Nhóm khủng bố lập kế hoạch 'tấn công hóa học' ở Syria

Thứ sáu, ngày 08/10/2021 10:26 AM (GMT+7)
Quân đội Nga cho biết, trong vòng một tháng, họ đã nhận được nhiều bằng chứng về việc nhóm khủng bố Hayat Tahrir Al-Sham đang chuẩn bị các cuộc tấn công hóa học ở phía nam Idlib.
Bình luận 0
Nhóm khủng bố lập kế hoạch 'tấn công hóa học' ở Syria - Ảnh 1.

Chính phủ Syria gặp khó khi phải đối đầu với các lực lượng khủng bố. Ảnh: Sputniknews

Ngày 7/10, Chuẩn đô đốc Vadim Kulit, Phó Giám đốc Trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria, tuyên bố: "Những kẻ khủng bố tại Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học nhằm vào quân đội chính phủ ở các khu định cư Kansafra và Kdura".

Cũng theo vị đô đốc này, lực lượng khủng bố lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công hóa học với sự trợ giúp của White Helmets (Tổ chức phòng vệ dân sự Syria) cùng truyền thông địa phương, đồng thời dự định quay phim lại nhằm đổ tội cho quân chính phủ Syria sử dụng chất độc chống lại dân thường.

"Theo thông tin hiện có, những kẻ khủng bố đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tấn công hóa học vào đường dây liên lạc ở những khu định cư của Kansafra và Kdoura với sự tham gia của tổ chức White Helmets và các nguồn lực truyền thông địa phương", Kulit cho biết.

Trước đó, quân đội Nga cho biết một binh sĩ chính phủ Syria đã bị thương gần làng Kafr Oweid do hậu quả của cuộc pháo kích khủng bố.

Được biết, hàng ngày, những kẻ khủng bố liên tục bắn phá vào các vị trí của chính phủ, và đôi khi tấn công cả quân đội Nga, lực lượng đang hỗ trợ chính phủ Syria theo lời mời của Tổng thống nước này, Bashar Assad.

Lê Phương (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem