Nhìn lại năm 2015 'hỷ, nộ, ái, ố' của showbiz Hàn

Đức Kiên (theo Nate) Chủ nhật, ngày 20/12/2015 05:00 AM (GMT+7)
12 tháng với 12 sự kiện hot, bao gồm cả tai tiếng, thị phi và cả tin vui trong làng giải trí Hàn Quốc.
Bình luận 0

Tháng 1 của showbiz Hàn đã trải qua khá bình lặng, ngoại trừ phát ngôn gây chú ý của một số thành viên trong show truyền hình Unpretty Rapstar – tạm dịch 'Những ngôi sao nhạc rap không xinh đẹp'. “Chúng tôi là một đội bóng, đây là một cuộc cạnh tranh”, tuyên bố của Jessi bị fan cho rằng thiếu tính đoàn kết 

img

Jo Jung Suk và nữ ca sỹ Gummy là một cặp đôi công khai hẹn hò trong năm 2015

Tháng 2, nam diễn viên Jo Jung Suk và nữ ca sỹ Gummy xác nhận đã hẹn hò được 2 năm. Họ gặp gỡ lần đầu qua bạn bè giới thiệu và nhanh chóng nhận ra điểm tâm đầu ý hợp trong âm nhạc, từ đó ngày càng gắn bó.

Tháng 3, một vụ bê bối nảy sinh từ Jang Dong Min trong chương trình Infinite Challenge khi những lời phát biểu trong quá khứ của anh bị quy chụp là phân biệt đối xử phụ nữ. Sau đó danh hài này đã tự nguyện rút lui khỏi dự án Sixth Man của chương trình vì không muốn gây ra bất cứ điều bất tiện gì cho các đồng đội và người hâm mộ.

img

Nam ca sỹ Tao không còn trong nhóm EXO

Tháng 4 được chú ý nhất với scandal thành viên Tao rời khỏi nhóm EXO. Cha của nam ca sỹ này đã viết một bức thư cho người hâm mộ và đăng lên trang mạng xã hội ở Trung Quốc (weibo), ủng hộ quyết định của con trai.

Phía công ty quản lý của EXO, SM Entertainment tuyên bố họ chỉ xác nhận Tao rời khỏi nhóm sau khi hoàn thành xong vụ kiện giữa Tao và SM.

img

Steve Yoo khóc sau 13 năm bị trục xuất khỏi Hàn Quốc

Tháng 5, cựu ngôi sao Yoo Seung Jun, thường được biết đến với tên gọi Steve Yoo, đã khóc và xin được quay trở lại Hàn Quốc vì trước đó anh đã nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2002 để trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Bị coi là đào ngũ, nam diễn viên này đã bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc trong suốt 13 năm qua. Cũng trong tháng 5, đầu bếp Maeng Ki Yong nổi tiếng trên truyền hình Hàn bị khán giả đặt nghi vấn về chất lượng món ăn khi lấy đồ từ tủ lạnh ra chế biến.

Tháng 6, showbiz Hàn "chao đảo" bởi dịch cúm MERS hoành hành, khiến công ty giải trí SM Entertainment cũng phải cẩn trọng đưa ra các biện pháp an toàn cho người hâm mộ tại buổi hòa nhạc TVXQ. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa thành viên Sunhwa nhóm Secret và Jung Hana cũng gây lùm xùm.

Tháng 7, scandal Lee Jung Hee tiết lộ chuyện cô bị chồng và gia đình đẩy vào tệ nạn mại dâm và cầu xin công chúng giúp đỡ. Cùng tháng, nhóm nhạc nữ Girl’s Day và Choi Koon bị cho là có thái độ thô lỗ khi làm khách mời trên chương trình AfreecaTV và cả hai đã phải nói lời xin lỗi khán giả trong tập tiếp theo. 

img

Cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah công khai hẹn hò vào tháng 7

Cũng trong tháng 7, nam diễn viên Kim Woo Bin và nữ diễn viên Shin Min Ah thừa nhận hẹn hò sau khi hợp tác chụp hình trong một quảng cáo. Cặp đôi ‘phi công trẻ, máy bay bà già’ nhận được tình cảm yêu mến và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ.

img

Jessica chính thức chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý SM vào tháng 8

Tháng 8 có khá nhiều tin tức nổi bật trong làng giải trí Hàn, từ việc T-ara trở lại K-Pop sau việc thay thế thành viên gây tranh cãi đến chuyện Jessica và Kibum chấm dứt hợp đồng với công ty SM. Nhóm nhạc F(x) cũng chỉ còn 4 thành viên sau khi em út Sulli rời nhóm để xác định sự nghiệp riêng.

img

P.O bị chỉ trích trong ngày lễ Hàn Quốc

Nam ca sỹ P.O nhóm Block  B bị chỉ trích vì trang phục mặc trong ngày lễ Độc lập của Hàn Quốc giống như từ quân đội Nhật Hoàng năm 1945. Ngoài ra còn có tin đồn cha của Suho nhóm EXO là một người trong đảng phái ở Nhật đã được làm sáng tỏ là sai sự thật.

img

G-Friend bị trượt ngã trên sân khấu

Tháng 9 tiếp tục khiến showbiz Hàn "rung chuyển" cùng màn trượt chân trên sân khấu của nhóm G-Friend trong show Ngôi sao nhạc rap không xinh đẹp (Unpretty Rapstar).

Ngoài ra, nữ ca sỹ CL, trưởng nhóm nhạc 2NE1 gây tranh cãi trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Paper khi mô tả: “Các cô gái ở châu Á rất ngoan ngoãn, nhút nhát, rụt rè và trầm tĩnh”, qua đó khẳng định rằng nhiều người muốn được mạnh bạo hơn nhưng chấp nhận ở trong khuôn khổ vì an toàn.

img

Nữ ca sỹ IU trở thành tâm điểm trong tháng 10

Tháng 10 nổi bật với scandal gây tranh cãi của nữ ca sỹ IU khi phát hành album Chat-Shire. Từ hình ảnh đến lời bài hát xoay quanh cậu bé 5 tuổi Zeze bị bạo hành. Khi đưa vào bài hát của IU, câu chuyện này lại được miêu tả mang nét ‘xấu xa, tinh quái’ và được cho rằng gợi liên tưởng đến việc ấu dâm.

Tháng 11, phần thứ 3 của series phim truyền hình về thần tượng và fan Reply 1988 được phát hành sớm hơn dự kiến, nhanh chóng tạo được tiếng vang với khán giả.

Tháng 12 không thể bỏ qua lễ trao giải âm nhạc MAMA lớn nhất trong năm của K-Pop nhưng được tổ chức năm thứ 3 tại Hồng Kông. Nhiều tranh cãi phát sinh sau sự kiện này, bao gồm cả phiếu bầu chọn trực tuyến; lời phát biểu ẩn ý của Taeyang về việc nhóm Big Bang không được tôn trọng khi các nghệ sỹ khác bỏ ra về trước khi nhóm này lên nhận giải quan trọng nhất; sự trở lại của Park Bom trên sân khấu bất ngờ của 2NE1 cũng vấp phải nhiều phản đối.

img

Rap Monster bị cáo buộc đạo ý tưởng lời bài hát

Cùng trong khoảng thời gian này diễn ra giải MAMA, thành viên Rap Monster của nhóm BTS bị cáo buộc ‘ăn cắp’ lời bài hát, sau đó nam ca sỹ phải lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem