Nồi bánh chưng ấm áp giữa đêm lạnh vùng cao Tuyên Quang

Minh Tiến - Mai Linh Thứ hai, ngày 06/01/2020 20:37 PM (GMT+7)
Xuất phát từ trụ sở Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt từ 5h sáng, đoàn thiện nguyện vượt hơn 300km với nhiều cung đường đèo dốc để đến với điểm trường chính xã Sinh Long, xã khó khăn nhất của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, tổ chức Chương trình “Gói bánh chưng xanh,Tết ấm vùng cao” và trao quà tặng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Đến trung tâm xã vừa lúc mặt trời ló rạng, những tia nắng mới chịu nhăm nhe vượt qua lớp sương mù dày đặc, xua đi cái âm u, lạnh lẽo của mùa đông nơi vùng cao yên bình, chúng tôi bắt tay ngay vào những công đoạn chuẩn bị đầu tiên để làm ra những chiếc bánh chưng xanh.

img

Những chiếc bánh chưng được đoàn từ thiện tặng cho các em học sinh. Ảnh: Trọng Hiếu  

img

Việc rửa lá gói bánh, ngâm gạo, ngâm đỗ đã được đoàn từ thiện gấp rút chuẩn bị ngay khi tới Trường Tiểu học Sinh Long (xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Trọng Hiếu

img

Ông Hoàng Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Sinh Long (bên phải ảnh) cùng tham gia gói bánh cùng đoàn từ thiện. Ảnh: Trọng Hiếu

img

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N hướng dẫn một em học sinh cách gói bánh chưng. Ảnh: Trọng Hiếu

img

Chiếc bánh chưng được các thành viên trong đoàn gói tặng các em học sinh và đồng bào nghèo xã Sinh Long. Ảnh: Trọng Hiếu

Bà Tống Thị Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được trực tiếp gói những chiếc bánh chưng tại nơi tôi đặt chân đến. Được góp một phần để người dân nơi đây có thêm chút hương vị tết trong bữa ăn ngày đầu năm mới là tôi vui rồi. Chúng tôi mong muốn mang đến cho bà con một mùa xuân ấm áp, tràn ngập yêu thương. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ chúng tôi thể hiện lòng biết ơn, góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chung tay đón Tết cổ truyền Canh Tý ấm áp, nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp".

img

Bà Tống Thị Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc vui vẻ hướng dẫn một em học sinh gói bánh chưng. Ảnh: Trọng Hiếu

img

img

Nồi bánh chưng đã được nổi lửa để kịp đem tặng cho các em học sinh. Ảnh: Trọng Hiếu

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N chia sẻ: "Trước giờ, ăn bánh chưng cha mẹ gói cứ nghĩ là đơn giản, nhưng khi tự tay gói bánh, mới thấy thật kỳ công. Lúc đầu, do chưa quen buộc dây lạt, tay cứ lóng nga lóng ngóng và đau rát lòng bàn tay, nhưng sự háo hức của các em học sinh khiến sự cố gắng của tôi tăng lên gấp bội. Tôi gói đến bánh thứ năm, thứ sáu thì mọi thao tác dần quen thuộc và kỹ thuật gói bánh cũng nâng cao hơn rồi".

img

Các em học sinh vui vẻ thưởng thức chiếc bánh chưng do đoàn thiện nguyện tự tay gói. Ảnh: Trọng Hiếu

Chị Triệu Thị Tích (trú tại xã Sinh Long) cho hay: "Trước giờ, ngày tết, nhà tôi chủ yếu có gì ăn nấy. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn chiếc bánh chưng ngon đến như vậy. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến người dân nghèo xã Sinh Long và các em học sinh Trường Tiểu học Sinh Long".

img

Một em học sinh vui vẻ khoe chiếc bánh chưng với phụ huynh. Ảnh: Trọng Hiếu

Em Từ Tấn Trường (học sinh lớp 4A Trường Tiểu học Sinh Long) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên con được mặc áo đồng phục cũng như được ăn chiếc bánh chưng ngon đến thế. Mặc dù hàng ngày, con được các thầy cô dạy về Tết cổ truyền dân tộc, bánh chưng xanh, nhưng đây là lần đầu tiên con được biết đến mùi vị của bánh chưng. Con thấy rất vui. Con cám ơn các cô, các chú trong đoàn từ thiện".

LỜI CẢM ƠN

Trong 3 ngày (6-8/1/2020), Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt tổ chức chương trình "Tết ấm vùng cao" tại Trường Tiểu học Sinh Long, bản Khuổi Phìn và bản Trung Phìn, xã Sinh Long, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã tài trợ cho chương trình:

1. Bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N ủng hộ áo ấm, dầu ăn và tiền mặt

2. Ông Nguyễn Xuân Tuấn ủng hộ 600 quả bưởi

3. Hội tích thiện liên phường Hà Nội ủng hộ 100kg gạo và 30 thùng muối bột canh

4. Nhà xuất bản Kim Đồng ủng hộ 06 tủ sách

5. Ông Phạm Văn Hùng - Công ty Vật liệu nha khoa Việt Đăng ủng hộ 5.000.000 đồng

6. Bà Đỗ Lam ủng hộ may hàng nghìn chiếc áo thu đông mới

7. Bà Hương Chu – chợ hải sản Long Biên ủng hộ 3 tạ cá khô

8. Bạn đọc Hạnh Nguyễn ủng hộ 500.000 đồng

9. Bạn đọc Nguyễn Giang ủng hộ 500.000 đồng

10. Bạn đọc Lan ủng hộ 200.000 đồng

11. Bạn đọc Nguyễn Hiền ủng hộ 500.000 đồng

12. Bạn đọc Nga – Bắc Ninh ủng hộ 500.000 đồng

13. Bạn đọc Nghĩa – Sóc Sơn ủng hộ 200.000 đồng

14. Bạn đọc Nguyễn Nhân ủng hộ 100.000 đồng

15. Bạn đọc Long – Như Quỳnh ủng hộ 100.000 đồng

16. Bạn đọc Dương Tâm ủng hộ 300.000 đồng

17. Bạn đọc Hue ủng hộ 500.000 đồng

18. Bạn đọc Dao Yen ủng hộ 500.000 đồng

19. Bạn đọc Phạm Thị Ngọc ủng hộ 500.000 đồng

20. Bạn đọc Thuat Pham ủng hộ 100.000 đồng

21. Bạn đọc Lúa ủng hộ 200.000 đồng

22. Bạn đọc Tương – Hưng Yên ủng hộ 100.000 đồng

23. Bạn đọc Bích Hạnh ủng hộ 100.000 đồng

24. Bạn đọc Hoàn – Hưng Yên ủng hộ 200.000 đồng

25. Bạn đọc Sắc ủng hộ 200.000 đồng

26. Bạn đọc Tuyết ủng hộ 50.000 đồng

27. Bạn đọc Định – Hưng Yên ủng hộ 100.000 đồng

28. Bạn đọc Nam – Hải Dương ủng hộ 50.000 đồng

29. Bạn đọc Tươi Tài ủng hộ 500.000 đồng

30. Bạn đọc Nguyễn Phương Anh ủng hộ 500.000 đồng

31. Bạn đọc Vân – Thái Nguyên ủng hộ 100.000 đồng

32. Bạn đọc Tiến Hạnh ủng hộ 50.000 đồng

33. Bạn đọc Sâm – Phúc Xá ủng hộ 500.000 đồng

34. Bà Nguyễn ĐăngThúy – Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt ủng hộ 500.000 đồng

35. Bạn đọc Trần Văn Khoa ủng hộ 200.000 đồng

36. Bạn đọc Lưu Thị Thùy Linh ủng hộ 1.000.000 đồng

37. Bạn đọc Đỗ Thị Quỳnh ủng hộ 2.000.000 đồng

38. Bạn đọc Đặng Thị Minh Thúy ủng hộ 300.000 đồng

39. Bạn đọc dấu tên ủng hộ 200.000 đồng

40. Bạn đọc dấu tên ủng hộ 500.000 đồng

41. Bạn đọc dấu tên ủng hộ 400.000 đồng

42. Bạn đọc dấu tên ủng hộ 500.000 đồng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem