Nissan “chia tay” Tan Chong, người dùng ô tô Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Biên Thùy Thứ tư, ngày 19/12/2018 01:51 AM (GMT+7)
Sẽ không có thay đổi nào ở Nissan tác động trực tiếp đến người tiêu dùng Việt Nam sau khi hãng này “chia tay” tập đoàn Tan Chong.
Bình luận 0

img

Nissan khẳng định vẫn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Khẳng định này được đưa ra trong một thông báo chính thức vừa được Nissan Việt Nam phát đi liên quan đến việc tập đoàn ô tô Nhật Bản chấm dứt quyền phân phối và linh kiện của tập đoàn Tân Chong (Malaysia).

“Tại thị trường Việt Nam, việc chấm dứt hợp tác liên doanh giữa Nissan và Tan Chong sẽ diễn ra vào tháng 9.2019. Từ nay đến thời điểm đó, Nissan Việt Nam vẫn tiếp tục nhập khẩu và phân phối các xe ô tô Nissan và phụ tùng vào chị trường Việt Nam”, thông báo cho biết. 

Về phần các mẫu xe lắp ráp trong nước như Sunny và X-Trail, Nissan Việt Nam cho biết nhà máy TCIE đặt tại thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục lắp ráp và phân phối ra thị trường.

Bên cạnh đó, Nissan cũng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động tại thị trường Việt Nam. Chẳng hạn như hoạt động phân phối, chế độ bảo hành – bảo dưỡng sẽ tiếp tục được duy trì tại hệ thống đại lý 3S của Nisan Việt Nam trên toàn quốc.

Trong khi thông tin về việc “chia tay” với hãng phân phối Tan Chong của Malaysia đang ít nhiều gây nên những băn khoăn với người tiêu dùng thì mới đây, Nissan cũng đã chính thức đưa về thị trường Việt Nam mẫu xe hoàn toàn mới Terra.

Đây là mẫu SUV 7 chỗ ngồi được đánh giá cao khi cạnh tranh cùng một số đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport. So về giá bán lẻ, Nissan Terra cũng có chút lợi thế khi thấp hơn mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Toyota Fortuner từ 40-130 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem