"Những chú lính chì" Đan Mạch làm được điều chưa từng có ở EURO

Minh Tú Chủ nhật, ngày 27/06/2021 06:06 AM (GMT+7)
Đánh bại xứ Wales 4-0 để giành vé vào tứ kết EURO 2020, Đan Mạch đã lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giải đấu này.
Bình luận 0

Tại vòng bảng EURO 2020, Đan Mạch trắng tay ở 2 lượt trận đầu. Dù vậy, màn vùi dập Nga 4-1 ở lượt trận cuối đã giúp đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand viết nên lịch sử khi trở thành đội duy nhất vượt qua vòng bảng dù thua 2 trận đầu.

"Những Chú lĩnh chì" Đan Mạch làm được điều chưa từng có ở EURO - Ảnh 1.

Kasper Dolberg tỏa sáng rực rỡ trước xứ Wales.

Câu chuyện cổ tích của Đan Mạch chưa dừng lại ở đó. Sau khi lách qua khe cửa hẹp, “Những chú lính chì” tiếp tục khiến châu Âu phải ngả mũ thán phục bằng một chiến thắng “4 sao” nữa ở vòng 1/8, lần này là trước Xứ Wales, đội từng vào đến bán kết EURO 2016.

Với màn trình diễn hủy diệt Xứ Wales, Đan Mạch lại thiết lập thêm một cột mốc mới trong lịch sử các vòng chung kết EURO. Cụ thể, họ là đội tuyển đầu tiên có 2 trận liền đều ghi 4 bàn. Đây là điều mà các ông lớn như Đức, Pháp hay Tây Ban Nha cũng chưa bao giờ làm được.

Cần phải nhắc đến việc Đan Mạch đã cải thiện đáng kể sự hiệu quả trong những lần bắn phá khung thành. Ở 2 trận đầu, họ sút tới 43 lần mà chỉ ghi được đúng 1 bàn. Thế nhưng ở 2 trận tiếp theo, các học trò của HLV Hjulmand chỉ còn tung ra 32 cú dứt điểm nhưng đổi lại có đến 8 bàn.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Đan Mạch ghi được 4 bàn trong một trận knock-out EURO. Đối thủ của thầy trò HLV Hjulmand ở tứ kết là Hà Lan hoặc CH Czech vì thế sẽ phải cực kỳ cẩn trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem