Nóng bức ở miền Bắc gia tăng trước khi bão vào

Thứ sáu, ngày 29/07/2011 11:21 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hoàn lưu bão tác động, làm lớp không khí từ mặt đất đến độ cao khoảng 8-10km bị khuấy động và chuyển động theo, gây nóng bức gia tăng, khi bão càng đến gần, nóng bức tăng mạnh hơn.
Bình luận 0

Từ ngày 25.7 trở đi, nắng nóng diện rộng đã tấn công miền Bắc, bắc và trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao hơn 36 độ C, các tỉnh bắc và trung Trung bộ nóng hơn, dao động từ 36-37 độ C. Nhiều nơi cao trên 37 độ C, tuy nhiên có ngày nhiệt độ chùng xuống, chỉ đạt mức xấp xỉ nắng nóng.

img

Hồi 7 giờ 29.7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (tức là từ 89-117km/giờ), giật cấp 12-13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Nếu coi cơn bão là một hình tròn, tính từ tâm bão tiến ra các phía thì hoàn lưu bão ảnh hưởng xa khoảng 700-100km. Những cơn bão lớn đạt mức 1000-1500km.

Theo đó, từ trưa chiều ngày 28.7, miền Bắc, bắc Trung Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng rìa xa phía tây hoàn lưu bão số 3. Hoàn lưu bão tác động, làm lớp không khí từ mặt đất đến độ cao khoảng 8-10km bị khuấy động và chuyển động theo, gây nóng bức gia tăng, khi bão càng đến gần, nóng bức tăng mạnh hơn. Chỉ khi vùng mây của bão ảnh hưởng đến, thời tiết có mưa gió thì nóng nực mới suy giảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem