Những sao nữ "đào mỏ" của làng giải trí Hoa ngữ

Phương Thảo (Theo TouTiao) Thứ năm, ngày 04/01/2018 11:22 AM (GMT+7)
Không chỉ chọn yêu toàn đại gia, những người đẹp này còn khiến họ phải lao đao vì tiền, thậm chí là phá sản.
Bình luận 0

Từ trước đến nay, trong làng giải trí Hoa ngữ không thiếu những câu chuyện về sao nữ lấy chồng đại gia. Tuy nhiên, có những người còn được mệnh danh là "kẻ đào mỏ" chính hiệu. Nhắc đến họ, người ta lại không khỏi ngán ngẩm trước sự đối nghịch trước vẻ ngoài ngây thơ mà lòng tham vô bờ bến.

Quan Chi Lâm thay người yêu đại gia như thay áo

Năm 1982 khi mới 20 tuổi, Quan Chi Lâm đã bước chân vào làng giải trí và lập tức được mời đóng cùng Châu Nhuận Phát trong Tái kiến giang hồ. Với vẻ đẹp vô cùng thu hút, Quan Chi Lâm nhanh chóng nổi tiếng trong showbiz, lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và được hợp tác với những siêu sao lớn thời đó.

img

Quan Chi Lâm từng là niềm khao khát của rất nhiều đàn ông

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, từ năm 19 tuổi Quan Chi Lâm đã phải lòng vị đại gia giàu có Vương Quốc Tinh, người hơn cô 16 tuổi và thậm chí còn từng muốn tiến đến hôn nhân nhưng không thành. Đến năm 1985, Quan Chi Lâm qua lại với đại gia địa ốc Mã Thanh Vỹ, chẳng quan tâm đến việc ông đã có vợ là nữ diễn viên Trần Mỹ Kỳ. Thế nhưng chuyện tình cũng nhanh chóng kết thúc.

img

Quan Chi Lâm và Trần Thái Minh khi còn mặn nồng

Sau đó không lâu, Quan Chi Lâm lại "ngắm trúng" một đại gia khác của Hồng Kông, đó là tỷ phú Lưu Loan Hùng. Người này trước đó cũng có vợ con, nhưng cuối cùng vẫn ly hôn để đến với Quan Chi Lâm. Sau một thời gian vui vẻ hạnh phúc, Lưu Loan Hùng và Quan Chi Lâm đường ai nấy đi. Một thời gian sau, người ta lại thấy cô thân mật bên tỷ phú Đài Loan Trần Thái Minh. Đáng tiếc, năm 2015, làng giải trí bất ngờ đăng tải thông tin chuyện tình Quan Chi Lâm và Trần Thái Minh đã tan vỡ.

Chương Tiểu Huệ hại chồng đại gia phải phá sản

Tiểu Huệ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cùng thân hình nóng bỏng. Cô sớm gia nhập làng giải trí và ra mắt nhiều album ca nhạc trong thập niên những năm 1990. Sinh ra trong gia đình giàu có, người đẹp sinh năm 1963 đã làm quen với những hàng hiệu đắt tiền như LV, Chanel, Hermes ngay từ khi còn nhỏ.

img

Chương Tiểu Huệ là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé

Kết hôn với Chung Tấn Đào, một tỷ phú có tiếng trong ngành bất động sản, Chương Tiểu Huệ càng được thỏa mãn nhu cầu dùng hàng hiệu của mình. Những năm 1990, cô thường “rút két” của ông xã Chung Trấn Đào khoảng 300 đến 600 nghìn nhân dân tệ (khoảng 1 đến 2 tỷ đồng) để mua sắm. Người đẹp từng có phát ngôn gây sốc về thời trang khiến nhiều người phải bất ngờ: “Cơm có thể không ăn, nhưng một ngày không thể không mua một chiếc áo”.

img

Ảnh trong ngày cưới của Chương Tiểu Huệ và Chung Tấn Đào

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1997 xảy ra khiến Chung Trấn Đào trở tay không kịp khi vay mượn nhiều nơi để đầu tư vào bất động sản. Lúc này, hóa đơn mua sắm hàng hiệu của Chương Tiểu Huệ liên tiếp gửi đến khiến chồng cô phải lao đao và tuyên bố phá sản.

Sau khi chồng phá sản, Chương Tiểu Huệ đòi ly hôn và bắt đầu cặp kè với doanh nhân Trần Diệu Mẫn. Cả hai cũng đường ai nấy đi chỉ trong một thời gian ngắn. Có lẽ, Trần Diệu Mẫn cũng không thể chịu nổi thú vui mua sắm của tiểu thư họ Chương.

Lý Gia Hân cướp chồng đại gia

Lý Gia Hân mang hai dòng máu Bồ Đào Nha và Trung Quốc, là nữ diễn viên, người mẫu, Hoa hậu Hong Kong và Hoa hậu Quốc tế Trung Quốc năm 1988. Sau khi giành chiến thắng ở hai cuộc thi sắc đẹp, Lý Gia Hân ngay lập tức được hãng TVB ký hợp đồng và trở thành "con cưng" khi liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn như Phương Thế Ngọc, Thiện nữ u hồn 2, Đọa lạc thiên sứ...

img

Lý Gia Hân là "con cưng" của TVB trong nhiều năm liền

Tuy nhiên, Lý Gia Hân lại vướng vào scandal tình ái với Hứa Tấn Hanh, người đã có vợ là Hà Siêu Quỳnh, con gái của ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân. Để có thể làm đám cưới với Lý Gia Hân, Hứa Tấn Hanh đã nhất quyết ly dị với vợ. Điều này đã khiến cho gia đình của vị đại gia này có ác cảm với nàng dâu mới và công chúng càng được thể chỉ trích Lý Gia Hân là kẻ đào mỏ, hám tiền.

img

Lý Gia Hân cùng chồng đại gia và con trai

Mặc kệ dư luận và người nhà chồng ghét bỏ, Lý Gia Hân vẫn luôn vui sống. Nàng Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong cũng từng chia sẻ: "Tôi thích một người đàn ông thành công trong sự nghiệp và có thể làm chủ cuộc sống gia đình. Tiền bạc và sự nghiệp đều rất quan trọng với tôi".


Vương Tổ Hiền tham giàu bỏ bạn trai

Cô sinh năm 1967, là con út trong gia đình tại Đài Loan. Từ nhỏ, Vương Tổ Hiền đã được nhiều người yêu quý vì gương mặt khả ái của mình. Đóng phim từ năm 17 tuổi và cho đến năm 1993, người đẹp này đã tham gia tổng cộng 62 bộ phim và trở thành người đẹp nổi tiếng nhất làng giải trí Hong Kong. Trong số đó, bộ phim ấn tượng nhất của Vương Tổ Hiền chính là Thiện nữ u hồn (1987).

img

Vương Tổ Hiền khi ở đỉnh cao của sự nghiệp

Vương Tổ Hiền và nam ca sĩ Tề Tần từng là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ thời bấy giờ. Thế nhưng vì tham phú phụ bần, chê người yêu không cho mình được cuộc sống giàu sang, Vương Tổ Hiền đã chấp nhận làm người thứ ba, phá tan hạnh phúc gia đình đại gia Lâm Kiến Nhạc và nữ diễn viên đàn chị Tạ Linh Linh.

img

Vương Tổ Hiền và Tề Tần

Sự việc đến tai mẹ Lâm Kiến Nhạc, bà công khai chỉ trích Vương Tổ Hiền là hồ ly tinh dụ dỗ con trai mình và phá vỡ gia đình người khác. Hơn một năm sau, chuyện tình của Tổ Hiền và Lâm Kiến Nhạc có rạn nứt, anh chàng cặp kè với một mỹ nhân trẻ khác là Dương Thái Ni, Vương Tổ Hiền đành phải ra đi trong ê chề.

Diệp Tuyền liên tục hẹn hò với đại gia

Diệp Tuyền sinh ra ở Trung Quốc, lớn lên ở Mỹ, Năm 18 tuổi, cô dự thi và thắng giải Hoa hậu Hoa Kiều quốc tế. Diệp Tuyền ký hợp đồng với TVB, bắt đầu bước chân vào ngành giải trí và trở thành minh tinh. Người đẹp sinh năm 1980 nhanh chóng trở thành “át chủ bài” của TVB sau vai diễn Dương Liên Hoa trong Đắc Kỷ Trụ Vương.

img

Nữ diễn viên từng có tin đồn hẹn hò với nhiều sao nam như Trần Hạo Dân, Lâm Phong và Hoắc Kiến Hoa. Đến năm 2015, Diệp Tuyền công khai hẹn hò cùng một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Cả hai bị bắt gặp thân mật hôn nhau khi cùng mua sắm tại siêu thị.

Thời gian sau đó nữ diễn viên lại dính tin đồn hẹn hò với giám đốc của một công ty thiết bị điện châu Âu tại Trung Quốc. Cho đến nay, Diệp Tuyền vẫn chưa kết hôn, chính vì thế, có thể nói những mối tình với các đại gia của người đẹp cũng chưa thể có hồi kết.

img

Một trong những bạn trai đại gia của Diệp Tuyền

Người đẹp chỉ trao thân gửi phận cho người cô muốn lấy làm chồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem