Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách Hà Nội 280km, đường đi lên huyện Mù Cang Chải hiện đã đẹp và thuận lợi hơn trước rất nhiều. Từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển bằng xe khách giường nằm, sau khoảng 6 giờ đồng hồ là tới nơi.
Huyện Mù Cang Chải nằm dưới chân của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển. Để đến được huyện này, du khách phải qua đèo Khau Phạ, một trong những con đèo ngoạn mục nhất của núi rừng Tây Bắc.
Huyện không có một con sông lớn nào mà chỉ có hàng chục khe suối bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên Sơn tạo thành hệ thống khe suối dày đặc, uốn lượn dài hàng chục kilomet. Trong khi khí hậu mang tính chất tiểu vùng rõ rệt, với đặc tính ôn đới chia thành hai mùa là mùa khô và mùa mưa, mát mẻ về mùa hè và lạnh về mùa đông.
Ở Mù Cang Chải có rất nhiều điểm đẹp mê hồn cho du khách ngắm lúa. Những địa điểm phổ biến là mâm xôi to, mâm xôi nhỏ, ruộng Mũi Giày, ruộng Móng Ngựa ở Mồ Dề, Lao Chải, Chế Cu Nha...
Với những người yêu thích chụp ảnh, có thể chọn cho mình những góc máy độc đáo cả lúc bình minh thức giấc, hoặc khi hoàng hôn xuống. Cá nhân mình thì luôn thích những góc khuất ở La Pán Tẩn, thích cái cảm giác được ngủ lều tại chân ruộng để được hít thở chút không khí núi rừng, để cảm nhận sự tĩnh lặng, đón sao trên bầu trời đen kịt không ánh đèn và ngắm sương sớm khi mặt trời lên.
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải từng vào "Top 20 điểm đến sắc màu nhất thế giới", "Top 50 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2020". Ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt.
Theo Phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải, vùng danh thắng đặc biệt có diện tích hơn 800ha ruộng bậc thang, tập trung ở các xã La Pán Tẩn, Chế Chu Nha, Dế Xu Phình, Kim Nọi, Mồ Dề và Lao Chải.