Đã bắt gọn cả 4 tên cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội

Phạm Hiệp Thứ năm, ngày 05/08/2021 16:56 PM (GMT+7)
Chiều 5/8, Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) tiếp tục bắt giữ đối tượng thứ 3, thứ 4 trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội.
Bình luận 0

Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, chiều nay, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng còn lại trong vụ cướp xe máy của chị chị Lê Thị Trâm (SN 1982, nữ lao công của tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội).

Nóng: Đã tóm gọn cả 4 tên cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Minh Khánh. (Ảnh: CACC)

Đối tượng thứ 3 bị bắt là Trương Thiên Bình (SN 2003, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội). Tiếp đó, đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt đối tượng thứ 4 là Lê Minh Khánh (SN 2002, Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội). 

Đã bắt được kẻ thứ 3 trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Thiên Bình. (Ảnh: CACC)

Trước đó, vào 11h30' ngày 5/8/2021, sau hơn 2 ngày truy bắt, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ 2 đối tượng Bùi Quý Dương (SN 2003, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội),

Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật vụ án.

Tại Cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 2/8, Dương, Hiếu đã cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu sài cá nhân. 

Chúng về nhà Khánh lấy hung khí (1 kiếm) rồi bọc vào áo, bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản. 

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cận rồi thực hiện hành vi cướp tài sản của chị này.

Về diễn biến vụ án, rạng sáng (1h55) ngày 3/8/2021, khi đang dắt chiếc xe máy Yamaha màu đen (BKS: 35N1-257.92) từ ngõ 223 đường Đại Mỗ đến trước cửa nhà số 223 đường Đại Mỗ hướng đi Hà Đông, chị Trâm bị một nhóm nam thanh niên đi xe máy gồm 4 đối tượng (hai đối tượng đi xe wave màu cam, 2 đối tượng đi xe wave màu xanh lá cây) đi ngược chiều rồi quay lại áp sát.

Một đối tượng ngồi sau xe máy wave màu xanh cầm một vật dạng kiếm nhọn chĩa vào ngực chị Trâm và nói "đưa chìa khóa xe đây".

Đã bắt được kẻ thứ 3 trong vụ cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội - Ảnh 2.

2 đối tượng Bùi Qúy Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu (phải) bị bắt vào trưa 5/8. (Ảnh: CACC)

Mặc dù Chị Trâm đã quỳ khóc van xin vì đó là phương tiện duy nhất để chị mưu sinh hằng ngày, nhưng nhóm đối tượng vẫn thể hiện thái độ hung hãn, côn đồ và nhẫn tâm thực hiện đến cùng hành vi cướp tài sản.

Tên cướp đã giật chìa khoá trên tay chị Trâm rồi nhảy lên xe, nổ máy cùng cả nhóm bỏ chạy.

Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc ngay lập tức và công bố đặc điểm nhận dạng của nhóm đối tượng.

Đặc điểm như sau:

- Nam thanh niên điều khiển xe máy wave màu cam mặc áo phông ngắn tay màu ghi mặc quần sooc ngắn màu đen dáng người gầy, cao khoảng 1m65 đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng.

- Nam thanh niên ngồi sau mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần sooc bò màu xanh

- Nam thanh niên điều khiển xe máy Wave màu xanh lá cây mặc áo dài tay tối màu, mặc quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, khoảng 25 tuổi, tóc màu đen cao khoảng 1m65 dáng người mảnh (dùng vật dạng dao dí vào bị hại Trâm) bịt khẩu trang màu trắng.

- Đối tượng ngồi sau mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn khoảng 25 tuổi dáng hơi đậm bịt khẩu trang màu trắng.

- Tài sản bị cướp 01 xe máy nhãn hiệu yamaha sirius màu đen BKS 35N1-257.92 số khung: RLCUE1740HY043312, số máy: E3T6E276508 chủ sở hữu Đinh Văn Bình địa chỉ: Mỹ Thịnh, Gia Thuỷ, Nho Quan, Ninh Bình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem