Nông dân trồng rau ở Lai Châu phấn khởi vì được mùa - được giá

Tuấn Hùng Thứ tư, ngày 08/02/2023 07:18 AM (GMT+7)
Những ngày đầu xuân, nhu cầu sử dụng rau xanh tăng cao, nông dân trồng rau ở thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) phấn khởi khi rau năm nay được mùa, giá bán cao.
Bình luận 0

Nông dân trồng rau ở Lai Châu phấn khởi vì rau được mùa, được giá.

Nông dân Lai Châu thích ứng nhanh với thị trường rau

Để có hàng cung cấp cho các thị trường trong và ngoài địa phương, trong mấy năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) đã nắm bắt thị trường, chủ động xuống giống sớm từ trong tết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân dịp sau tết cổ truyền.

Như gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường), năm nào cũng vậy xác định thời điểm tết và ra riêng nhu cầu rau xanh tăng cao nên bà đã xuống giống trồng 2.000m2 cải cúc, cải ngồng và các loại rau thơm.

So với những năm trước, năm nay thời tiết thuận lợi nên diện tích rau trồng tại thị trấn Tam Đường phát triển tốt. Trong năm 2022, sản lượng rau thu hoạch tại đây ước đạt trên 800 tấn, tăng gần 150 tấn so với năm 2021, nhờ đó đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu cho bà con tại huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu và xuất sang thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Nông dân Lai Châu thích ứng nhanh với thị trường rau

Để có hàng cung cấp cho các thị trường trong và ngoài địa phương, trong mấy năm trở lại đây, nhiều hộ dân tại thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường, Lai Châu) đã nắm bắt thị trường, chủ động xuống giống sớm từ trong tết nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân dịp sau tết cổ truyền.

Như gia đình bà Nguyễn Thị Hoa ở bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường), năm nào cũng vậy xác định thời điểm tết và ra riêng nhu cầu rau xanh tăng cao nên bà đã xuống giống trồng 2.000m2 cải cúc, cải ngồng và các loại rau thơm.

Nhờ quan tâm chăm sóc nên vườn rau của gia đình bà Hoa luôn lên xanh, tốt. Thời điểm sau tết nhu cầu mua rau xanh tăng cao, bà đang tích cực cắt rau đem bán với niềm vui phấn khởi bởi rau năm nay được mùa, giá bán lại khá cao.

So với những năm trước, năm nay thời tiết thuận lợi nên diện tích rau trồng tại thị trấn Tam Đường phát triển tốt. Trong năm 2022, sản lượng rau thu hoạch tại thị trấn Tam Đường ước đạt trên 800 tấn, tăng gần 150 tấn so với năm 2021, nhờ đó đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu cho bà con tại huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu và xuất sang thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem