Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị nứt toác sau khi nổ mìn thi công phục vụ cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Công Tâm Thứ năm, ngày 25/07/2024 13:00 PM (GMT+7)
Quá trình nổ mìn để phục vụ thi công công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đã làm nhiều nhà dân bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Theo phản ánh nhiều hộ dân tại Hòa Thiện 1, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, sau khi nổ mìn để phục vụ công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang, nhiều nhà dân nơi đây bị nứt toác. Các hộ dân kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án có giải pháp đảm bảo an toàn quá trình nổ mìn và hỗ trợ kịp thời để sửa chữa nhà ở, ổn định sinh sống.

Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị nứt  toác sau khi nổ mìn thi công phục vụ cao tốc Vân Phong - Nha Trang- Ảnh 1.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Yến bị nứt toác sau khi thi công nổ mìn ở thôn Hòa Thiện 1, xã Ninh An, Ninh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Bà Nguyễn Thị Yến, thôn Hòa Thiện 1, xã Ninh An cho biết, sau nhiều năm tích góp, năm 2009, gia đình đã xây dựng căn nhà trên diện tích của mình. Tuy nhiên, việc nổ mìn phục vụ thi công công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã diễn ra khoảng 6 tháng nay, thời gian nổ mìn từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 30 và 16 giờ 30 đến 17 giờ 30 đã khiến căn nhà bị nứt. Cứ mỗi lần nổ mìn là cả gia đình không dám ở trong nhà.

Dẫn chúng tôi đi xem căn nhà mới xây dựng khoảng 2 năm nay bị rạn nứt, bà Trương Thị Thủy (SN 1971) cùng trú địa phương cho biết, trước khi thi công nổ mìn, đơn vị thi công có tới chụp ảnh căn nhà để nắm hiện trạng.

Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị nứt  toác sau khi nổ mìn thi công phục vụ cao tốc Vân Phong - Nha Trang- Ảnh 2.

Khu vực thông báo nổ mìn phục vụ dự án đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Theo bà Thủy, chỉ khoảng 3 trận nổ mìn đã xuất hiện vết nứt nhà ban đầu, sau đó nứt khá nhiều ở tất cả các phòng ở cũng như xung quanh nhà. Gia đình bà có nhiều thế hệ sinh sống nên việc nổ mìn khiến cho gia đình hết sức lo lắng và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở. 

Tương tự, ông Nguyễn Văn Trung (SN 1968) thôn Hòa Thiện 1 cho hay, gia đình xây dựng năm 2000 với diện tích trên 100m2, trước đây chỉ nứt ít và sau khi nổ mìn phía trước, phía sau và trong phòng đã nứt toác hết. 

Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị nứt  toác sau khi nổ mìn thi công phục vụ cao tốc Vân Phong - Nha Trang- Ảnh 3.

Nhiều hộ dân thôn Hòa Thiện 1 bị nứt nhà. Ảnh: Công Tâm

Theo báo cáo của UBND xã Ninh An, công trình đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua địa bàn xã có tổng chiều dài 2,9km. Hiện nay, trên toàn tuyến, đơn vị thi công là công ty cổ phần Lin Zen đã thi công cơ bản phần nền đường. Tại vị trí Km321 qua xã Ninh An vướng đá nên buộc phải nổ mìn. 

Tại vị trí khu vực nổ mìn, công ty cổ phần Lin Zen đã được Sở Công Thương cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nổ mìn vẫn xảy ra tình trạng đất, đá bay vào khu dân cư làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

Kết quả kiểm tra ngày 27/5 cho thấy, có 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng về nhà ở như: Bể mái ngói, hỏng mái tôn, có hiện tượng nứt vách tường nhà chính và nhà phụ. Đối với mái ngói bị bể và tôn bị thủng, công ty cổ phần Lin Zen đã cùng người dân khắc phục sửa chữa; phần nứt vách tường nhà chính và phụ chưa thực hiện.

Nhiều nhà dân ở Khánh Hòa bị nứt  toác sau khi nổ mìn thi công phục vụ cao tốc Vân Phong - Nha Trang- Ảnh 4.

Khu vực thi công nổ mìn, đơn vị thi công là công ty Lin Zen dự kiến sau khi nổ mìn xong sẽ kiểm tra những căn nhà bị ảnh hưởng. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo UBND xã Ninh An, tất cả bà con đều kiến nghị công ty Lin Zen hạn chế việc nổ mìn trữ lượng lớn giảm độ rơi đá xuống khu dân cư và hỗ trợ tiền cho người dân để khắc phục nhà ở. 

Tại buổi làm việc, ông Trương Anh Đài - Chỉ huy Phó trưởng Ban điều hành số 2, công ty cổ phần Lin Zen cho biết, công ty đã cam kết với chính quyền địa phương sau khi kết thúc việc nổ mìn trong tháng 7, dự kiến sẽ hoàn thành đầu tháng 8 sẽ cùng với đơn vị bảo hiểm, chủ đầu tư, chính quyền địa phương xuống kiểm tra những căn nhà bị ảnh hưởng để hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở bảo hiểm sẽ đưa ra phương án đền bù cho từng trường hợp.

Ông Đài xác nhận, trong quá trình thi công nổ mìn, do nhà dân sát khu vực nên có bị ảnh hưởng. Sau khi nổ xong, đơn vị thi công khắc phục ngay. Trước khi thi công, đơn vị có thông báo với bà con trong khu vực, cấm các chốt, phong tỏa không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem