Những công chúa xinh đẹp, nổi tiếng của Hoàng gia Nhật

Hậu Thạch (xinhuanet) Chủ nhật, ngày 15/03/2015 00:00 AM (GMT+7)
Thông minh, xinh đẹp và có học thức cao, họ được ví như là những viên ngọc quý của Hoàng gia Nhật Bản.
Bình luận 0
Công chúa Kako

Công chúa Kako là con gái thứ 2 của Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, cháu gái của Thiên hoàng Akihito. Cô nổi tiếng là một trong những vị công chúa xinh đẹp nhất của Hoàng gia Nhật.

img

Kako nổi tiếng là cô công chúa xinh đẹp nhất trong Hoàng gia Nhật.

Lên 7 tuổi, công chúa Kako gia nhập học trường tiểu học Gakushuin, vốn là một hệ thống trường học dành cho con cháu các gia đình quý tộc Nhật. Sau đó, cô tiếp tục trải qua các bậc học khác tại hệ thống trường này.   

Ngày 22.12.2014 vừa qua, Kako vinh dự được Hoàng gia Nhật tổ chức lễ mừng sinh nhật long trọng chào đón cô công chúa xinh đẹp tròn 20 tuổi.

Hiện tại Kako là một trong những sinh viên xinh đẹp và nổi tiếng nhất của trường Đại học International Christian - Tokyo.

img

Công chúa Kako nhìn dễ thương ngay từ bé.

img

Cô sở hữu khuôn mặt ngây thơ...

img

...Và đáng yêu ở mọi góc cạnh.

img

Xinh đẹp và quý phái với phong cách thời trang sang trọng.


Công chúa Mako

Công chúa Mako là con gái lớn của hoàng tử Hoàng tử Akishino và Công nương Kiko, cũng chính là chị gái của công chúa Kako. Cô sinh ngày 23.10.1991.

Tại Nhật Bản, công chúa Mako là một người khá nổi tiếng với cả một fanclub những người hâm mộ mình. Có rất nhiều trang web về Mako, trong đó hình ảnh của cô phần lớn được minh họa bằng nhân vật hoạt hình.

img

Công chúa Mako cũng chính là một hình tượng hoạt hình nổi tiếng.

Công chúa Mako trở thành thần tượng mạng bắt đầu vào năm 2004, khi cô đã mặc nguyên một bộ đồng phục thủy thủ (bộ đồng phục nổi tiếng của các nữ sinh Nhật Bản) xuất hiện trực tiếp trên truyền hình. Sau đó, các trang mạng Nhật Bản liên tục cho đăng tải những hình ảnh, clip về Mako.

Trong ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình vào năm 2011, tại hoàng cung Tokyo, công chúa Mako cũng tuyên bố rằng cô cũng rất có hứng thú với chính trường Nhật Bản và muốn tham dự vào một ngày không xa.

img

Hai chị em Công chúa Mako (trái) và Công chúa Kako trong buổi tốt nghiệp trung học và cấp 2.

Hiện tại, cũng giống như em gái mình, Mako đang là sinh viên của Đại học International Christian - một trong những học viện quốc tế nổi tiếng nhất Tokyo.

Công chúa Aiko


Công chúa Aiko sinh ngày 1.12.2001. Aiko là con gái duy nhất của Hoàng thái tử Naruhito và Hoàng Thái tử phi Masako, cháu gái của đương kim Thiên hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.

img

Nhiều người nhận xét rằng khuôn mặt tròn rất đáng yêu của Aiko trông rất giống với Hoàng đế Akihito.

Aiko từng khiến chính phủ phải lên kế hoạch sửa đổi "Hoàng thất điển phạm" cho phép công chúa được kế vị ngai vàng do thời điểm ấy, Hoàng thất Nhật Bản thiếu hoàng nam kế vị. Do đó, Aiko suýt lọt vào danh sách kế vị. Nhưng kế hoạch bị gác lại do sự ra đời của Thân vương Hisahito.

Công chúa Aiko rất quan tâm đến thể thao, ở trường cô bé luôn luôn được lựa chọn để chạy trong các đội tiếp sức.

img

Công chúa Aiko của thời điểm hiện tại.

Ngoài ra Aiko còn rất thích xem những giải đấu sumo bởi theo cô, ở môn thể thao này người chơi luôn khắc ghi được niềm tự hào và truyền thống của dân tộc. Aiko cũng thích bóng chày, cầu thủ ưa thích là Seiichi Uchikawa.

Ba vị công chúa con gái Hoàng thân Takamado

Hoàng thân Takamado là em trai của Hoàng đế Akihito. Ông sinh được tất cả ba cô con gái: Cô cả là công chúa Chennoko, thứ hai là công chúa Noriko, và cô út là công chúa Ayako.

img

Công chúa Chennoko sinh ngày 8 .3 .1986. Cô từng được một tạp chí của Mỹ bình chọn là một trong những người phụ nữ hoàng gia trẻ trung và nóng bỏng nhất thế giới.

img

Công chúa Noriko là con gái thứ hai của Hoàng tử Takamado, sinh ngày 22.7 .1988. Cô từng khiến cả hoàng gia Nhật phải nổi giận vì quyết định kết hôn với thường dân và từ bỏ thân phận hoàng tộc của mình. Quy định của pháp luật tại Nhật Bản đó là chính phủ sẽ cung cấp các khoản trợ cấp cho phép các thành viên gia đình hoàng gia sau khi kết hôn có thể duy trì một cuộc sống tiêu chuẩn nhất định. Do vậy, chính phủ của Thủ tướng Abe đã quyết định cấp cho Noriko hơn 100 triệu Yên Nhật (gần 1 triệu USD) để cô ổn định cuộc sống.

img

Công chúa Ayko là người rất nổi tiếng với các hoạt động phúc lợi xã hội.


Hai công chúa con gái Hoàng thân Tomohino

Hoàng thân Tomohino là em của Nhật hoàng Akihito. Ông cũng sinh được hai cô con gái rất nổi tiếng đó là công chúa Binnoko và công chúa Yaonoko.

img


Công chúa Binnoko sinh ngày 20 tháng 2 năm 1981. Tháng 3 năm 2004, cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành Lịch sử ở Nhật. Sau đó cô du học và tốt nghiệp tại đại học Oxford - Vương quốc Anh chuyên ngành lịch sử nghệ thuật Nhật Bản. Tại đây cô tiếp tục học tâp, nghiên cứu và nhận bằng thạc sĩ năm 2006, nhận được bằng tiến sĩ vào năm 2010.

img

Công chúa Yaonoko sinh ngày 25 tháng 10 năm 1983, tốt nghiệp từ Khoa Giao lưu Văn hóa Đại học Quốc tế chuyên ngành văn hóa Nhật Bản. Cô học kiếm đạo (kendo) từ nhỏ và cho tới nay đã đạt đến một đẳng cấp rất cao.


Công chúa Kiyoko


Công chúa Kiyoko sinh năm 1969, là con gái duy nhất trong ba người con của Nhật hoàng Akihito. Kiyoko cũng chính là công chúa đầu tiên trong Hoàng gia Nhật Bản kết hôn với thường dân kể từ năm 1960.

img

Công chúa Kiyoko

Sau khi lập gia đình công chúa Kiyoko không những phải từ bỏ tước hiệu hoàng gia để trở thành thường dân mà còn buộc di chuyển ra khỏi cung điện Tokyo.

Hiện tại cuộc sống của bà vẫn rất ổn. Những khi rảnh rỗi công chúa Kiyoko thường có những phút giây gặp gỡ riêng với gia đình Hoàng tử Akishino để hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu với anh trai mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem