Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành áp thấp, cả nước bước vào cao điểm mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

L.V.S Thứ ba, ngày 16/07/2024 08:30 AM (GMT+7)
Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới kết hợp hội tụ gió trên cao gây ra đợt mưa lớn ở miền Bắc từ đêm hôm qua (15/7) đến ngày mai (17/7). Cùng thời gian này, các tỉnh ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng hứng chịu mưa dông.
Bình luận 0

Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành áp thấp, cả nước bước vào cao điểm mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết dù đổ bộ vào đất liền và suy yếu nhưng áp thấp nhiệt đới khiến thời tiết nhiều nơi trên cả nước hôm nay mưa to, có nơi mưa rất to. Cần chú ý lũ, sạt lở nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 16/7 và những ngày tới, thời tiết cả nước chủ đạo là mưa. Vùng mưa to tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ đến Tây Nguyên. Riêng Nam Bộ mưa sẽ giảm dần trong 1-2 ngày tới trước khi bắt đầu đợt mưa mới.

NÓNG: Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cả nước  cao điểm mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều tỉnh- Ảnh 1.

 Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành áp thấp, cả nước bước vào cao điểm mưa lớn. Ảnh minh họa. 

Cụ thể từ chiều qua, hôm nay đến chiều mai, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 200mm.

Do mưa to liên tục, cơ quan chức năng cảnh báo trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đồng thời nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và gió đông nam hoạt động nên từ nay đến chiều 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa đến Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và đêm.

Sau đó, chiều tối và đêm 17/7, khu vực Hòa Bình, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối và tối 17/7 cũng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 18/7 có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, đêm 15/7 và ngày 16/7, khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến ngày 18/7, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-5m, hạ lưu từ 1-2m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu các sông và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1, đỉnh lũ hạ lưu các sông chính còn ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Áp thấp nhiệt đới hình thành từ một vùng áp thấp xuất hiện trên khu vực giữa Biển Đông vào trưa ngày 13/7, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ngay trong chiều cùng ngày, là cơn áp thấp nhiệt đới trái quy luật khi đổ bộ miền Trung trong tháng 7, thay vì đi lên Trung Quốc hoặc đổ bộ miền Bắc như quy luật khí hậu nhiều năm qua. Điều này cho thấy thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt.

Trước tình hình mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các khu vực các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hòa Bình,Yên Bái, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh:

NÓNG: Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, cả nước  cao điểm mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nhiều tỉnh- Ảnh 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do mưa lớn, lũ quét.

Cụ thể ở các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ

Trong 01 giờ qua (từ 04 giờ đến 05 giờ ngày 16/7), khu vực các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Thu Cúc 46.6mm (Phú Thọ); Bảo Hà 22.2mm (Lào Cai),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Lào Cai: Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa, Văn Bàn; Phú Thọ: Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Ở Yên Bái và Hà Tĩnh:

Trong 01 giờ qua (từ 02 giờ đến 03 giờ ngày 16/7), khu vực các tỉnh Yên Bái và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to như: Tà Si Láng 36mm (Yên Bái); Sơn Kim 2 40.4mm (Hà Tĩnh),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: tỉnh Yên Bái phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Hà Tĩnh phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: Yên Bái: Trạm Tấu, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, TP Yên Bái, TX Nghĩa Lộ; Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, TX. Kỳ Anh, Kỳ Anh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An:

Trong 02 giờ qua (từ 00 giờ đến 02 giờ ngày 16/7), khu vực các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thành Hưng 89.6mm, Kim Tân 86.6mm (Thanh Hóa); Phong Cốc 50mm (Quảng Ninh); Thông Thụ 42.8mm (Nghệ An);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: tỉnh Hòa Bình phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện (Chi tiết được đính kèm trong trong Phụ lục 1).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 16/7 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng Hòa Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Riêng đồng bằng và ven biển mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mưa vừa, mưa to và dông; cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mưa rào và dông vài nơi, phía bắc rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem