Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính thăm mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" ở Hà Nam

Vũ Thượng Thứ ba, ngày 20/12/2022 05:27 AM (GMT+7)
Ngày 19/12, ông Đinh Khắc Đính-Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Hội Nông dân tỉnh Hà Nam về kết quả xây dựng mô hình thôn, xóm “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” xã Bồ Đề, huyện Bình Lục.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính, phát biểu: "Mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" sẽ góp phần giúp cho hội viên, nông dân hiểu biết thêm về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước".

Clip: Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính dự hội nghị tổng kết mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

"Đồng thời, nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường đối với từng hội viên, người dân. Qua đó, duy trì hoạt động thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" có hiệu quả nhằm tạo tiền đề cho việc nhân rộng mô hình trên cả nước", Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Đánh giá cao mô hình bảo vệ môi trường tại Hà Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính, phát biểu tại Hội nghị thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" trong xây dựng nông thôn mới tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục. Ảnh: Vũ Thượng

Cũng theo Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính, mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" đã nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Đánh giá cao mô hình bảo vệ môi trường tại Hà Nam - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" tại tỉnh Hà Nam Ảnh: Vũ Thượng

Được biết, tháng 10/2022, Hội Nông dân huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam) triển khai kế hoạch thực hiện mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", nhằm duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải tập trung theo đúng quy định.

Đồng thời, các chi hội cần tích cực tuyên truyền để hội viên nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải sinh hoạt ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người…; góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao....

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Đánh giá cao mô hình bảo vệ môi trường tại Hà Nam - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính (thứ 4 trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng Hội Nông dân tỉnh Hà Nam. Ảnh: Vũ Thượng

Sau thời gian vận động, đến nay mô hình chính thức ra mắt với 100 thành viên tham gia tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục. Mọi thành viên tham gia thực hiện mô hình đều mong muốn làm sạch ruộng đồng, cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Đánh giá cao mô hình bảo vệ môi trường tại Hà Nam - Ảnh 5.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ thùng thu gom rác thải tập trung tại tỉnh Hà Nam. Vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Nam. ảnh: Vũ Thượng

Mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc cụ thể như: Tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ…Đồng thời, có sự hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về cây xanh, thùng thu gom rác thải tập trung, xe chuyên chở rác...

Bà Nguyễn Thị Nguyệt-Hội Nông dân xã Bồ Đề nói: "Hội Nông dân xã Bồ Đề xác định việc ra mắt mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" là một mô hình thiết thực gắn với hoạt động sản xuất của hội viên, nông dân góp phần bảo vệ môi trường sống nên chúng tôi phấn khởi, tham gia có trách nhiệm".

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính: Đánh giá cao mô hình bảo vệ môi trường tại Hà Nam - Ảnh 6.

Ông Đinh Khắc Đính-Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (ảnh phải) tưới cây tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục. Ảnh: Vũ Thượng

Mô hình thôn, xóm "sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn" ở xã Bồ Đề hướng đến vận động thêm thành viên tham gia vào mô hình. Đồng thời, hằng năm xây dựng chương trình cụ thể, triển khai thông báo đến các thành viên để tổ chức thực hiện

Xã cũng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban lãnh đạo thực hiện mô hình về việc chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của các thành viên giúp kịp thời phản ánh đến các cấp Hội tạo điều kiện cho mô hình hoạt động hiệu quả.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem