Nhiều hồ chứa nước ở Bình Định xuống cấp: Gia cố tạm, chờ kinh phí!

Thứ ba, ngày 20/08/2013 17:00 PM (GMT+7)
Mới đây, Đoàn công tác của Bộ NNPTNT đã đến kiểm tra công tác quản lý an toàn hồ chứa nước, công trình thủy lợi (CTTL) trước mùa mưa lũ tại Bình Định.
Bình luận 0
Qua kiểm tra thực tế hiện trạng các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Xuân Diệu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) đánh giá: Bình Định là tỉnh có nhiều hồ chứa nước nhất ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa chủ yếu là đập đất, xây dựng đã lâu, công nghệ thấp, bằng thủ công, thiếu hệ thống trang thiết bị quan trắc… Hiện nay, trong số 161 hồ chứa mới chỉ có 15 hồ chứa do Công ty TNHH Khai thác CTTL tỉnh quản lý được quản lý, vận hành một cách khá bài bản, chặt chẽ. Còn lại các công trình do địa phương và HTX nông nghiệp quản lý chưa được quan tâm đúng mức. Khi công trình hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa lớn thì ngân sách địa phương không đủ nên càng xuống cấp nghiêm trọng hơn.

Ông Phan Xuân Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão Bình Định cho biết: Qua kiểm tra, trong số 161 hồ chứa nước lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh (tổng dung tích 583 triệu m3 nước), hiện có 39 hồ chứa bị xuống cấp nghiêm trọng. Phần lớn các hồ chứa nước đều có “vấn đề” về hệ thống đập đất, cống lấy nước và tràn xả lũ; các hạng mục trên đều không đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống lũ do Bộ NNPTNT quy định. Lẽ ra số hồ chứa này phải được tu bổ, sửa chữa trong các năm trước, nhưng do thiếu kinh phí nên phải chờ sự hỗ trợ của Bộ NNPTNT qua từng năm.

Để đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa trong mùa mưa lũ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Xuân Diệu yêu cầu lãnh đạo Sở NNPTNT Bình Định phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong tỉnh nhanh chóng triển khai các phương án phòng chống lụt bão, đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra hệ thống đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ của các hồ chứa nước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa các CTTL, đảm bảo vượt lũ an toàn trước ngày 31.8. Đối với những hồ chứa bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có kinh phí sửa chữa, cần thực hiện các biện pháp gia cố tạm hoặc không cho tích nước trong mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu.

Ông Diệu cũng cho biết: Trong số 39 hồ chứa hư hỏng nặng của Bình Định đề nghị T.Ư hỗ trợ kinh phí sửa chữa khẩn cấp, trong năm nay có 4 hồ gồm hồ Đá Bàn, Hóc Mỹ (huyện Hoài Ân), Chánh Hùng, Hóc Xeo (huyện Phù Cát) được Bộ NNPTNT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính đồng ý đưa vào danh mục hỗ trợ kinh phí để đầu tư nâng cấp. Hiện nay, phương án bố trí vốn đang được các bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyễn Quý (Nguyễn Quý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem