Ninh Bình: Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 20/01/2024 07:11 AM (GMT+7)
Ngày 19/1, tại xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã tổ chức hội nghị thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân với 50 thành viên là hội viên nông dân tham gia.
Bình luận 0

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5/8/2019, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Đồng thời, nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028..

Ninh Bình: Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân- Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân. Ảnh: VT

Sáng 19/1, tại xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư) đã tổ chức hội nghị thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân. Qua đó, có 50 hội viên nông dân đang hoạt động trong lĩnh vực chế tác đá mỹ nghệ tham gia, ông Lương Xuân Nghĩa được bầu là Chi hội trưởng, bà Lương Thị Thịnh là Chi hội Phó.

Mục đích của việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân nhằm tạo sự đoàn kết, phát huy tiềm năng sẵn có, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên. Bên cạnh đó, xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp điển hình, trở thành mô hình điểm để các đơn vị thăm quan, học hỏi.

Ninh Bình: Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân- Ảnh 2.

Ông Hoàng Ngọc Chinh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân. Ảnh: VT

Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 5 tự "Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm" và 5 cùng cụ thể: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan hệ; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng lợi ích. Đặc biệt, các thành viên tham gia phải tuân thủ theo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Hội viên tham gia Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân được bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp. Cũng như được ứng cử, bầu cử vào chức danh lãnh đạo của chi hội nghề nghiệp…

Ninh Bình: Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân- Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tặng quà cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn xã Ninh Vân. Ảnh: VT

Tại hội nghị thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tặng 10 phần quà cho gia đình hội viên nông dân gặp khó khăn trên địa bàn xã Ninh Vân. Ngoài ra, Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân cũng tặng thêm 10 phần quà cho con em học sinh nghèo là thành viên của chi hội.

Ninh Bình: Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân- Ảnh 4.

Đại diện Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân tặng quà cho con em học sinh nghèo. Ảnh: VT

Trước đó, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình thực hiện giải ngân vốn vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm cho 26 hội viên nông dân (100.000.000/hội viên). Thời hạn cho vay 36 tháng, lãi suất 0,66%/tháng.

Ninh Bình: Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân- Ảnh 5.

Cán bộ thuộc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoa Lư thực hiện giải ngân vốn vay cho hội viên nông dân xã Ninh Vân. Ảnh: VT

Ông Hoàng Ngọc Chinh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết: "Việc thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân cũng là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Các hội viên tham gia chi hội được bảo vệ quyền lợi, cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tham gia mô hình để cùng nhau phát triển.

Hội Nông dân huyện Hoa Lư, xã Ninh Vân phải thường xuyên hướng dẫn chi hội thực hiện theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng. Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Vân quan tâm hơn cho chi hội để hoạt động có hiệu quả".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem