Niềm tin từ một ngôi trường bán trú

Thứ sáu, ngày 10/05/2013 08:44 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trường THCS Bán trú dân tộc thiểu số (DTTS) Tu Mơ Rông (Kon Tum), dù chỉ mới chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2012 -2013 nhưng đã cho thấy những thành công bước đầu của mô hình bán trú trong sự nghiệp giáo dục, tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng đất nước...
Bình luận 0

Gian nan những ngày đầu…

Tọa lạc trên con đường dẫn vào trung tâm huyện Tu Mơ Rông, Trường THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông vừa mới hoàn thành khang trang, sạch đẹp. Những hàng cây mới trồng đã đâm chồi nảy lộc như nhân lên niềm tin của đồng bào DTTS nơi đây khi con em họ được học trong một ngôi trường đầy mơ ước.

img
Ngày hội tựu trường THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông.

Thầy Hoàng Văn Hải - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để có được cơ ngơi của ngày hôm nay, lãnh đạo ngành và nhà trường đã trải qua không ít khó khăn, đặc biệt đây là mô hình trường bán trú, cơ sở vật chất cho học sinh ăn, ở, sinh hoạt như mô hình một trường nội trú. Vượt qua rất nhiều khó khăn, trường tiếp nhận ban đầu 231 em học sinh DTTS từ 11 xã trên toàn huyện. Mặc dù được xem đây là những học sinh có học lực tốt nhất, nhưng so với mặt bằng chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà trường.

Chất lượng đầu vào của học sinh đầu năm chỉ đạt khá 28%; còn lại là trung bình khá. Điều này đã đặt ra một trách nhiệm nặng nề cho Ban giám hiệu nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy và học…

Vững tin vào tâm huyết, lòng yêu nghề của mình, với chỗ dựa vững chắc là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GDĐT huyện Tu Mơ Rông, nhà trường đang tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng học tập của các em.

Bên cạnh chất lượng đầu vào, một khó khăn rất lớn là kinh phí. Mô hình trường bán trú chỉ được cấp 40% kinh phí so với mô hình nội trú. Tu Mơ Rông là huyện nghèo, vùng sâu, giao thương khó khăn nên giá cả thực phẩm đắt đỏ gấp đôi, gấp rưỡi so với ngoài tỉnh. Gia đình các em phần lớn thuộc diện nghèo, khó khăn nên không có tiền đóng góp thêm cho con em…

Với quyết tâm không vì khó khăn mà làm giảm kỳ vọng của đồng bào các dân tộc gửi gắm, song song với những nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học, Ban giám hiệu nhà trường đã xác định: Mỗi thầy cô giáo là mỗi cha mẹ thứ hai của học sinh; phải cùng lo, cùng chia sẻ khó khăn để bảo đảm sức khỏe cho các em học tốt…

Tận dụng các giờ lao động, thầy cô giáo cùng học sinh tự vỡ đất để tăng gia sản xuất, phấn đấu đủ nhu cầu rau xanh trong cả mùa khô và mùa mưa (nhà trường sẽ mua lại rau của học sinh, dùng số tiền đó bù vào phần còn thiếu mà cha mẹ của các em không có để nộp). Nhà trường đang dự định sẽ phát triển thêm chăn nuôi để nâng cao chất lượng bữa ăn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em học tập...

Những tín hiệu vui

“Vạn sự khởi đầu nan”. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Ban giám hiệu và các thầy cô giáo đã rút ra được những kinh nghiệm quý. Vững tin vào tâm huyết, lòng yêu nghề của mình, với chỗ dựa vững chắc là sự quan tâm chỉ đạo của sát sao của Phòng GDĐT huyện Tu Mơ Rông, nhà trường đang tập trung mọi nỗ lực để tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng học tập của các em…

Một biểu lịch học tập phải thực hiện nghiêm ngặt được nhà trường đặt ra là: Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học phụ đạo, buổi tối thực hiện giờ tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên theo phân công của Ban giám hiệu. Các buổi còn lại, các em được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…

Những nỗ lực của Ban giám hiệu và các thầy cô giáo đã cho những kết quả bước đầu rất đáng trân trọng: Kết thúc học kỳ I, từ khởi điểm đầu vào không có học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh giỏi đã đạt tỷ lệ 3,5%; khá 28,5% - còn lại đều đạt mức trung bình khá… Với những khởi động rất đáng lạc quan, kết thúc học kỳ II, chắc chắn chất lượng học tập của các em sẽ còn những tin vui hơn nữa…

Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng với những gì đạt được chỉ chưa trọn một năm học, với những kỳ vọng về sự quan tâm hơn nữa của ngành giáo dục và chính quyền huyện Tu Mơ Rông, Ban giám hiệu và tập thể thầy cô giáo có cơ sở vững chắc để tin rằng: Trường THCS Bán trú DTTS Tu Mơ Rông sẽ là ngôi trường xứng đáng với kỳ vọng về một tương lai tươi sáng mà đồng bào các dân tộc huyện Tu Mơ Rông đã tin tưởng gửi gắm…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem