Công trình nghiên cứu “Phát triển đa mô hình cho các hệ thống hóa học phức tạp” đã được ba nhà khoa học Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel tiến hành nghiên cứu từ những năm 1970. Với kết quả này các mô hình hóa học sẽ đặt nền tảng quan trọng cho việc hiểu biết và dự đoán các quá trình hóa học vốn xảy ra với tốc độ chóng mặt trong một phần nhỏ của 1/1000 giây.
Công trình nghiên cứu này đã tạo ra bước ngoặt so với lý thuyết cổ điển của Newton vốn chỉ dựa trên tính toán đơn giản nhờ vào các mô hình phân tử.
Với việc đồng đoạt giải, ba nhà hóa học sẽ cùng chia sẻ giải thưởng trị giá 1,25 triệu USD.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2013/images/2013-10-09/1434786762-ttnobel.jpg)
Ba đồng chủ nhân giải Nobel (từ trái sang phải): Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshel
Được biết, ông Martin Karplus là nhà khoa học người Mỹ gốc Áo, sinh ngày 15.3.1930 tại Vienna. Ông đã từng nhận được nhiều giải thưởng tại các đơn vị nghiên cứu như Đại học Université de Strasbourg, (Pháp), Đại học Harvard, Cambridge, MA, (Mỹ).
Trong khi đó, ông Michael Levitt sinh ngày 9.5.1947 tại Pretoria, Nam Phi, đạt được những giải thưởng tại các đơn vị nghiên cứu như Khoa Y Đại học Stanford, Stanford, CA, Mỹ.
Người còn lại, ông Arieh Warshel sinh ngày 20.11.1940, cũng đạt được nhiều giải thưởng nhờ đóng những nghiên cứu tại Đại học Nam California, Los Angeles, CA, Mỹ.
Văn Biên (theo Nobelprize) (Văn Biên (theo Nobelprize))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.