Chỉ huy chiến trường tiết lộ sốc về thương vong của lực lượng tinh nhuệ Ukraine trong cuộc giao tranh với Nga ở Donbass

Phương Đăng (theo Sky News) Chủ nhật, ngày 26/06/2022 15:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ với tờ Sky News gần chiến tuyến phía nam thành phố Severodonetsk, chỉ huy chiến trường Ukraine cho biết, 80% quân số của các đơn vị tinh nhuệ, vốn là lực lượng nòng cốt với những người lính giàu kinh nghiệm đã tử trận trong các cuộc giao tranh ác liệt với Nga ở Donbass.
Bình luận 0
Chỉ huy chiến trường tiết lộ sốc về thương vong của lực lượng tinh nhuệ Ukraine trong cuộc giao tranh với Nga ở Donbass - Ảnh 1.

Oleksandr - chỉ huy của một đơn vị lính thủy đánh bộ tinh nhuệ của Ukraine trong cuộc phỏng vấn với Sky News. Ảnh Sky News.

Oleksandr - chỉ huy của một đơn vị lính thủy đánh bộ tinh nhuệ của Ukraine (người chỉ nêu tên mà không tiết lộ họ vì lý do an ninh) nói với Sky News rằng, phần lớn binh lính được huấn luyện tốt nhất của anh đã bị thương hoặc thiệt mạng.

"Đơn vị của tôi 100% là những người lính chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm. Giờ đây, 80% đã bị thương nặng hoặc tử trận", viên chỉ huy cho biết.

Trong một cảnh báo nhắm tới các đồng minh phương Tây - những nước đã ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga suốt 4 tháng qua, Oleksandr nói rằng, anh không biết đơn vị của mình còn có thể chịu đựng những tổn thất như vậy trong bao lâu.

“Tôi thậm chí không biết trả lời câu hỏi này như thế nào”, vị chỉ huy Ukarine nói.

Chỉ huy chiến trường tiết lộ sốc về thương vong của lực lượng tinh nhuệ Ukraine trong cuộc giao tranh với Nga ở Donbass - Ảnh 2.

Các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến trong cuộc phỏng vấn với Sky News.

Trước đó, ông Sergey Haidai, Thống đốc Lugansk cũng thừa nhận, do số người thương vong trong cuộc chiến để bảo vệ thành phố Severodonetsk quá lớn, nên các lực lượng Ukraine đành phải rút khỏi thành phố này trong bối cảnh quân đội Nga liên tục tấn công trên không và trên bộ.

Oleksandr nói rằng việc mất đi những binh lính thiện chiến đã gây ra tổn thất lớn về tinh thần cho đơn vị của ông, nơi các thành viên đã chiến đấu với nhau từ năm 2018 và coi nhau như "một gia đình lớn".

Giờ đây, anh phải gánh vác trách nhiệm động viên tinh thần cho những tân binh sắp ra trận.

“Trong quá trình chiến đấu tích cực, chúng tôi có rất nhiều binh sĩ bị thương và tử trận nên phải điều động tân binh thay thế và đó là những người ít được chuẩn bị hơn.

“Chúng tôi phải tập luyện liên tục để đơn vị của tôi có sự chuẩn bị tốt”, Oleksandr khẳng định và cho biết, tân binh sẽ được huấn luyện bắn súng, chiến thuật, tác chiến, y tế, kỹ thuật...

Tuy nhiên, vị chỉ huy Ukraine cũng tuyên bố rằng, tổn thất chiến đấu của quân đội Nga thậm chí còn cao hơn. Tuyên bố này không thể được xác thực một cách độc lập nhưng được nhiều quan chức phương Tây ủng hộ.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) mới đây ước tính, lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk đã mất tới 55% tổng lực lượng trong chiến đấu ở chiến trường Donbass.

Lần gần đây nhất Nga cập nhật thương vong trên chiến trường là vào tháng 3 mới đây. Theo đó, Moscow đã công bố con số 1.351 quân nhân tử trận ở Ukraine - thấp hơn nhiều so với mức mà Kiev và phương Tây ước tính và công bố..

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem