Nông dân đồng lòng, cánh đồng một phường của tỉnh Quảng Ninh sạch bóng vỏ thuốc bảo vệ thực vật

Thanh Tuyền Thứ tư, ngày 03/07/2024 07:02 AM (GMT+7)
Mô hình các bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn phường Phương Nam, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tác động tích cực đến ý thức của nông dân trong việc bảo vệ môi trường.
Bình luận 0

Phường Phương Nam là vùng sản xuất nông nghiệp lớn trên địa bàn TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt nơi đây có vùng trồng cây vải chín sớm Phương Nam thương hiệu với diện tích gần 400ha.

Trong quá trình trồng và chăm sóc cây vải, nông dân sẽ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật với liều lượng phù hợp theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Để hạn chế tình trạng chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng gây ảnh hưởng đến môi trường, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và thu gom vỏ thuốc đúng cách. Đặc biệt, phường đã xây dựng các bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên mỗi tuyến đường trục nội đồng.

Nông dân đồng lòng, cánh đồng một phường của tỉnh Quảng Ninh sạch bóng vỏ thuốc bảo vệ thực vật- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Phương Nam (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) giới thiệu về bể chứa gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Ảnh: Thanh Tuyền

Về những cánh đồng ở phường Phương Nam, không khó để nhìn thấy những bể chứa màu xanh bắt mắt có ghi dòng chữ "Điểm thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng". Những bể chứa này đều làm bằng vật liệu bền chắc, có khả năng chống ăn mòn, không bị rò rỉ, đặt tại trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn…

Trong bể chứa đều là những chai thủy tinh, chai nhôm, chai nhựa, bao bì thuốc bảo vệ thực vật được bà con thu gom sau khi sử dụng. Sau khi thu gom, các vỏ bao thuốc bảo vệ thuốc thực vật này sẽ được đơn vị chuyên môn vận chuyển, xử lý tiêu hủy theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nông dân đồng lòng, cánh đồng một phường của tỉnh Quảng Ninh sạch bóng vỏ thuốc bảo vệ thực vật- Ảnh 2.

“Điểm thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng" được đặt tại trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn… Ảnh: Thanh Tuyền

Ông Bùi Văn Trà – Chủ tịch Hội Nông dân phường Phương Nam cho biết, trước đây chưa có bể thu gom, nhiều nông dân thường tiện đâu vứt đấy, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, có thể là ngay trên vườn, ruộng, gần khu vực có nguồn nước, nơi pha chế thuốc.

Sau quá trình tuyên truyền, hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố, Hội Nông dân phường và các tổ chức, đoàn thể, bà con đã có ý thức thu gom vỏ thuốc bỏ vào bể. Qua đó, nông dân đã dần hình thành thói quen thu gom các vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bỏ vào các bể, giảm đáng kể tình trạng vứt xuống ruộng, kênh mương, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, đất, ảnh hưởng sức khỏe.

Việc xây dựng và triển khai các "Điểm thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng" trên đồng ruộng đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ sức khỏe và môi trường.

Cũng theo ông Bùi Văn Trà, phường Phương Nam là địa phương đầu tiên triển khai các bể chứa thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng tại TP.Uông Bí, từ năm 2018-2019. Từ hiệu quả của mô hình, nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai các bể chứa thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, chủ yếu đặt ở các xã, phường có vùng sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ sản xuất nông nghiệp lớn như Thượng Yên Công, Phương Đông, Yên Thanh, Nam Khê, Trưng Vương…

Nông dân đồng lòng, cánh đồng một phường của tỉnh Quảng Ninh sạch bóng vỏ thuốc bảo vệ thực vật- Ảnh 3.

Mô hình “Điểm thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng" góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: Thanh Tuyền

Nhận thức rõ được tác hại của vỏ thuốc bảo vệ thực vật nên những năm qua, TP.Uông Bí đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân quy tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo đúng thuốc, đúng liều lượng, nồng độ, đúng lúc và đúng cách. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách thức thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng sao cho hiệu quả, không ảnh hưởng tới sức khỏe, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng cải tạo, sửa chữa, xây mới hệ thống các bể chứa, khu lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố; thu gom, vận chuyển xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thuốc bảo vệ thực vật không được phép sử dụng tại Việt Nam trên địa bàn thành phố; kiểm tra, đánh giá việc triển khai công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Từ năm 2018, địa phương đã lắp đặt hàng loạt bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực sản xuất nông nghiệp. Hiện, trên toàn địa bàn thành phố Uông Bí có khoảng 277 bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, trong đó phường Phương Nam có số lượng bể thu gom nhiều nhất là 144. Các bể đều làm bằng bê tông bền chắc, không bị rò rỉ, được đặt ở vị trí thích hợp, dễ nhận biết như: ven đường, trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn; không làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư, giao thông và mỹ quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem