Nóng chiến sự: Nga tấn công dồn dập Kherson 30 lần trong một ngày

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 28/11/2022 18:38 PM (GMT+7)
Người Nga đã tấn công Kherson 30 lần trong ngày, 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do các vụ tấn công.
Bình luận 0
Nóng chiến sự: Nga tấn công dồn dập Kherson 30 lần trong một ngày - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở Kherson tan hoang sau các cuộc tấn công. Ảnh RTHK

Yaroslav Yanushevych, Trưởng ban quản lý quân sự tỉnh Kherson đăng trên kênh Telegram cho biết, lực lượng Nga đã tấn công lãnh thổ Kherson 30 lần. Một người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công và hai người bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Ngoài ra, theo nguồn tin này, phía Nga đã tấn công các khu vực trong và xung quanh Bilozerka, Pryozerne, Komyshany, Stepanivka, Mykilske, Chornobaivka, Tokarivka, Zelenivka, Prydniprovske và Stanislav. Tất cả những khu định cư đó đều ở quận Kherson.

Quân Nga cũng tấn công Beryslav, Respublikanets, Novoberyslav, Tomaryne, Tiahynka, Novooleksandrivka, Kachkarivka và Osokorivka ở quận Beryslav.

Dù đã được giải phóng, thành phố Kherson vẫn dễ bị tấn công bởi pháo binh Nga báo cáo của tình báo Anh cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công không ngừng của Nga vào thành phố Kherson là "hành động trả thù của kẻ thất bại".

Trong khi đó, Paul Craig Roberts, cựu quan chức Nhà Trắng thời chính quyền Ronald Reagan viết trên trang web cá nhân cho biết, đòn tấn công ồ ạt vào cơ sở hạ tầng của Ukraine cho thấy Nga có thể hủy diệt đất nước này trong khoảng thời gian ngắn ngủi. 

"Nga có thể hủy diệt Ukraine trong vòng một ngày mà chẳng cần dùng đến vũ khí hạt nhân", ông Ronald Reagan nêu giả thiết.

  Cựu quan chức Nhà Trắng nói thêm rằng các phương tiện truyền thông phương Tây đã vẽ ra bức tranh về "sự thất bại" của Nga, khiến nhiều cư dân Mỹ và châu Âu lầm tưởng về tình hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem