Bắt đối tượng "nổ" là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự để lừa họ hàng vợ

Thăng Bình Thứ năm, ngày 25/01/2024 13:14 PM (GMT+7)
Nhằm tạo lòng tin, chụp ảnh cưới đối tượng Ngô Văn Mãi (ở tỉnh Bình Định) mặc trang phục CAND. Tuy nhiên, qua điều tra cơ quan công an xác định Ngô Văn Mãi, giả danh “Trưởng phòng Cảnh sát hình sự” với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của vợ chồng cậu vợ, chị vợ.
Bình luận 0

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Mãi (SN 1998, ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ ban đầu, đầu tháng 1/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp nhận đơn của ông P.V.T. (ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và đơn của bà P.T.D.H. (ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) cùng tố giác đối tượng Ngô Văn Mãi về hành vi giả danh Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định, hứa hẹn giúp ông T, bà H mua đất giá rẻ.

Đối tượng đã nhận của họ số tiền 2,35 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Theo điều tra, đối tượng Ngô Văn Mãi làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Tuy nhiên, điều bất ngờ trong sinh hoạt hằng ngày Mãi đều giới thiệu với mọi người mình là công an.

Bắt đối tượng "nổ" là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự để lừa họ hàng vợ - Ảnh 1.

Đối tượng Mãi tại cơ quan công an. Ảnh: TB.

Để "phô trương" hình ảnh của mình, Mãi hay mặc trang phục CAND (đeo các cấp bậc hàm thiếu tá, trung tá) và chia sẻ trên mạng xã hội cùng với hình ảnh các bằng khen giả của lãnh đạo khen thưởng Mãi (là Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định).

Ngoài ra, còn có hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng Mãi, cùng với thông tin Mãi đang đầu tư vào một công ty kinh doanh du lịch, để những người thân của vợ tin tưởng mình là Công an.

Thậm chí, Ngô Văn Mãi còn chụp hình cưới mặc trang phục CAND.

Vợ chồng ông P.V.T (cậu vợ của Mãi) tin tưởng Mãi đang công tác trong ngành công an.

Khi Mãi giới thiệu các lô đất giá rẻ trên địa bàn TP/Quy Nhơn, từ tháng 11/2021 đến ngày 11/5/2023, vợ chồng ông T đã chuyển 100 triệu đồng cho Mãi vay mượn để kinh doanh du lịch; chuyển 2,165 tỷ đồng cho Mãi mua giúp đất và làm giúp các thủ tục cấp sổ đỏ.

Để ông T tin tưởng và chuyển thêm tiền, Mãi còn nhắn tin qua Zalo các thông tin liên quan đến việc mua đất, nhờ người quen làm thủ tục cấp sổ đỏ…

Ngoài ông T, bà H tin tưởng Mãi là em rể đang công tác trong ngành công an, sau khi Mãi đưa ra thông tin có 1 lô đất trên đường Điện Biên Phủ (TP.Quy Nhơn) đang chờ Nhà nước cấp đất cho hộ theo diện giải phóng mặt bằng với giá rẻ, bà H đồng ý mua.

Bà H đã giao 43 triệu đồng cho Mãi để đặt cọc mua đất, nộp thuế để làm thủ tục được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, Mãi còn vay mượn của vợ chồng bà H 25 triệu đồng để lo việc cho công ty của Mãi.

Ngay sau khi nhận được tiền của vợ chồng ông T, vợ chồng bà H, đối tượng Mãi không dùng vào việc kinh doanh tour du lịch, không mua giúp đất và làm giúp thủ tục cấp sổ đỏ.

Thay vào đó, Mãi sử dụng để trả nợ cho các cá nhân và các app vay tiền trước đó, sử dụng cá nhân, đánh bạc qua mạng, thua cờ bạc dẫn đến mất khả năng hoàn trả tiền cho các bị hại.

Hiện nay, Cơ quan công an thông báo ai là bị hại của Ngô Văn Mãi hãy liên hệ tố cáo để điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem