Nhóm người lĩnh án vì “biến” tàu cá thành của nước ngoài để đánh bắt trái phép

Hoàng Hạnh Thứ hai, ngày 30/09/2024 13:04 PM (GMT+7)
Sáng 30/9, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm lưu động vụ án đưa người trốn đi nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.
Bình luận 0

4 bị cáo gồm: Quách Thanh Tuấn (40 tuổi); Dương Hoàng Giang (55 tuổi, cả 2 cùng ngụ thị trấn Sông Đốc); Nguyễn Văn Công (49 tuổi, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), và Nguyễn Văn Phu (46 tuổi, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) bị đưa ra xét xử về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" quy định tại khoản 2 Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên Quách Thanh Tuấn 7 năm tù giam; Nguyễn Văn Công 6 năm tù giam; đồng thời cả 2 phải chịu hình phạt bổ sung là 20 triệu đồng. Nguyễn Văn Phu bị tuyên án 5 năm tù; Dương Hoàng Giang chịu án 3 năm tù, cả 2 bị phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Nhóm người “hô biến” tàu cá Việt Nam thành tàu cá Malaysia để đánh bắt trái phép - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: An An

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Quách Thanh Tuấn móc nối với một người tên Salam, quê tỉnh An Giang nhưng đang sinh sống ở Malaysia nhờ giúp hợp thức hóa hồ sơ tàu cá CM-92365-TS (do Tuấn đứng tên) thành tàu cá KNF6649 của Malaysia, với chi phí 70.000 RM (tương đương khoảng 380 triệu đồng), nhằm đưa tàu cá này trốn sang Malaysia đánh bắt hải sản.

Tháng 6/2023, Salam điện thoại thông báo với Tuấn đã có giấy tờ đăng ký tàu cá Malaysia (mang số hiệu KNF6649) phù hợp với tàu cá CM-92365-TS của Tuấn. Đồng thời hướng dẫn Tuấn sửa chữa lại tàu cá CM-92365-TS cho phù hợp với giấy tờ tàu cá Malaysia.

Salam còn yêu cầu Tuấn tìm người điều khiển tàu cá này đến vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam - Malaysia thì sơn lại cabin tàu từ màu xám thành màu đỏ sọc trắng, đổi biển số tàu CM-92365-TS thành biển số tàu KNF6649 để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng phía Malaysia.

Tuấn sau đó giao nhiệm vụ cho Nguyễn Văn Công làm thuyền trưởng (khi tàu đánh bắt ở vùng biển Malaysia - PV), và kêu Công tìm cho mình 3 ngư phủ, không cần giấy tờ tùy thân, không cần làm thủ tục xuất cảnh.

Cùng thời điểm này, Tuấn trực tiếp gặp Dương Hoàng Giang thỏa thuận và giao cho Giang nhiệm vụ điều khiển tàu cá CM-92365-TS từ Sông Đốc qua Malaysia giao tàu lại cho Công với tiền công là 10 triệu đồng.

Ngày 9/8/2023, Giang điều khiển tàu cá chở theo các ngư phủ đến vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam – Malaysia, rồi chỉ đạo các ngư phủ theo tàu tiến hành sơn lại cabin, đổi biển số tàu từ biển số tàu CM-92365-TS thành tàu KNF6649 theo chỉ đạo ban đầu của Tuấn, rồi tiếp tục điều khiển tàu đến Cảng Đỏ của Malaysia neo đậu.

Đến ngày 24/8/2023, Tuấn đến thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu để rước Nguyễn Văn Công và 4 ngư phủ đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất xuất cảnh qua Malaysia để đánh bắt hải sản trên tàu cá KNF6649 đã được "hô biến" từ tàu cá Việt Nam sang tàu cá Malaysia.

Sau nhiều tháng đánh bắt trái phép trên vùng biển Malaysia, rạng sáng ngày 8/7/2024, Nguyễn Văn Công chạy tàu cá CM-92365-TS (lúc này đang gắn biển số CM-91148-TS) từ vùng biển Malaysia về vùng biển Việt Nam để bán hải sản cho tàu tải hậu cần thì bị lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra, phát hiện vi phạm nên tiến hành bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem