Những bí ẩn quanh vụ tai nạn tàu hỏa Ấn Độ

Thứ ba, ngày 20/07/2010 21:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở miền đông Ấn Độ rạng sáng 19-7 khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Sự việc đã trôi qua, nhưng những bí ẩn thì vẫn còn đó.
Bình luận 0
img
Lực lượng cứu hộ phải dùng cần cẩu nhấc các toa tàu bị hỏng

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng qua, 19-7, khi con tàu tốc hành Uttarbanga Express bất ngờ lao thẳng với tốc độ cao vào đuôi một đoàn tàu khác đang dừng tại ga Sainthia, huyện Birbhum, bang Tây Bengal, Ấn Độ.

“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Uttarbanga Express đã chạy với tốc độ hơn 60km/h, vượt gần 40km/h so với tốc độ cho phép trên đoạn đường đó”, Cục trưởng Cục Đường sắt Ấn Độ Vivek Sahay cho biết.

“Tàu Uttarbanga Express, có lộ trình dự kiến là từ Coochbehar thuộc Tây Bengal tới Sealdah, lẽ ra phải dừng lại ở ga Sainthia nhưng nó đã không dừng lại và đâm sầm vào chiếc tàu Vananchal Express đang đỗ ở ga”, ông Sahay nói.

“Trưởng lái M.C.Dey và phụ lái đã tử nạn ngay tại hiện trường. Dey là một người lái tàu hạng A, chưa từng để xảy ra tai nạn nào, và mới đây còn được thăng chức. Hơn nữa, Dey cũng được nghỉ ngơi đầy đủ trước khi tiếp nhận nhiệm vụ điều khiển tàu này ở sân ga Malda, từ trước lúc xảy ra tai nạn chừng 5 giờ đồng hồ”.

“Điều đáng ngạc nhiên là Dey dường như chẳng hề để ý tới giới hạn tốc độ 30km/h ở khu vực đó, và cứ thế lao thẳng về phía trước”.

“Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Dey đã nói chuyện với nhân viên nhà ga Rampurhat, nằm ngay trước nhà ga Sainthia. Đoạn hội thoại đó cho thấy Dey hoàn toàn tỉnh táo, chứ không say xỉn”.

“Điều kỳ lạ nữa là, phanh tay của Uttarbanga Express có thể giúp con tàu dừng lại trong khoảng cách 350m so với chướng ngại vật. Thế nhưng, lái tàu dù nhìn thấy Vananchal Express cách 500m ở phía trước mà vẫn không phanh lại. Thi thể của trưởng lái và phụ lái được tìm thấy trong tư thế ngồi vững vàng trên ghế. Điều đó chứng tỏ, họ thậm chí còn không có tâm lý nhảy ra khỏi tàu để thoát thân”, ông Sahay phân tích thêm.

Theo con số thống kê mới nhất, vụ va chạm tàu hòa sáng 19-7 khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thứ hai xảy ra ở Tây Bengal, miền đông Ấn Độ chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng qua.

Theo Tân Hoa Xã
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem