Những con đường từ sức dân

Thứ tư, ngày 06/03/2013 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với chủ trương, cách làm phù hợp, những con đường Nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn lần lượt được ra đời.
Bình luận 0

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí phát triển giao thông đóng vai trò quan trọng. Về Ba Bể hôm nay, bên cạnh những con đường huyết mạch là Quốc lộ 279, Tỉnh lộ 258 và các tuyến đường liên xã, điều dễ nhận thấy là nhiều tuyến đường liên thôn, đường vào khu vực sản xuất tập trung của bà con dần được nâng cấp và mở mới, tô điểm bộ mặt nông thôn ngày một tươi đẹp.

Ông Ma Thế Hanh - Bí thư Đảng ủy xã Yến Dương cho biết: “Để người dân thông hiểu và đồng thuận, công tác vận động đóng vai trò quan trọng. Với một xã vùng cao như Yến Dương, bà con đều có những khó khăn riêng nên để người dân hiểu và tích cực tham gia đóng góp, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định là phải kiên trì, gần gũi, lựa chọn hộ tiêu biểu cùng tham gia vận động. Chỉ khi nhân dân đã hiểu, đồng thuận mới tiến hành làm, khi dân còn chưa thông suốt thì cần thuyết phục, giải thích cho đến khi nào đồng thuận thì công trình mới tiến hành triển khai”.

img
Nhiều con đường mới mở của Bắc Kạn đều từ sức dân.

Còn ông La Văn Tiến - Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Lộc cho biết: “Khi được Dự án 3PAD hỗ trợ 900 triệu đồng, xã quyết định mở con đường vào nơi sản xuất từ Khuổi Tầu đi Khuổi Pết. Bước đầu, không chỉ lãnh đạo thôn mà đến cả lãnh đạo xã cũng lo lắng về vấn đề giải phóng mặt bằng, bởi với một thôn vùng cao cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhận thức của bà con còn hạn chế thì việc vận động hiến đất để làm đường sẽ là rất khó. Khi có thông báo, nhiều hộ dân không đồng tình, đặc biệt là những hộ mất nhiều đất, nhiều cây lâm nghiệp, cây ăn quả... Sau khi được cán bộ giải thích, tổ chức họp bàn bạc, lấy ý kiến, khi hiểu ra, bà con vui vẻ góp công sức, hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường.

Tiếp theo đó, cũng bằng sự hỗ trợ của Dự án 3PAD, địa phương được đầu tư tuyến đường liên thôn Lủng Pjầu - Lủng Kim - Khuổi Lượi, có tổng chiều dài tuyến 1,4km, đi qua nương rẫy của nhiều hộ dân, nhưng 100% số hộ bị mất đất đều vui vẻ hiến đất để làm đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem