Nông sản thế giới khởi sắc nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng cao

Thứ hai, ngày 04/08/2014 11:49 AM (GMT+7)
Trái với diễn biến ảm đạm của thị trường năng lượng và cổ phiếu, hầu hết các mặt hàng nông sản đều lên giá trong phiên giao dịch cuối tuần, nhờ triển vọng nhu cầu tiêu thụ tăng cao và nguồn cung thu hẹp.
Bình luận 0
Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng Tám, giá ca cao có lúc vọt lên 2.028 bảng Anh/tấn, mức cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi qua, nhờ nhu cầu gia tăng trên toàn thế giới.

img

Hạt cà phê. (Nguồn: AFP) 

Jack Scoville, chuyên gia phân tích thuộc tập đoàn Price Futures, dự đoán xu hướng mua vào sẽ tiếp diễn trong năm tới. Trong khi đó, sản lượng ca cao tại khu vực Tây Phi tiếp tục ổn định và mùa vụ tới được kỳ vọng sẽ có kết quả tốt.

Chốt phiên, tại sàn LIFFE (Anh), giá ca cao giao tháng 9/2014 tăng từ 1.984 bảng Anh/tấn lên 2.019 bảng Anh/tấn. Còn tại sàn NYBOT-ICE (Mỹ), giá ca cao giao tháng 9/2014 lại hạ không đáng kể từ mức 3.198 USD/tấn của tuần trước và đóng cửa với giá 3.196 USD/tấn.

Cũng trong phiên 1/8, giá cà phê tại thị trường Anh leo lên mức cao nhất trong ba tháng qua, sau dự báo về mùa thu hoạch đáng thất vọng tại Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Dự kiến, điều kiện thời tiết xấu đi trong vài tuần tới sẽ khiến sản lượng thu hoạch càphê của Brazil trong vụ tới sẽ giảm đáng kể.

Cuối phiên này, giá cà phê arabica giao tháng 9/2014 tại thị trường Mỹ là 196,90 xu Mỹ/lb, so với mức chốt cuối tuần trước là 179,50 xu/lb. Trong khi đó, tại thị trường Anh, giá cà phê robusta giao cùng kỳ hạn cũng tăng lên 2.114 USD/tấn, so với mức tương ứng của tuần trước là 2.018 USD/tấn.

Không nằm ngoài xu hướng trên, thị trường cao su cũng đón nhận phiên cuối tuần thành công, khi giá mặt hàng này bật tăng nhờ đồng ringgit của Malaysia suy yếu so với đồng USD, khiến cao su trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà nhập khẩu nước ngoài. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần tại thị trường Malaysia, giá cao su tăng từ mức 169,05 xu Mỹ/kg lên 170,10 xu Mỹ/kg.

Dự kiến, Hội nghị Cao su Toàn cầu (GRC) 2014 với chủ đề “Gieo hạt giống cho tương lai bền vững” sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Colombo, Sri Lanka. Diễn đàn có tầm vóc quốc tế này dự kiến sẽ giúp các doanh nghiệp có quy mô khác nhau trong ngành cao su nắm bắt những thách thức và cơ hội trong nước và thế giới.

Tuy nhiên, phiên cuối tuần lại chứng kiến sự đi xuống của giá đường, trong bối cảnh nguồn cung khá dồi dào. Tại cả thị trường nước Anh và Mỹ, giá đường đều tụt xuống mức thấp nhất trong nhều tháng qua, khi xuất hiện thông tin cho hay sản lượng đường tại Brazil tăng mạnh.

Khép lại phiên này, tại sàn giao dịch hàng hóa LIFFE, giá đường trắng giao tháng 10/2014 hạ từ mức 446,70 USD/tấn xuống 436,50 USD/tấn. Còn tại sàn NYBOT-ICE (Mỹ), giá đường thô giao cùng kỳ hạn cũng lùi xuống 16,41 xu Mỹ/lb, so với mức giá 17,03 xu/lb của phiên cuối tuần trước.
(Theo TTXVN/ Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem