Gần 2 năm sau vụ việc kinh hoàng khi 11 thành viên trong gia đình treo cổ tự tử trong ngôi nhà ở Đông Delhi (Ấn Độ), một gia đình khác đã quyết định thuê ngôi nhà.
Người thuê là gia đình của chuyên gia nghiên cứu bệnh học Mohan Kasshyap. Ông dự định sẽ lập một phòng thí nghiệm bên trong ngôi nhà.
Vụ việc kinh hoàng xảy ra hồi năm 2018, 11 thành viên gia đình Chundaw tự sát bằng cách treo cổ trong ngôi nhà. Họ để lại những lá thư tuyệt mệnh trong nhật ký.
Dinesh - anh trai của một nạn nhân trong vụ việc tìm kiếm người mua nhưng không có ai mua.
Gia đình của chuyên gia nghiên cứu bệnh học Mohan đến ngôi nhà hồi tháng 11.
Mức giá thuê được tiết lộ là chỉ 25000 Rupee/tháng (~8 triệu đồng/tháng).
Trước đó, theo anh Dinesh, có người đến ở rồi chuyển đi sau 1 tuần, có người là chủ cửa hàng thuê căn nhà và đã đặt cọc nhưng cũng không ngoái cổ lại.
Sở dĩ nhà chuyên gia Mohan thuê ngôi nhà vì gần địa điểm các con của ông học.
Hồi tháng 7/2019, một ngôi nhà có 2 phòng ngủ ở Los Angeles (Mỹ) đang được rao bán với giá 1,98 triệu USD (~46 tỷ đồng).
Điều đáng nói đây là ngôi nhà từng là nơi xảy ra vụ giết người khét tiếng năm 1969. Ông Leno Labianca và vợ là Rosemary bị 4 người sát hại ghê rợn.
Ngôi nhà được xây năm 1922 và theo kiến trúc Tây Ban Nha. Từ lúc xảy ra án mạng, nhà bếp đã được sửa lại, xây thêm nhà để xe...
Ngôi nhà nằm ở Los Feliz - một trong những khu phố có giá bất động sản đắt đỏ ở Los Angeles, Mỹ.
Một trường hợp tương tự là căn nhà này ở Hong Kong. Ông Ng Goon-lau mua căn hộ chỉ hơn 30m2 với giá 1 triệu đô la Hong Kong (gần 3 tỷ đồng).
Căn nhà này từng xảy ra 2 vụ tự sát. Trong đó, một người tự sát bằng cách đốt than, còn một nữ cảnh sát treo cổ trong căn hộ.
Mức giá lúc ông Ng Goon-lau mua rẻ hơn 30% so với giá nhà ở Hong Kong ở thời điểm đó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.