NÓNG: Quân đội Đài Loan bắn hạ máy bay không người lái bí ẩn giữa căng thẳng với Trung Quốc

Phương Đăng (theo ABC News) Thứ năm, ngày 01/09/2022 15:53 PM (GMT+7)
Cơ quan phòng vệ Đài Loan vừa tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) dân sự không xác định bay vào vùng nhận dạng phòng không của họ giữa căng thẳng với Trung Quốc, theo ABC News.
Bình luận 0
NÓNG: Quân đội Đài Loan bắn hạ máy bay không người lái bí ẩn giữa căng thẳng với Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan xem các binh sĩ vận hành thiết bị quân sự trong chuyến thăm tới một đồn hải quân ở Bành Hồ ngày 30/8. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Đài Loan/AP)

Cụ thể, lực lượng phòng thủ Kim Môn - quần đảo do Đài Loan kiểm soát đối diện với thành phố Hạ Môn và Tuyền Châu của Trung Quốc - cho biết trong một tuyên bố rằng, một máy bay không người lái không xác định đã xâm nhập vào vùng không phận hạn chế trên đảo Shiyu nằm giữa Trung Quốc đại lục và quần đảo Kim Môn ngay sau buổi trưa (theo giờ địa phương) hôm thứ Năm 1/9.

"Các binh sĩ đóng quân trên đảo đã thực hiện đúng quy trình để xua đuổi UAV nhưng vô hiệu. Chúng tôi đã nổ súng tự vệ và bắn hạ chiếc UAV", cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay.

Theo ABC, xác chiếc UAV đã rơi xuống biển. Hiện chưa rõ chiếc UAV bị bắn hạ thuộc sở hữu của ai. Cơ quan cho biết sẽ tiếp tục điều tra, giám sát để duy trì sự an toàn của khu vực.

Đây là lần đầu Đài Loan bắn hạ một UAV dân sự trên đảo tiền tiêu, cách bờ biển Trung Quốc đại lục chỉ khoảng 3km. Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh leo thang căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ.

Kim Môn nằm cách bờ biển Trung Quốc đại lục chỉ vài km. Trong 2 tuần qua, Đài Loan liên tục báo cáo sự xuất hiện của các UAV lạ trên các tiền đồn của họ.

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, hai binh sĩ Đài Loan tại chốt gác trên đảo Kim Môn ngỡ ngàng phát hiện và ném nhiều hòn đá về phía UAV lạ để xua đuổi nó.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 29/8 cho biết, ông đã xem các video trên, song khẳng định sự việc "không đáng làm ầm ĩ" vì UAV Trung Quốc chỉ đang bay trên "lãnh thổ Trung Quốc".

Trước đó, ngày 30/8, binh sĩ Đài Loan cũng đã lần đầu tiên nổ súng bắn cảnh cáo một UAV Trung Quốc áp sát chốt tiền tiêu trên đảo Erdan, thuộc quần đảo Kim Môn do họ kiểm soát.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 30/8 tuyên bố đã chỉ đạo các binh sĩ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ trong bối cảnh vùng trời của vùng lãnh thổ này liên tục bị UAV Trung Quốc xâm nhập.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem