Nỗi “dằn vặt” của Ngọc Thảo khi để tuột mất ngôi vị Hoa hậu Hoà bình Thế giới 2020

Khánh Đăng Thứ hai, ngày 29/03/2021 07:55 AM (GMT+7)
Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng Á hậu Ngọc Thảo vẫn cảm thấy dằn vặt vì đã để tuột mất ngôi vị Miss Grand International 2020 như kỳ vọng của nhiều người.
Bình luận 0

Đêm Chung kết Miss Grand International 2020 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2020) diễn ra tại Thái Lan vào tối 27/3 đã thực sự thu hút được khán giả trên khắp toàn cầu. Cuộc thi với sự góp mặt của các người đẹp đại diện từ hơn 60 quốc gia. Với khán giả Việt Nam, tất cả đều kỳ vọng Á hậu Ngọc Thảo sẽ làm nên chuyện trong cuộc thi này.

Nỗi “dằn vặt” của Á hậu Ngọc Thảo khi để tuột mất ngôi vị Miss Grand 2020 - Ảnh 1.

Màn trình diễn trang phục dạ hội của Ngọc Thảo trong Miss Grand Intearnational 2020.

Trước đó, trong đêm Bán kết, Ngọc Thảo đã thể hiện được bản lĩnh lẫn sự nỗ lực của cô qua phần catwalk đầy tự tin, phô diễn được vẻ đẹp cá tính sắc sảo.

Tuy nhiên, trong đêm Chung kết, cô chỉ dừng chân ở top 20 chung cuộc và người đăng quang Miss Grand là người đẹp gốc Phi đến từ Mỹ. 

Trước kết quả này, nhiều khán giả cho rằng lý do Ngọc Thảo chưa thực sự ghi điểm trong mắt BGK Miss Grand bởi vướng phải quá nhiều lỗi về trình diễn và hạn chế ngoại ngữ.

Chia sẻ về cảm xúc của bản thân sau đêm Chung kết Miss Grand International 2020, Ngọc Thảo cho biết, Miss Grand là đấu trường nhan sắc lớn đối với cô. Và việc nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để tham dự đấu trường nhan sắc này là cả một hành trình dài.

"Đó quả là một hành trình rất dài đối với tôi. Vì đây là lần đầu tôi đi thi một cuộc thi quốc tế, xa quê hương, xa người thân, xa bạn bè và phải chinh chiến ở nơi đất khách một mình. Tôi thật sự rất ỷ lại vào người khác vì ở nhà thì có ba mẹ chăm sóc, đi làm thì có mọi người che chở... nên cuộc thi này là một cơ hội rất tốt để tôi thay đổi bản thân.

Nỗi “dằn vặt” của Á hậu Ngọc Thảo khi để tuột mất ngôi vị Miss Grand 2020 - Ảnh 3.

Ngọc Thảo cho rằng, việc tham gia một đấu trường nhan sắc lớn như Miss Grand là một hành trình dài.

Tự biết chăm lo mọi việc cho bản thân từ trang điểm, chọn giày dép, phối áo quần và cả phụ kiện nữa. Đây là những việc luôn có mọi người chuẩn bị khi ở quê nhà. Bản thân tôi có rất nhiều yếu điểm, đặt biệt là không hoạt ngôn, kỹ năng tiếng Anh còn nhiều hạn chế. Tôi cũng không thích nơi đông người hay nói chuyện quá nhiều và tôi đã cố gắng thay đổi để phù hợp với tiêu chí mà cuộc thi đưa ra".

Theo Ngọc Thảo, thói quen mỗi ngày của cô kể từ khi trở thành Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2020 là xem mọi người góp ý gì về mình, xem mình sai ở đâu, chưa đúng chỗ nào để sửa đổi và cố gắng hơn nữa. Từ những mẫu phác thảo đến trang phục và thay đổi tích cực mỗi ngày. Vì thực sự kinh nghiệm chinh chiến các đấu trường nhan sắc của cô chưa nhiều và cô không quá xuất sắc về mọi mặt.

"Có thể, kết quả phải dừng chân ở top 20 của Miss Grand chưa phải là kết quả tốt nhất. Nhưng đó là tất cả sự cố gắng của mình nên tôi sẽ không hối hận vì những nỗ lực bản thân và mọi người cùng tôi bỏ ra. 

Dẫu vậy, tôi vẫn muốn gửi một lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì đã không thể cho mọi người thấy được một màn thi cuối cùng thật sự nhiệt huyết và cháy hết mình. Vì những suy nghĩ và áp lực mà tôi tự nghĩ ra đã ảnh hưởng đến sự kì vọng của mọi người. Đó là lỗi của bản thân Ngọc Thảo. Cuối cùng thì khép lại thêm một dấu ấn của thanh xuân cháy hết mình.

Mọi người không cần lo lắng cho tôi vì tôi biết mình ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Tương lai tôi sẽ cố gắng hơn mỗi ngày nữa. Bây giờ, hành trình đã kết thúc và tôi đang đợi ngày về tới Việt Nam ăn bánh tráng", Ngọc Thảo giãi bày.

Nỗi “dằn vặt” của Á hậu Ngọc Thảo khi để tuột mất ngôi vị Miss Grand 2020 - Ảnh 4.

"Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cho rằng, Á hậu Ngọc Thảo đã rất nỗ lực, đã làm rất tốt. Tất cả mọi người trong ê-kíp cũng đã rất nỗ lực.

Hoa hậu Việt Nam 2020 – Đỗ Thị Hà cũng nhắn nhủ: "Ngọc Thảo đã nỗ lực rất nhiều và có những phần trình diễn xuất sắc để niềm tự hào Việt Nam được vang lên".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem