Cựu thành viên Backstreet Boy phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp

Thứ năm, ngày 13/04/2023 16:02 PM (GMT+7)
Ca sĩ Melissa Schuman kiện thành viên nhóm nhạc Backstreet Boys vì các hành vi tấn công tình dục vào năm 2003.
Bình luận 0

Mới đây, Nick Carter - thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Backstreet Boys bị kiện lần thứ hai vì tội tấn công tình dục. Vụ kiện do ngôi sao nhạc pop Melissa Schuman đệ trình, cáo buộc Carter tấn công tình dục.

Schuman đứng ra tố cáo bị Carter hiếp dâm vào năm 2017. Cô đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì đã đứng lên bảo vệ bản thân nhưng cô quyết tâm là người cuối cùng phải trải qua điều này. Nữ ca sĩ tin rằng đã đến lúc những nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc nhận được thông điệp rằng, họ không còn có thể tiếp tay và bảo vệ những kẻ săn mồi tình dục. Cô đang đấu tranh để làm cho ngành công nghiệp âm nhạc trở thành một nơi an toàn hơn để làm việc và biểu diễn.

Nick Carter - cựu thành viên Backstreet Boy phủ nhận cáo buộc hiếp dâm

Cựu thành viên Backstreet Boy phủ nhận cáo buộc cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Nick Carter và Melissa Schuman. (Ảnh: IT).

Luật sư của Carter là Liane K. Wakayama gọi vụ kiện là "trò PR". Cô lập luận rằng, Schuman đã "rao bán" câu chuyện này trong nhiều năm và cáo buộc là sai khi lần đầu lên tiếng vào năm 2017. Một thẩm phán ở Nevada sau khi xem xét nhiều bằng chứng được đưa ra đã ra phán quyết Nick Carter có cơ sở vững chắc để tiến hành vụ kiện ngược Schuman vì âm mưu gây tổn hại, bôi nhọ và tống tiền nam ca sĩ cũng như các cộng sự, bạn bè và gia đình của anh ấy.

Tuy nhiên, luật sư của Schuman lập luận rằng, có bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc Carter đã sử dụng "vai trò, địa vị và quyền lực của anh với tư cách là một ca sĩ nổi tiếng để tiếp cận, thao túng, lợi dụng và tấn công tình dục" Schuman.

Schuman và Carter gặp nhau lần đầu khi cùng quay bộ phim truyền hình "The Hollow". Cô cho rằng, Carter đã cưỡng hiếp cô vào năm 2003 khi cô mới 18 tuổi. Theo tài liệu của tòa án, lúc đó anh ta 22 tuổi. Cáo buộc khẳng định, Carter đã sử dụng quyền lực của mình với tư cách là một người nổi tiếng để tiếp cận và lạm dụng Schuman.

Carter phủ nhận cáo buộc vào năm 2017. Anh cho biết họ đã thu âm một bài hát và biểu diễn cùng nhau, và nam ca sĩ luôn tôn trọng, ủng hộ Melissa cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp.

Các công tố viên đã từ chối truy tố Carter vào thời điểm đó vì thời hiệu đã hết. Họ giải thích rằng thời hiệu đối với cáo buộc tấn công tình dục đã hết vào năm 2013 nên họ không thể phân tích bằng chứng.

Đây không phải là lần đầu tiên Carter phải đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục. Anh cũng bị Shannon "Shay" Ruth kiện vào tháng 12, người khẳng định ca sĩ Backstreet Boys đã cưỡng hiếp cô vào năm 2001, khi cô 17 tuổi. Cô phải trải qua quãng thời gian tuổi trẻ đầy đau đớn, bối rối, thất vọng, xấu hổ và tự làm hại bản thân, vì bị Nick Carter cưỡng hiếp.

Luật sư của Shannon "Shay" Ruth, Mark J. Boskovich cho biết, Nick Carter có tiền sử lạm dụng phụ nữ lâu dài và Shay quyết tâm đưa anh ta ra trước công lý. Cô tin rằng việc bảo vệ những người phụ nữ khác là điều đáng làm.

Carter phủ nhận các cáo buộc thông qua luật sư của mình và đệ đơn kiện, tuyên bố rằng Ruth và những người khác đã sử dụng phong trào #MeToo để bôi nhọ và phỉ báng Carter, đồng thời hủy hoại danh tiếng của anh nhằm mục đích thu hút sự chú ý và tống tiền Carter.

Đinh Đang (Fox News)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem