh nhất trong tất cả các nghề".

Bạn đọc Phạm Hải Ninh: "Mình vẫn luôn vận động người thân, bạn bè và những người quen khác không ăn thịt chó. Chó thực sự là những người bạn thân thiết, tri kỉ của rất nhiều người, sẽ thế nào nếu 1 ngày bạn cũng mất đi 1 người bạn như vậy".

Bạn đọc Dịu Vinh đặt ra câu hỏi: "Nếu chó nhà bạn bị giết hại làm mồi nhậu thì bạn có vui không? Nếu không vui thì cũng đừng ăn thịt chó nhà khác. Người nuôi chó mới hiểu được tình cảm giữa chó và chúng ta như thế nào. Mình đã nuôi 2 chú chó và đều bị bọn trộm chó bắt đi, giờ cứ nghĩ lại là mình đau lòng lắm. Mong xã hội không còn trộm chó, giết chó".

Bạn đọc Tuyết Mai khẳng định: "Tôi không phản đối hay kỳ thị người ăn thịt chó, nếu người ăn thịt chó được bán từ người bán tự nuôi chó hoặc kinh doanh kiểu nuôi và bán thịt như nuôi heo nuôi gà thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bán thịt từ nguồn bắt trộm thì tôi rất ghét và phải nói là căm phẫn. Các chủ nhà hàng buôn bán thịt chó ăn trộm thật đáng lên án".

Từ ngày 27 đến 29/7, Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt 3 bài "Bí mật buồn trong thế giới cầy tơ bảy món" phản ánh tình trạng trộm chó diễn ra nhiều ở TP Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai… sau đó có một số đối tượng thu mua chó ăn trộm giết thịt chuyển đi khắp nơi tiêu thụ.

Đáng chú ý, tại làng Sơn Đông, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa mỗi ngày có hàng trăm con chó bị nhồi thức ăn vào dạ dày để tăng trọng lượng nhằm kiếm lời của những người buôn bán. Đây là hành động gian lận thương mại và hành hạ động vật. Ngay khi bài viết đăng tải, nhiều chuyên gia đã lên án hành động của một số người kinh doanh chó ở làng Sơn Đông.

Cũng trong loạt bài, Báo điện tử Dân Việt đã phản ánh một số cơ sở nuôi chó quy mô trang trại ở xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trong đó có hộ nuôi 1.500 con, mỗi tháng bán ra thịt trường 4 tấn thịt chó, việc nuôi chó quy mô lớn chưa được chính quyền địa phương cấp phép và tiêm phòng bệnh dại đầy đủ, và gây ô nhiễm môi trường khiến chính quyền địa phương đau đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem