Nông thôn mới Nam Định: Bước ra triền đê gặp hàng hoa chiều tím, loa kèn, ai cũng phấn khởi

Mai Chiến Thứ tư, ngày 26/04/2023 18:56 PM (GMT+7)
Xây dựng tuyến đê kiểu mẫu gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt làng quê, tạo cảnh quan "xanh, sạch, đẹp". Hơn nữa, người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ đê điều.
Bình luận 0

Nhân rộng tuyến đê kiểu mẫu

Tỉnh Nam Định triển khai phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2016. Thời điểm đó, tuyến đê kiểu mẫu được triển khai xây dựng đầu tiên tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường.

Ghi nhận tại tuyến đê kiểu mẫu thuộc xã Xuân Châu, qua quan sát của chúng tôi, mặt đê và đường gom dân sinh rất sạch sẽ. Mái đê được phân ô (5m/ô), ở giữa các ô có đường ống thoát nước. Trong mỗi ô, có trồng xen kẽ các loài hoa trông rất mát mắt. Chân đê mái trong được xây kè (cao khoảng 50cm) chống sạt lở.

Đê kiểu mẫu nở hoa rực rỡ, làm đẹp cảnh quan nông thôn mới ở Nam Định - Ảnh 1.

Tuyến đê kiểu mẫu thuộc xã Xuân Châu (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) được tô đẹp bởi sắc hoa loa kèn, hoa hồng... Ảnh: Mai Chiến.

Là một trong những hộ gia đình đang được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đê kiểu mẫu, bà Phạm Thị Yến (xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường) chia sẻ, hơn 5 năm về trước, tuyến đê chạy qua gia đình bà cây dại, cỏ hoang mọc um tùm; người dân xả rác bừa bãi trên mái đê, gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường.

Nhưng từ khi xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, mái đê đẹp, sạch sẽ hơn nhiều. Các hộ gia đình sinh sống ven đê đã cùng nhau làm cỏ, tự bỏ tiền mua cây hoa (như hoa hồng, loa kèn…) về trồng ở mái đê, góp phần tô đẹp cảnh quan nơi đây.

"Tháng 4, mùa hoa loa kèn thi nhau nở, đỏ rực cả mái đê. Ai đi qua đây cũng phải ngỡ ngàng và khen chúng tôi có ý thức trong việc bảo vệ đê điều", bà Yến vui mừng nói.

Ngoài góp sức, ngày công để cải tạo, chỉnh trang lại mái đê, theo bà Yến, người dân nơi đây còn huy động kinh phí, góp tiền dựng cột điện sắt cao trên 5m, lắp bóng điện chiếu sáng. Nhờ đó, vào buổi tối, người dân thoải mái đi lại, tập thể dục…

Theo lãnh đạo UBND xã Xuân Châu (huyện Xuân Trường), trong quá trình xây dựng tuyến đê kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng hành cùng chính quyền còn có sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Thời gian qua, phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu ở huyện Xuân Trường đã mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa rộng. Mô hình tuyến đê kiểu mẫu đã và đang được hình thành ở các xã khác trên địa bàn huyện.

Đê kiểu mẫu nở hoa rực rỡ, làm đẹp cảnh quan nông thôn mới ở Nam Định - Ảnh 2.

Người dân xóm 17, xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) chỉnh trang lại mái đê, trồng hoa chiều tím hai bên đường. Ảnh: Mai Chiến.

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống ở ven đê xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường) đã cùng nhau làm cỏ, vệ sinh mái đê, trồng hoa dọc 2 bên đê. Mặc dù thời tiết oi bức, song mọi người cùng nhau làm với tâm thế vui tươi.

Ông Mai Trung Kiên, xóm 17, xã Xuân Hồng chia sẻ, hưởng ứng phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu, người dân đã chung sức vệ sinh lại mặt đê, trồng hoa chiều tím hai bên đường nhằm tạo không gian, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Dự kiến, thời gian tới, đoạn đê dài gần 1km chạy qua xóm 17 sẽ không còn cỏ dại, rác thải vứt bừa bãi ở ven đê; mà thay vào đó là hàng cây có lá xanh thẫm, hoa tím nhạt. Đó là hoa chiều tím, đây là loài hoa dễ trồng, dễ chăm sóc…

"Tôi hy vọng, mỗi sáng bước ra khỏi nhà, được đi trên con đường hoa rực rỡ này, bà con sẽ cảm thấy tâm trạng được vui hơn, phấn khởi hơn trong một ngày mới", ông Kiên tâm sự.

Đê kiểu mẫu góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêu chí môi trường

Lãnh đạo Phòng NNPTNT huyện Xuân Trường cho hay, phong trào xây dựng đê kiểu mẫu rất có ý nghĩa, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ đê điều.

Ngoài ra, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, đảm bảo an toàn, phát huy hiệu quả của hệ thống đê điều, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương…

Đê kiểu mẫu nở hoa rực rỡ, làm đẹp cảnh quan nông thôn mới ở Nam Định - Ảnh 3.

Lực lượng Hạt Quản lý đê huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) thường xuyên kiểm tra các tuyến đê; nhắc nhở, tuyên truyền người dân không vi phạm đê điều. Ảnh: Mai Chiến.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Thế Truyền - Hạt trưởng Hạt Quản lý đê Xuân Trường cho biết, toàn huyện có 19,2km đê Hữu Hồng; 12,48km đê Tả Linh và 3,6km đê Sông Sò. Mặt đê cơ bản đã được bê tông hóa, an toàn, thuận tiện cho các phương tiện khi tham gia giao thông.

Trên toàn tuyến đê có 25 cống, 8 kè, 13 điếm canh đê, 12 cửa khẩu qua đê. Là địa phương có sông Hồng và sông Ninh Cơ chảy qua, nên toàn tuyến đê chạy qua huyện Xuân Trường luôn được quan tâm, bảo vệ.

Lực lượng quản lý đê chuyên trách, lượng quản lý đê nhân dân… thường xuyên tuần tra; phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản và tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt.

"Hiện hệ thống đê điều của Xuân Trường đảm bảo an toàn chống lũ, mái kè chắc chắn; các điểm xung yếu, cống, kè được tu sửa, nâng cấp. Những công trình vi phạm Luật Đê điều được xử lý kịp thời. Quang cảnh đê xanh, sạch, đẹp…", ông Truyền cho hay.

Ông Truyền cho biết thêm, đến nay huyện Xuân Trường đã xây dựng được gần 2km đê kiểu mẫu tại xã Xuân Châu và xã Xuân Hồng. Cụ thể, xã Xuân Châu dài 1.540m, xã Xuân Hồng dài 194m.

Đê kiểu mẫu nở hoa rực rỡ, làm đẹp cảnh quan nông thôn mới ở Nam Định - Ảnh 4.

Trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xây dựng được khoảng 20km đê kiểu mẫu. Ảnh: Mai Chiến.

Đánh giá về hiệu quả của tuyến đê kiểu mẫu, ông Truyền vui mừng nói: Một là, tạo cảnh quan, môi trường đê xanh, sạch, đẹp. Hai là, ngăn chặn những hành vi vi phạm mái đê. Ba là, giúp người dân sinh sống ven đê nâng cao ý thức trong việc bảo vệ đê (không vứt rác bừa bãi, không chặt cây tre…).

Ngoài ra, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chí môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương…

"Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, người dân để duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp", ông Truyền tâm sự.

Ông Trần Đức Việt - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định chia sẻ, thực hiện phong trào xây dựng đê kiểu mẫu gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các huyện, thành phố trong tỉnh đã đăng ký xây dựng 17 đoạn đê kiểu mẫu với tổng chiều dài gần 20km.

Các đoạn đê được cải tạo, nâng cấp theo quy chuẩn "tuyến đê kiểu mẫu" gồm: Phát quang, chỉnh trang mái đê; xây tường đỉnh, tường chân, tường dọc mái đê và bậc lên xuống bằng gạch. Qua đó, đảm bảo an toàn đê điều, phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem