Những sao nam Cbiz từng rơi vào "vũng lầy" cờ bạc

Phương Thảo (Theo Sina) Thứ sáu, ngày 29/09/2017 05:05 AM (GMT+7)
Thành Long có lúc hối hận muốn tự sát vì đã quá đam mê trò chơi đỏ đen.
Bình luận 0

Thành Long vừa "cai nghiện", con trai lại dính cờ bạc

Anh cả của làng giải trí - Thành Long được yêu thích qua nhiều bộ phim võ thuật từ thập niên 1970. Tài tử sinh năm 1954 còn rất thành công trong lĩnh vực đạo diễn cũng như sản xuất phim. 

Trong một bài phỏng vấn, ngôi sao phim Thần thoại thú nhận, anh từng thua bạc hết sạch tiền nhưng vẫn ham mê không thể dứt bỏ được. Thành Long thậm chí từng muốn tự sát vì thua bạc quá nhiều.

img

Thành Long chia sẻ hồi còn trẻ anh rất ham mê cờ bạc

Khi tuổi tác đã không còn trẻ, nam diễn viên tự đặt câu hỏi cho bản thân "chẳng lẽ cuộc sống của tôi cứ trôi qua với những ván bài như vậy hay sao?". Sau khi đã tìm ra được mục tiêu trong cuộc đời mình chính là trở thành nhà chỉ đạo võ thuật, Thành Long vô vùng phấn khởi.

Từ đó, tài tử cũng xa dần với những trung tâm casino và hiện đã bỏ hẳn trò chơi may rủi này. Điều đáng tiếc là con trai Thành Long, chính là Phùng Tổ Danh hiện nay cũng lại dính vào tệ nạn cờ bạc, thậm chí là cả nghiện ma túy.

Lý Liên Kiệt - giải trí bằng chơi bạc

Sinh năm 1963, Lý Liên Kiệt từng là quán quân toàn năng trong các cuộc thi đấu võ thuật. Sau những bộ phim hành động nổi tiếng, nam diễn viên cũng gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp điện ảnh, đồng thời trở thành ngôi sao võ thuật  nổi tiếng của Trung Quốc.

img

Hiện tại, Lý Liên Kiệt đã "rửa tay gác kiếm"

Cũng giống Thành Long, Lý Liên Kiệt thích thú với việc giải trí bằng cách chơi cờ bạc. Tuy nhiên, người bạn của anh là Hoàng Nhu từng chia sẻ, con người của Lý Liên Kiệt cứ thua là cuống, thua càng nhiều thì càng không bình tĩnh.

Chính vì vậy, sau những trận đau đầu vì thua lỗ, Lý Liên Kiệt đã quyết tâm dứt "duyên nợ" với kiếp đỏ đen. Hiện nay, nam diễn viên rất tích cực dùng tiền vào các hoạt động từ thiện giúp ích cho cộng đồng.

Châu Kiệt Luân - thú tiêu khiển tốn kém

Châu Kiệt Luân là ca sĩ người Đài Loan sinh năm 1979, được rất nhiều người hâm mộ nhờ phong cách âm nhạc độc đáo, sâu lắng. Năm 2012, anh nằm trong top những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất của Trung Quốc.

img

Châu Kiệt Luân từng thể hiện khả năng ảo thuật với các lá bài trước công chúng

Sở hữu tài sản kếch xù, Châu Kiệt Luân không ngại chi gần 16 tỷ đồng cho hôn lễ xa hoa tổ chức vào năm 2014. Ngoài niềm đam mê ca hát, Châu Kiệt Luân cũng rất thích đánh bài. Trong lần lưu diễn đến Singapore, nam ca sĩ đã tới sòng bạc tại vịnh Marina Bay Sands để thử vận đỏ đen. Hai ngày ở đó đã ngốn mất của Châu Kiệt Luân hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này cũng không đáng là bao so với tài sản mà anh đang sở hữu.

Vương Kiệt lao vào đỏ đen để quên nỗi buồn tình cảm

Vương Kiệt sinh năm 1962, là ca sĩ rất nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1987, hiện nay, anh đã sở hữu hơn 80 album ca nhạc. 

Cuộc sống của Vương Kiệt khá phức tạp. Anh kết hôn từ năm 19 tuổi nhưng sau đó người vợ bỏ đi mất tích. Kết hôn lần thứ hai, anh cũng không gặp may mắn và vợ chồng sớm ly hôn.

img

Vương Kiệt là người vướng vào những scandal nợ nần chồng chất

Có lẽ, chính vì cuộc sống nhiều phiền muộn, nam ca sĩ lao vào những ván bài đỏ đen. Anh thường đi Ma Cau đánh bạc. Những lúc thua, Vương Kiệt thường chạy vạy bạn bè để có tiền đi đánh tiếp. Số tiền mà Vương Kiệt vay lên tới hàng trăm triệu đồng. Sự nghiệp xuống dốc, những khoản nợ của anh đến nay vẫn chưa được thanh toán.

Trần Tiểu Xuân - thoát kiếp đỏ đen nhờ bà xã

Trần Tiểu Xuân sinh năm 1967, nổi tiếng khắp làng giải trí với bộ phim Song Hổ (đóng cặp Trịnh Y Kiện).

img

Trần Tiểu Xuân cũng từng vướng phải các scandal bài bạc.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, niềm ham mê cờ bạc trong người nghệ sĩ này cũng rất lớn. Anh đã từng đi đánh bài cùng với Lý Liên Kiệt, vét sạch túi vẫn chưa đủ trả nên phải vay của đồng nghiệp 500 nghìn tệ (tương đương với 17 triệu VND).

Cuối cùng, dưới sự tác động của vợ là Ưng Thái Nhi, Trần Tiểu Xuân bắt đầu từ bỏ cờ bạc, dành thời gian cho con trai và chuyên tâm vào phát triển sự nghiệp.

Tạ Hiền - tha cờ bạc đến mức bán cả gia sản

Tài tử sinh năm 1936 là một diễn viên gạo cội của xứ cảng, ngôi sao lớn của đài truyền hình TVB Hong Kong. Tạ Hiền đã rất thành công trong những vai diễn thần bài. Ông còn được truyền thông phong tặng danh hiệu ông tổ của cờ bạc trên màn ảnh Hong Kong.

img

Tạ Hiền và con trai Tạ Đình Phong

Còn ngoài đời,  Tạ Hiền thường xuyên đi tới các casino ở Ma Cau. Theo Sina, Tạ Hiền từng thua đến mức bán cả gia sản. Chính con trai ông là Tạ Đình Phong phải trả nợ và chuộc lại tài sản cho cha mình. Xe hơi của Tạ Hiền cũng là do Tạ Đình Phong mua tặng bố.

Ngã rẽ của 4 siêu sao võ thuật: Người ngồi xe lăn, kẻ vỡ nợ

Trong lúc hoạn nạn, có ngôi sao võ thuật bị vợ và con bỏ rơi, vơ vét hết tài sản

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem