Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Do trồng sắn liên tục trong nhiều năm nên đất đai trở nên cằn cỗi, cây sắn còi cọc, năng suất giảm sút, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Đã vậy, thương lái lại bỏ không thu mua, sắn chất đống và bị mối mọt, người trồng nợ ngân hàng “ngập đầu”. Ở huyện Chư Jút, người dân các xã Ea Pô, Đăk D'rông, Đăk Wil cũng gặp hoàn cảnh trên.
NTNN