NÓNG: Đại tướng Shoigu bất ngờ thăm các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine

Phương Đăng (theo RFERL) Thứ hai, ngày 27/06/2022 06:14 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã thị sát các đơn vị quân đội Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm Chủ nhật 26/6.
Bình luận 0
NÓNG: Đại tướng Shoigu bất ngờ thăm các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao huân chương cho một binh sĩ trong cuộc kiểm tra quân đội Nga tham gia chiến sự ở Ukraine tại một địa điểm và ngày không xác định. Ảnh Rferl

"Tại sở chỉ huy của các đơn vị Nga, đại tướng Sergei Shoigu đã nghe báo cáo về tình hình hiện tại và hành động của lực lượng vũ trang Nga trong những khu vực tác chiến chính", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố thời điểm diễn ra chuyến thăm của Đại tướng Shoigu. Nhưng chuyến thăm này đánh dấu lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Ukraine kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng vào ngày 24/2.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong chuyến thăm, ông Shoigu đã trao huân chương cho các binh sĩ Nga để tuyên dương thành tích của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, vai trò của Đại tướng Shoigu đã bị đặt câu hỏi khi Nga thất bại trong việc đánh chiếm thủ đô Kiev và phải rút lui để tập trung vào mục tiêu nhỏ hơn ở Donbass cũng như các bằng chứng về việc lính nghĩa vụ được điều động tham gia chiến đấu, bất chấp sự phủ nhận từ phía Tổng thống Nga Putin trước đó.

Thông tin Đại tướng Shoigu tới thăm các binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine diễn ra cùng ngày trung tâm Kiev bị tấn công bằng tên lửa, đánh dấu lần đầu tiên thủ đô Ukraine bị tấn công sau nhiều tuần yên ổn và cuộc sống đang dần trở lại bình thường với người dân thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem