Nỗ lực giảm nghèo trong đồng bào Khmer

Thứ ba, ngày 05/07/2016 07:02 AM (GMT+7)
Long Phú (Sóc Trăng) là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm 28,56% với 32.412 khẩu), có nhiều xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.
Bình luận 0

img

Hộ anh Thạch Song ở xã Đại An 2 (huyện Long Phú) được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi mua 2 con bò giống

Những năm qua, Long Phú đã triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào dân tộc. Hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, cận nghèo trong độ tuổi lao động về đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, hỗ trợ việc vay vốn tín dụng ưu đãi…

Theo ông Kim Hen, Chủ tịch UBND huyện Long Phú, trong năm 2015, Long Phú đã giải quyết việc làm mới cho hơn 6.000 lao động, dạy nghề cho 2.302 lao động, phát vay tín dụng ưu đãi với số tiền gần 59 tỷ đồng, có gần 300 hộ nghèo được vay vốn theo đề án hỗ trợ vốn vay theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 2,5 tỷ đồng, có 61 hộ được hỗ trợ đất ở, 6 hộ cho vay chuộc lại đất và 145 hộ cho vay tạo việc làm với 3 tỷ 170 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ kéo điện sinh hoạt cho 1.735 hộ Khmer, nâng tổng số hộ đồng bào dân tộc có điện lên 7.777 hộ (chiếm tỷ lệ 95,41%). Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo ở Long Phú giảm dần qua từng năm, bình quân giảm từ 3 - 4%/năm.

Trí Danh (Nông nghiệp Việt Nam)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem