Nhiều người Việt ở Ukraine gửi con về Việt Nam vì sợ... chạy không kịp

Thứ hai, ngày 03/03/2014 14:23 PM (GMT+7)
Lo ngại sẽ có đụng độ quân sự ở Ukraine, nhiều người Việt đã đến ĐSQ Việt Nam tại Kiev làm thủ tục cho con trở về Việt Nam vì sợ "trở tay không kịp".
Bình luận 0
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev cho biết, đến hôm nay, đã có một số người Việt (khoảng 15 người) đã đến Đại sứ quán để làm thủ tục hồi hương cho con cái của họ.

>> Theo dõi "Khủng hoảng chính trị tại Ukraine" trên Dân Việt tại đây <<

Theo ông Thuận, những người Việt này cho biết, họ lo ngại chiến sự sẽ xảy ra ở Ukraine và trong trường hợp đó nếu có con nhỏ, họ sẽ khó lòng xoay xở.

Chị Mai Hương Giang, một người Việt sống ở Kiev, bán hàng trong chợ Troeshina cho biết, chị đang làm thủ tục để gửi cô con gái 6 tuổi về Việt Nam sống với ông bà ngoại. Chị cho rằng, tình hình ở đây "không biết đường nào mà lần, nếu có biến động xảy ra, có con nhỏ thì khó lòng mà tháo chạy".

Cũng theo ông Thuận, khủng hoảng ở Ukraine đã ảnh hưởng đến kinh tế của người Việt. Mặc dù đến nay chưa có thống kê chính thức, nhưng thực tế công việc buôn bán của người Việt gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Thuận cũng cho biết, tình hình ở Ukraine sẽ sớm được giải quyết. Cũng theo ông Thuận, ở điểm nóng Crimea không có người Việt sinh sống, chỉ có người Việt mua nhà cho thuê làm du lịch.
Hạ Anh (Hạ Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem