Những phi vụ vạch trần bí mật đời sống tình dục của nghệ sĩ Nhật Bản

Hà Thanh Thứ hai, ngày 23/06/2014 12:56 PM (GMT+7)
Khi khán giả quá quen thuộc với văn hóa mang tính kỷ luật của Nhật Bản, không ít người sẽ phải ngạc nhiên bởi thực tế, Nhật Bản cũng là quốc gia có tư tưởng thoáng về tình dục. Tại đất nước xứ Phù tang, người ta chia sẻ công khai về chuyện chăn gối và đã xảy ra không ít những phi vụ tai tiếng dính dáng đến pháp luật.
Bình luận 0
Không ngoa khi nói rằng, đời sống chăn gối của các nghệ sĩ trong giới showbiz Nhật không khác những nghệ sĩ Hollywood là bao. Hình ảnh ngọc ngà, tinh khôi không tì vết của họ thực tế chỉ là hình tượng trên màn ảnh hoặc sân khấu.

Huyền thoại phim nóng Nhật Bản quan hệ với 8.000 diễn viên nữ, lơ là vợ

Kato Eagle được coi là huyền thoại của dòng phim nóng Nhật Bản. Thuộc thế hệ đầu tiên và lại thuộc số ít những nam diễn viên sẵn sàng đóng cảnh nóng, Kato đã quan hệ với hơn 8.000 người đẹp nóng bỏng trên màn ảnh.
img 
Tuy nhiên, Kato cho biết cuộc sống gia đình của bản thân đã rơi vào bế tắc: “Tôi đóng phim người lớn quá nhiều và với quá nhiều chân dài. Đóng phim mệt mỏi nên khi về đến nhà, chẳng mấy khi tôi chạm vào vợ của mình. Kết hôn nhưng tôi chỉ ngủ với vợ có 3 lần nhưng vẫn làm cha của ba con: một con trai năm nay đã 16 tuổi đang là thành viên của đội bóng và 2 con gái. Phải nói, tôi cũng nể với sự may mắn đó của mình. Tôi đã ly hôn với vợ vì những bất đồng khó có thể hàn gắn như thế”.

Kato khẳng định đây là vấn đề không phải chỉ riêng ông mà rất nhiều nam nghệ sĩ của dòng phim người lớn Nhật Bản gặp phải. “Vì lẽ đó, họ khó có thể kết hôn và sống như người bình thường khi ngày nào cũng làm chuyện ấy nhiều lần”, Kato nói.

Hayami Mokomichi quan hệ gái mại dâm và “dắt mối mại dâm”

Trang nhật báo Knuckles đưa tin đầu tiên về thông tin này. Theo đó, nam diễn viên 30 tuổi Hayami Mokomichi từng cho ra mắt 6 đầu sách dạy nấu ăn có số lượng phát hành và bán ra là 360.000 đầu sách được người hâm mộ đã thường xuyên mua dâm, và giới thiệu các cô gái hộp đêm đóng phim, chụp ảnh khiêu dâm kiếm tiền.

img

Tiền hoa hồng thu về từ những vụ môi giới trên, Hayami là người được hưởng theo thỏa thuận với các công ty mà anh giới thiệu. Sự việc vỡ lở, nam diễn viên sinh năm 1984 bị dư luận và truyền thông Nhật Bản chỉ trích gay gắt. Họ cho anh là kẻ kiếm tiền bất chính và vô liêm sỉ, trên thân xác của người khác mà không cần biết đến họ sống chết ra sao.

Tuy nhiên, khi được phỏng vấn, tài tử này tỏ ra thản nhiên: "Tôi chỉ là người giới thiệu. Nội dung hợp tác do hai bên bàn bạc thỏa thuận, không liên quan đến tôi!".

MC hàng đầu bị bắt vì dâm ô trẻ vị thành niên

MC của chương trình Sukkiri đài truyền hình Nippon – Yasuaki Takeda (32 tuổi) đã bị bắt vì hành vi không đứng đắn với trẻ vị thành niên.

img 
Phía cảnh sát cho biết, vào khoảng tháng 8/2013, Takeda đã lên mạng và làm quen hai nữ sinh trung học của tỉnh Kanagawa. MC này lợi dụng danh tiếng của mình đã mời được hai nữ sinh trên về căn hộ riêng của mình tại Tokyo và có hành vi sàm sỡ, vi phạm pháp luật.

 

Sau khi bị bắt, vào ngày 23/2 vừa rồi, nam MC này đã thừa nhận hành vi sai trái và cho biết bản thân không có gì để bào chữa.Cộng đồng mạng tỏ ra bất bình với hành vi của Takeda: “Anh ta đã có hành vi sai trái với những cô bé chỉ đáng tuổi con của mình. Thật là xấu hổ”, “Có phải anh ta là MC của truyền hình nổi tiếng không vậy? Đạo đức suy đồi quá”…

Thần tượng Nhật Bản 9X “mây mưa” với bạn gái ở bar


Hình ảnh của nam ca sĩ sinh năm 1990 Yabu Kota thuộc nhóm nhạc thần tượng Hey! Say! JUMP khi anh này đi bar đêm với bạn gái được công khai vào ngày 17/6 vừa rồi đã gây xôn xao dư luận Nhật Bản.

img

 

Yabu là sao nam thần tượng có đời sống tình cảm khá kín tiếng. Nhưng loạt ảnh này đã cho thấy, Yabu cặp kè từ khi còn rất trẻ và có đời sống tình cảm phóng túng. Anh thản nhiên khóa môi, “mây mưa” với bạn gái ở bar.

Hoa hậu Nhật vạch trần các ông chủ công ty quản lý Nhật Bản dâm ô

Hoa hậu quốc tế (Miss International) năm 2012, cô Ikumi Yoshimatsu, đã đệ đơn kiện ông Genichi Taniguchi, hiện là chủ tịch của Pearl Dash và giám đốc điều hành K-Dash, công ty quản lý nhiều ngôi sao Nhật.

img 
Ikumi Yoshimatsu cho biết cô bị Genichi quấy rối không lâu sau khi đăng quang cuộc thi Miss International 2012 và trở thành người Nhật đầu tiên giành danh hiệu này trong lịch sử 52 năm của cuộc thi. Cô nói: “Hôm nay tôi chính thức đệ đơn cáo buộc ông Genichi Taniguchi, giám đốc điều hành một công ty quản lý của Nhật vì hồi tháng 12 năm ngoái ông ta đã túm lấy tôi, xông vào phòng thay đồ của tôi và cố gắng bắt cóc tôi”.

“Kể từ đó, ông ta đã đe dọa gia đình tôi, cử thám tử tư đến tận nhà để tống tiền tôi và công ty tôi, còn vu khống tôi trên mặt báo và thực hiện những cuộc gọi điện thoại đe dọa đến gia đình, nhà tài trợ và cả các đối tác làm ăn của tôi”- Ikumi bức xúc cho biết.

Ikumi cho biết cô kiện không chỉ vì lợi ích cá nhân mà còn muốn lên tiếng thay cho tất cả những nữ nghệ sĩ bị quấy rối nhưng không thể kêu gọi giúp đỡ vì sợ bị trả thù và bị bỏ quên trong một xã hội mà “văn hóa im lặng” đối với tội ác với phụ nữ đã trở thành tiêu chuẩn cả nhiều thế kỷ nay. "Rình rập phụ nữ là một vấn nạn tại Nhật Bản và nhiều phụ nữ đã bị những kẻ rình rập giết hại sau khi tìm đến cảnh sát nhờ giúp đỡ”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem