Những nhan sắc Venezuela từng khuynh đảo trên đấu trường thế giới

Thứ ba, ngày 12/11/2013 07:07 AM (GMT+7)
Đến hiện tại, các thí sinh đến từ "Cường quốc sắc đẹp" Venezuela đã từng 7 lần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ và 6 lần tại Hoa hậu thế giới.
Bình luận 0
Venezuela tự tin là đất nước "phá vỡ mọi kỷ lục" khi có đến 7 lần đăng quang quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ và 6 lần tại Hoa hậu thế giới và con số này có thể còn thay đổi nhiều trong tương lai. Điều này không có gì lạ với một quốc gia coi việc "đào tạo Hoa hậu" như một "ngành công nghiệp".

Nhan sắc những Hoa hậu Hoàn Vũ của Venezuela:
img
Maritza Sayalero sinh năm 1961, là người đẹp Venezuela đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ (năm 1979)

img
Irene Sáenz sinh năm 1961, đoạt vương miện năm 1981.

img
Barbara Palacios đăng quang năm 1986

img
Alicia Machado sinh năm 1976, đăng quang Miss Universe khi 20 tuổi.

img
Dayana Mendoza đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Việt Nam năm 2008

img
Cô gái sinh năm 1990 Stefanía Fernández là Hoa hậu Hoàn vũ 2009. Người đẹp pha trộn các dòng máu Tây Ban Nha, Nga, Ukraina và Ba Lan

img
Tân Miss Universe María Gabriela Isler

Nhan sắc Hoa hậu Thế giới của Venezuela:
\
img
Susana Duijm sinh năm 1936 đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1955 tổ chức tại London, Anh quốc và trở thành người phụ nữ Venezuela đầu tiên đạt được danh hiệu này.

img
Susana Duijm của hiện tại.

img
Hoa hậu Thế giới năm 1981 cũng được tổ chức tại nước Anh, và người đăng quang lại cũng chính là Hoa hậu Venezuela - Pilín León.

img
Astrid Carolina Herrera Irrazábal đại diện đất nước Venezula tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 34 tổ chức tại London, nước Anh. Và một lần nữa, sắc đẹp Venezula lại được tôn vinh trên đấu trường quốc tế.

img
Ninibeth Beatriz Leal Jiménez là một người mẫu, một nữ doanh nhân nổi tiếng. Bà đăng quang ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1991 được tổ chức tại bang Georgia, nước Mỹ.

img
Jacqueline María Aguilera Marcano là người đẹp Venezuela thứ 5 đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới được tổ chức tại Nam Phi năm 1995.

img
Ivian Sarcos - Miss World 2011.
Cẩm Ngọc (tổng hợp) (Cẩm Ngọc (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem