Nội dung người dân tố cáo căn nhà xây lấn chỉ giới tuyến đường 1.200 tỷ đồng tại Long Biên (Hà Nội) là đúng

Đình Việt Thứ ba, ngày 04/06/2024 16:01 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ căn nhà số 253C đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm xây dựng trái phép, lấn chỉ giới của tuyến đường 1.200 tỷ đồng, ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc lâm đã ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo của người dân.
Bình luận 0

Trước đó, công dân gửi đơn tố cáo ông N.V.M xây dựng công trình nhà ở sai giấy phép được cấp tại phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội. 

Kết luận cho biết, theo hồ sơ lưu giữ tại UBND phường Ngọc Lâm, ngày 2/12/2021, ông N.V.M, địa chỉ phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm được UBND quận Long Biên cấp Giấy phép xây dựng.

Nội dung công trình được cấp phép gồm: Diện tích xây dựng tầng 1 là 17,2 m2; tổng diện tích sàn là 28,2 m2; chiều cao công trình là 4,5 m2, gồm 1 tầng và 1 lửng.

Nội dung người dân tố cáo căn nhà xây lấn chỉ giới tuyến đường 1.200 tỷ đồng tại Long Biên (Hà Nội) là đúng- Ảnh 1.

Căn nhà lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ và xây dựng cả vào phần đất không được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Đình Việt.

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND quận Long Biên về việc thu hồi mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, ngày 9/3/2023, UBND phường Ngọc Lâm đã có thông báo kiểm tra công trình xây dựng trên để xác định nội dung vi phạm nhưng ông M cố tình vắng mặt, không hợp tác để giải quyết vi phạm", nội dung kết luận nêu.

Ngày 28/3/2023, UBND phường Ngọc Lâm có thông báo kiểm tra lần 2 và giao cho Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường lập biên bản vi phạm hành chính về việc xây dựng công trình sai nội dung giấy phép, xây dựng ra chỉ giới đã giải phóng mặt bằng (ông M vắng mặt).

Đến ngày 25/9/2023, UBND phường Ngọc Lâm tiến hành lập biên bản kiểm tra đất đai và công trình xây dựng ở địa chỉ trên nhưng tại thời điểm kiểm tra ông M tiếp tục vắng mặt.

Căn cứ vào chỉ giới giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy, Tổ công tác của UBND phường Ngọc Lâm xác định, ông M đã xây dựng một phần công trình lấn vào chỉ giới đã giải phóng mặt bằng khoảng 5,5 m2.

Ngày 28/9/2023, UBND phường Ngọc Lâm ban hành thông báo yêu cầu ông M phải tự phá dỡ bộ phận công trình vi phạm xây ra ngoài chỉ giới đã giải phóng mặt bằng, xong trước ngày 30/9/2023.

Tuy nhiên, sau nhiều văn bản của UBND quận Long Biên và UBND phường Ngọc Lâm, đến ngày 13/4/2024, ông M mới tự tháo dỡ khoảng 1,1 m2 phần diện tích công lấn vào chỉ giới đã giải phóng mặt bằng (phần chưa phá dỡ khoảng 4,4 m2).

Theo kết luận, ngày 21/5/2024, Tổ xác minh nội dung tố cáo tiếp tục đến hiện trường, kiểm tra thực tế hiện trạng công trình và nhận thấy: Diện tích xây dựng tầng 1 của ngôi nhà là khoảng 39,8 m2 (được cấp phép 17,2 m2), vượt phép khoảng 22,6 m2.

Trong đó, 18,2 m2 là phần diện tích đất không được cấp giấy chứng nhận và khoảng 4,4 m2 là phần đất xây lấn ra chỉ giới đã giải phóng mặt bằng. Diện tích xây dựng tầng 2 khoảng 57,6 m2 (được cấp phép tầng lửng 11 m2), vượt phép tầng lửng thành tầng 2 là 46,6 m2. Số tầng tại thời điểm kiểm tra là 3 tầng, 1 tum và giàn hoa (được cấp phép 1 tầng, 1 lửng).

Từ những kết quả kiểm tra như trên cho thấy ông M đã xây dựng công trình nhà ở tại phố Ngọc Lâm sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Ngoài ra, kết luận cũng nêu rõ, quá trình giải quyết đơn tố cáo, ông M không hợp tác, mặc dù đã liên hệ qua điện thoại, có giấy mời 2 lần nhưng ông không đến UBND phường Ngọc Lâm để báo cáo giải trình các nội dung sai phép nói trên, không chấp hành các quy định của pháp luật về tố cáo và trật tự xây dựng.

Đặc biệt, đối với việc tham mưu của Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Ngọc Lâm liên quan đến công trình từ năm 2022 đến năm 2023 là chưa kiên quyết, chưa đầy đủ các nội dung vi phạm về trật tự xây dựng.

Từ đó, dẫn tới việc, khi tham mưu UBND phường các văn bản báo cáo, đề xuất UBND quận Long Biên thiếu các số liệu xây dựng sai phép về diện tích và số tầng xây dựng vi phạm.

Từ các căn cứ trên, Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo ông N.V.M xây dựng công trình nhà ở sai so với giấy phép xây dựng được cấp tại số 253C phố Ngọc Lâm là tố cáo đúng.

UBND phường Ngọc Lâm giao Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Long Biên hoàn thiện hồ sơ, bổ sung nội dung các vi phạm, tham mưu UBND phường Ngọc Lâm báo cáo UBND quận xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng tại số 253C phố Ngọc Lâm.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, căn nhà trên đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm xây dựng trái phép, lấn chỉ giới Dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy (tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng) nhưng chính quyền không quyết liệt xử lý dù người dân đã phản ánh nhiều lần.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội hồi tháng 12/2023, toàn TP Hà Nội có hơn 7.300 công trình xây dựng không phép và 2.300 công trình sai phép.

Tại thời điểm đó, Sở Xây dựng cho biết hiện vẫn còn 33.500 công trình tiếp tục rà soát và một số quận huyện chậm, chưa báo cáo, trong đó có quận Long Biên.

Đồng thời, Sở kiến nghị thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn cho rằng, một số quận huyện báo cáo sơ sài, số liệu không thể hiện được kết quả kiểm tra, hoặc lấy lý do đang rà soát, thậm chí có dấu hiệu bỏ qua vi phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem