Những người Hồi giáo đầu tiên bị cấm bay sau lệnh của Donald Trump

H.A (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 28/01/2017 21:44 PM (GMT+7)
Ngày 28.1, đã có 5 hành khách Iraq và 1 người Yemen đã bị cấm lên một chuyến bay của hãng EgyptAir từ Cairo tới New York, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cấm nhập cảnh đối với các công dân từ 7 quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đông dân Hồi giáo.

Theo Reuters, những hành khách trên, quá cảnh tại sân bay Cairo, đã bị chặn lại và được chuyển tới các chuyến bay đi về quốc gia của họ, dù tất cả đều có thị thực hợp lệ.

Trước đó ngày 27.1, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh mới, hạn chế người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Ông Trump cho biết, người tị nạn từ Syria sẽ bị "cấm cửa vô thời hạn", dù ông cũng nói rằng những kitô hữu nước này sẽ được đặc cách.

Ông Trump khẳng định: "Đây là một biện pháp để giữ những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan ra xa nước Mỹ. Chúng tôi không muốn chúng xuất hiện tại đây".

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 28.1 cũng đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cung cấp nơi cư trú cho những người trốn chạy khỏi chiến tranh và sự ngược đãi, cho rằng chương trình tái định cư của Mỹ là hết sức quan trọng.      

Trong khi đó, từ Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng giờ không phải "là thời điểm để xây các bức tường giữa các nước". Mặc dù ông Rouhani không bình luận trực tiếp về sắc lệnh nêu trên song nói rằng Iran đã mở cửa cho du khách nước ngoài kể từ khi ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới vào năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem