Nông dân học sửa máy nông nghiệp

Thứ năm, ngày 19/09/2013 06:36 AM (GMT+7)
Lớp dạy nghề sửa chữa máy nông cụ đang được mở tại xã Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang. Lớp học này (do Hội ND xã phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Yên tổ chức) thu hút sự tham gia của nhiều ND bởi nó đáp ứng được nhu cầu của họ.
Bình luận 0
Ông Phạm Văn Huân- Chủ tịch Hội ND xã Quang Tiến cho biết: “Mấy năm trở lại đây, công việc trồng lúa ở xã đều được cơ giới hóa, nên năng suất lao động tăng đáng kể. Việc sử dụng máy móc nhiều kéo theo nhu cầu sửa chữa hỏng hóc gia tăng”.

Dạy theo nhu cầu ND

Đáp ứng nhu cầu của ND, Hội ND xã đã phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện Tân Yên mở lớp dạy nghề sửa chữa máy nông cụ tại xã cho 30 học viên nam là những ND gia đình có máy nông cụ. Ông Huân cho biết: “Thời gian học 3 tháng, theo lịch học, lớp kết thúc cuối tháng 8.2013, nhưng vì đang vào vụ thu hoạch nên đến 20.9 mới bế giảng. Một tuần học 5 buổi, học viên được miễn học phí, được cấp sách, bút. Học viên thuộc diện gia đình chính sách, thương binh - liệt sĩ được hỗ trợ 15.000 đồng/buổi học”.

Anh Chung sửa lỗi hỏng kim phun của máy đầu kéo.
Anh Chung sửa lỗi hỏng kim phun của máy đầu kéo.

Để học viên có thể sắp xếp thời gian tham gia lớp học, Hội thống nhất với trung tâm dạy vào các buổi sáng. Giáo viên của trung tâm phải soạn giáo án trước mỗi buổi học để đảm bảo truyền tải tới học viên đầy đủ nhất những kiến thức mà họ cần. Lý thuyết học tại hội trường xã, còn học thực hành tại các gia đình học viên.

Đánh giá về lớp học, ông Huân nhận xét: “Học viên theo học đầy đủ và tiếp thu nhanh. Theo quy định, lớp học tối đa chỉ 30 học viên nhưng hôm nào cũng có học viên dự thính, có hôm không đủ chỗ ngồi, bà con phải kê ghế ngồi ngoài hè. Hai thầy giáo của Trung tâm rất nhiệt tình. Ngoài những kiến thức về sửa chữa máy nông cụ, học viên còn được giáo viên hướng dẫn cách sử dụng máy móc, kỹ năng bảo hộ an toàn lao động”.

Nông dân tiết kiệm chi phí sửa chữa

Là một trong những học viên tích cực của lớp dạy nghề, anh Nguyễn Văn Chung (thôn Sậu 2) chia sẻ: “Cách đây 6 năm, gia đình tôi mua máy cày, làm đất, tuốt lúa về phục vụ gia đình và làm thuê cho các hộ trong xã. Mỗi vụ, tiền làm thuê tôi thu được 40 triệu đồng. Mỗi lần máy hỏng, tôi phải đưa máy đến cửa hàng sửa chữa ở các xã lân cận. Nhiều hôm đang làm việc thì máy hỏng, có khi mất cả ngày chờ thợ sửa. Từ khi tham gia lớp học sửa chữa máy nông cụ, tôi đã có thể tự sửa chữa các hỏng hóc từ đơn giản đến phức tạp. Ví như lỗi tụt hơi, hỏng bơm cao áp bây giờ tôi chỉ mất 3 tiếng để sửa chữa một cách ngon lành. Tôi nghĩ dạy nghề ND cần là cách làm hiệu quả nhất”.

Từ khi tham gia lớp học sửa chữa máy nông cụ, tôi đã có thể tự sửa chữa các hỏng hóc của máy từ đơn giản đến phức tạp”.
Anh Nguyễn Văn Chung


Cùng tham gia lớp học với anh Chung, anh Phạm Văn Quý (thôn Minh Sinh) mới mua một máy công nông làm dịch vụ chở nguyên vật liệu cho ND trong xã. Trước đây, mỗi lần máy gặp sự cố, anh Sinh cũng chỉ biết mang ra cửa hàng để sửa. “Giờ đã có nghề, máy hỏng tôi có thể khắc phục được”- anh Quý cho hay.

Lan Dương (Lan Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem