Những giả thuyết kỳ lạ nhất về quái vật hồ Loch Ness

Lê Phương (Daily Star) Thứ năm, ngày 25/08/2022 10:36 AM (GMT+7)
Hàng chục giả thuyết đã được đưa ra về sự xuất hiện của quái vật hồ Loch Ness.
Bình luận 0
Những giả thuyết kỳ lạ nhất về quái vật hồ Loch Ness - Ảnh 1.

Quái vật hồ Loch Ness là một trong những bí ẩn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ảnh: Getty

Truyền thuyết về sinh vật bí ẩn ở hồ Loch Ness đã xuất hiện từ hơn 1400 năm trước, vào một ngày cuối tháng 8 năm 564 sau Công nguyên, khi Thánh Columba cứu sống một người đàn ông đang bị một con quái vật đe dọa và đày nó xuống vực sâu của hồ.

Cứ sau mỗi năm kể từ đó, dường như có một giả thuyết về loài động vật không xác định đang bơi trong hồ lớn nhất nước Anh.

Một số người hoài nghi nói rằng "quái vật biển" cổ dài trong bức ảnh năm 1934 chỉ đơn giản là một khúc gỗ trôi nổi lớn, nhưng bên cạnh đó cũng có hàng chục lời giải thích thú vị hơn.

Một con voi?

Neil Clark, chuyên gia cổ sinh vật học tại Bảo tàng Hunterian ở Glasgow, đã đưa ra giả thuyết rằng sinh vật xuất hiện trong bức ảnh nổi tiếng năm 1934 có thể là một con voi Ấn Độ đang cố gắng trốn thoát khỏi một gánh xiếc lưu động đang dựng trại gần đó.

Ông tuyên bố vào năm 2006: "Mọi người không quen nhìn thấy một con voi bơi lội. Phần lớn con vật bị chìm dưới nước, chỉ có thể nhìn thấy cái vòi của nó".

Một con lươn?

Hầu hết những người ghi nhận phát hiện quái vật hồ Loch Ness chỉ đề cập đến việc nhìn thấy chiếc cổ dài, giống khủng long của nó. Có thể nào họ đã nhìn thấy một con lươn không?

Giáo sư Neil Gemmell, từ Đại học Otago ở New Zealand, nói: "Lươn sống rất nhiều ở hồ Loch Ness, DNA của chúng được tìm thấy ở khá nhiều địa điểm được lấy mẫu".

"Do đó", ông nói với The Mirror, "nhiều khả năng quái vật hồ Loch Ness có thể là một con lươn khổng lồ".

Dương vật của cá voi?

Michael Sweet, giáo sư về Hệ sinh thái phân tử tại Đại học Derby, đã gợi ý rằng những gì những người ta nhìn thấy về quái vật Lock Ness thực sự là dương vật của cá voi.

Viết trên Twitter, Giáo sư Sweet nói: "Ngày trước, du khách/nhà thám hiểm sẽ vẽ những gì họ nhìn thấy. Họ có thể thêu dệt nên nhiều thứ thú vị. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp đó chỉ là cá voi".

"Cá voi thường giao phối theo bầy đàn nên trong khi một con đực bận rộn với con cái, con đực còn lại sẽ ngoi lên khỏi mặt nước và bơi xung quanh để chờ đến lượt mình".

"Mọi người đều cần có một chút vui vẻ, phải không?" Giáo sư nói thêm.

Một vị khách đến từ ngoài hành tinh?

Giorgio A. Tsoukalos, một thợ săn UFO nổi tiếng với chương trình truyền hình "Người ngoài hành tinh cổ đại", tin rằng người ngoài Trái đất đã đến thăm hành tinh chúng ta trong quá khứ xa xôi và đưa nhân loại lên con đường dẫn đến nền văn minh.

Ông gợi ý sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng Nessie không phải là khủng long, mà thay vào đó là một con tàu vũ trụ.

Tsoukalos nói: "Dường như quái vật hồ Loch Ness không phải là một sinh vật tiền sử".

Ông tiếp tục lập luận với sự giúp đỡ của Tiến sĩ John Brandenburg, Giáo sư Vật lý tại Đại học Madison, rằng hồ Loch Ness có thể là một cửa ngõ của người ngoài hành tinh để cho phép tàu vũ trụ đi qua.

Tiến sĩ Brandenburg tuyên bố một lượng lớn trầm tích thạch anh, được tìm thấy xung quanh hồ Loch Ness, có khả năng mở ra một con đường vào không gian.

Ông kết luận: "Có những trường điện từ khổng lồ ở nơi này. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra một lỗ sâu để đi qua".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem