Nhìn lại scandal của sao Việt phim giờ vàng: Tiếc nuối cho những tài năng

Thủy Vũ Thứ ba, ngày 27/12/2022 13:25 PM (GMT+7)
Từng là những gương mặt được khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ nhưng sau những ồn ào đời tư, sao Việt này hiện tại không còn xuất hiện trên truyền hình nữa khiến khán giả tiếc nuối.
Bình luận 0

Hồng Đăng

Nhìn lại scandal của sao Việt phim giờ "vàng": Tiếc nuối cho những tài năng - Ảnh 1.

Hồng Đăng từng là gương mặt quen thuộc trong những phim Việt giờ vàng. Ảnh: VTV

Hồng Đăng (sinh năm 1984) ngoài vai trò là diễn viên của Đoàn kịch 2 - Nhà hát Kịch Hà Nội, anh còn là gương mặt trụ cột của VFC khi liên tục tham gia các phim phát sóng trên giờ vàng: Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Năm 2018, diễn viên Hồng Đăng vinh dự nhận giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018 nhờ vai diễn Phong trong bộ phim Cả một đời ân oán.

Với lối diễn tự nhiên và ngoại hình điển trai, Hồng Đăng được các đạo diễn ưu ái lựa chọn vào những vai diễn ngay thẳng, chính trực và là hình mẫu lý tưởng của chị em phụ nữ, nhất là khi ngoài đời anh có cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm với bà xã Anh Đào.

Tuy nhiên, tháng 7/2022, trên các phương tiện thông tin đại chúng lan truyền tin: "Một nam diễn viên và một nhạc sĩ người Việt bị bắt và tạm giam ở nước ngoài vì tội cưỡng bức một cô gái Tây Ban Nha 17 tuổi". Đáng chú ý là khoảng thời gian đó cũng trùng hợp với chuyến công tác châu Âu của Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Nhìn lại scandal của sao Việt phim giờ "vàng": Tiếc nuối cho những tài năng - Ảnh 2.

Đức "xoăn" có khả năng là vai diễn cuối cùng trên truyền hình của Hồng Đăng. Ảnh: NVCC

Sau đó, VTV đưa ra thông tin về việc rà soát các chương trình có sự góp mặt của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trên sóng, cũng như thay thế hoặc cắt bỏ chương trình nếu xuất hiện hình ảnh 2 nhân vật này. Riêng với Hồng Đăng, bộ phim Thương ngày nắng về có sự tham gia của anh vẫn được phát sóng nhưng nhân vật Đức "xoăn" của anh đã bị cắt bỏ.

Theo nguồn tin Dân Việt, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được tòa án Tây Ban Nha trả hộ chiếu và về nước vào ngày 7/8. Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác nhận với báo chí rằng, hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước an toàn. Cả hai đã liên lạc với ông để báo cáo việc về nước.

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Trung Hiếu cho biết, diễn viên Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Tuy nhiên, trường hợp của Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Nhà hát sẽ tiến hành xem xét, xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Hiện tại, Hồng Đăng đã trở về với gia đình sau ồn ào về chuyện riêng tư. Trong dịp kỷ niệm 14 năm gắn bó với bà xã Anh Đào, nam diễn viên nhắn nhủ vợ rằng: "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão… Cảm ơn em!". 

Sau ồn ào của diễn viên Hồng Đăng, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối vì màn ảnh Việt mất đi một gương mặt tài năng, từng là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình.

Phương Oanh

Phương Oanh (sinh năm 1989) xuất thân là người mẫu nhưng lại có duyên với phim ảnh khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Hoa bay, Lời thì thầm từ quá khứ, Ngược chiều nước mắt, Lặng yên dưới vực sâu. Đặc biệt, bộ phim Quỳnh búp bê giúp tên tuổi của Phương Oanh nổi đình đám khắp cả nước. Tuy vậy, khi thủ vai Phương Nam với hành trình đi tìm tình thân và sự yêu thương trong phim Hương vị tình thân mới thật sự khiến tên tuổi của Phương Oanh "lên như diều gặp gió" và cô nhận về vô vàn sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả phim truyền hình giờ vàng.

Nhìn lại scandal của sao Việt phim giờ "vàng": Tiếc nuối cho những tài năng - Ảnh 3.

Vai diễn Phương Nam giúp Phương Oanh đến gần hơn với khán giả truyền hình. Ảnh: FBNV

Ngoài đời, Phương Oanh sở hữu căn hộ tiền tỷ cũng như xế hộp sang chảnh. Cô từng chia sẻ rằng mình không cần đại gia và những tài sản do cô có được đều tự bản thân phấn đấu.

Tuy nhiên, tháng 8/2022, loạt ảnh thân mật của nữ diễn viên Phương Oanh và Shark Bình được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Những hình ảnh tình tứ của cả hai tại sân bay cũng như trong nhà hàng liên tiếp được lan truyền rộng rãi kèm bình luận trái chiều. Điều đáng nói là vị doanh nhân này đã có gia đình. Giữa tâm "bão" dư luận, Shark Bình lên tiếng khẳng định, mối quan hệ tình cảm giữa anh và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên "không phải người thứ ba".

Phương Oanh cũng khẳng định, việc cô quen biết Shark Bình khi anh đã ly hôn. Cô chắc chắn bản thân không làm điều gì sai. Trong khi Shark Bình cũng khẳng định đã ly hôn với vợ vài năm trước khi tiến tới mối quan hệ tình cảm với diễn viên Phương Oanh thì bà Đào Lan Hương – vợ Shark Bình chia sẻ với Dân Việt rằng, họ chưa hề ra tòa làm thủ tục ly hôn.

Khi vụ việc ly hôn giữa Shark Bình và vợ vẫn chưa có thông tin chính thức thì gần đây, Phương Oanh và Shark Bình đều có những động thái "lạ" trên trang cá nhân. Tối 14/12/2022, trên trang cá nhân của diễn viên Phương Oanh bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ đầy tâm trạng. Cụ thể, nữ diễn viên viết: "Cái giá của sự mạnh mẽ rất đắt, chính là có thể bên trong không hề biết sẽ tan vỡ lúc nào...".

Nhìn lại scandal của sao Việt phim giờ "vàng": Tiếc nuối cho những tài năng - Ảnh 4.

Chuyện tình cảm riêng tư của Phương Oanh đã ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp diễn xuất của cô. Ảnh: FBNV

Sau đó, Phương Oanh đã xóa dòng trạng thái khỏi trang cá nhân. Trước đó, trên Facebook cá nhân của Shark Bình cũng chia sẻ hình ảnh anh đi chơi golf. Shark Bình chỉ viết một từ duy nhất trên dòng trạng thái: "Empty" (tạm dịch là: "Trống rỗng" - PV). Dưới phần bình luận khi được một người bạn hỏi: "Shark cũng biết thất tình à?", nam doanh nhân trả lời rằng: "Ai chẳng có lúc này lúc nọ".

Trả lời về ồn ào đời tư của các nghệ sĩ như Hồng Đăng, Phương Oanh và những ảnh hưởng đến phim của VTV, mới đây, ông Đỗ Thanh Hải - nguyên Giám đốc VFC, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết: "Các diễn viên trong quá trình đóng phim phải có ý thức giữ gìn hình ảnh. Vì khi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia là hình ảnh của bạn có tác động đến công chúng, cả góc độ chuyên môn và cảm xúc của khán giả. 

Trường hợp Hồng Đăng thời gian này không tham gia phim đợi kết luận của cơ quan pháp luật. Còn chuyện đời tư của Phương Oanh vì ồn ào nên nữ diễn viên chưa nhận lời đóng phim".

Ông Hải cũng cho biết thêm: "Dưới góc độ pháp lý chưa bộc lộ gì và cũng chưa có cơ quan nào đánh giá nhưng Phương Oanh chủ động dừng làm phim từ 1 năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem