Nóng trong ngày: "Kiếm" 10 triệu đồng/tháng được vào chơi casino

P.V tổng hợp Thứ tư, ngày 01/11/2017 15:58 PM (GMT+7)
Người Việt Nam có “nhân thân tốt”, chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được chơi casino. Thông tin đang gây chú ý cộng đồng.
Bình luận 0

Chỉ 1 tháng nữa, người Việt được vào chơi casino

img

Từ 1/12/2017, người Việt Nam có “nhân thân tốt”, chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên sẽ được chơi casino

Cụ thể, người muốn chơi casino cần có hồ sơ chứng minh có đủ năng lực tài chính, gồm các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân; bản sao có chứng thực tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan thuế quyết toán hoặc bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế chứng minh người chơi có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino.

Các chứng từ chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên là bản sao có chứng thực xác nhận thu nhập hàng tháng, bảng lương hàng tháng hoặc quyết định trả lương của cơ quan nơi người chơi đang công tác xác nhận trong 3 tháng gần nhất kể từ ngày vào chơi casino; hoặc bản sao chứng thực các nguồn thu nhập khác như hợp đồng thuê nhà, thuê tài sản còn hiệu lực; bản sao có chứng thực sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản tiền gửi ngân hàng của người chơi có thời hạn từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

Trong trường hợp từng hồ sơ riêng lẻ không chứng minh được thu nhập có thể đạt mức 10 triệu đồng/tháng thì người chơi có thể xuất trình đồng thời nhiều hồ sơ để chứng minh có thu nhập đó.

Quy định được thực hiện từ 1.12.2017

Clip: Hai "diễn viên xiếc" vô tư biểu diễn trên đường vành đai 3

img

Ảnh cắt từ clip

Mới đây, một thành viên đã đăng lên một group oto lớn trên mạng xã hội một clip ghi lại cảnh, một chiếc xe máy đang lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao, chở hàng cồng kềnh, thậm chí người ngồi phía sau, còn ngồi lên trên đống hàng hóa được chất rất cao quá đầu người.

Sau khi clip được đăng tải rất nhiều người bức xúc.

Thành viên Đ.H chia sẻ '' Quá là coi thường pháp luật và coi thường mạng sống của mình và những người khác ''

Thành viên C.C.K chia sẻ '' Ra đường, gặp cảnh này vừa thương vừa giận. Thương vì hoàn cảnh nhưng giận vì nhiều người coi thường tính mạng mình và người khác quá ''

Được biết, cách đây gần một tháng (7.10), đã có một thanh điều khiển xe gắn máy đã tử vong tại chỗ khi va chạm với một xe oto bán tải trên đoạn đường này.

Phường ở Sài Gòn trích xuất camera tìm người tố cáo chủ tịch

Bị UBND quận 7 yêu cầu giải trình thông tin "bỏ nhiệm sở đi đánh bida", phường Tân Hưng phải trích xuất camera tìm hiểu vụ việc.

"Đó là thông tin không đúng sự thật, gây mất uy tín cá nhân tôi và tập thể UBND phường Tân Hưng (quận 7, TP HCM). Tôi rất mệt mỏi, cả đêm không ngủ được", chủ tịch phường - ông Lê Hồng Quân, nói với VnExpress, chiều 1.11.

Theo nội dung phản ánh, 13h40 ngày 27.10, ông Nguyễn dân đến UBND phường Tân Hưng xin giấy xác nhận, song cán bộ tiếp dân nói ông Quân chủ tịch phường đi vắng, phòng làm việc ông này đóng cửa.

Ông Nguyễn tìm hiểu và cho rằng, ông Quân bỏ nhiệm sở giờ hành chính để đi tổ chức "giải bida phăng mở rộng", tại câu lạc bộ Tiến Mập, do hai đơn vị tài trợ. Ngoài ra, phường còn huy động lực lượng dân quân tới giữ xe cho các cơ thủ.

Sau phản ánh của ông Nguyễn trên một tờ báo, UBND quận 7 yêu cầu ông Lê Hồng Quân báo cáo giải trình.

img

Chiều 27/10 ông Lê Hồng Quân (góc trái) họp Đại hội công đoàn tại trụ sở. Ảnh: Nguyễn Hằng.

Theo ông Quân, sáng hôm đó ông đi dự lễ khai mạc giải bida phong trào (để người dân trong phường có sân chơi). Vụ việc đã có kế hoạch phối hợp với Trung tâm Thể dục thể thao quận 7 từ trước. Thời gian từ 9h30 đến 10h, ông đã phân công Phó chủ tịch Lưu Thị Bích Hợp trực, ký hồ sơ. Sau buổi lễ ông Quân quay về phường làm việc ngay - giải quyết khiếu nại của công dân.

Về thông tin ông Nguyễn phản ánh lúc 13h40 đến xin giấy xác nhận gấp nhưng "chủ tịch phường đi tổ chức bida", ông Quân khẳng định thời điểm đó ông cùng toàn bộ cán bộ nhân viên phường họp Đại hội Công đoàn ngay tại trụ sở ở lầu 3. Khi họp, phường cắt cử hai cán bộ trực, tiếp công dân. Họ xác nhận không có người dân nào đến hỏi lãnh đạo phường.

"Do thông tin tôi bỏ cơ quan đi đánh bida chỉ phản ánh lên báo chí, nên UBND phường không biết người phản ánh là ai. Để làm rõ sự việc và giải trình với UBND quận 7, tôi đề nghị nhân viên kỹ thuật trích xuất camera nhưng trước, trong và sau 5 phút thời điểm đó không có bất cứ người nào đến phòng làm việc tìm tôi", ông Quân cho hay.

img

Cán bộ phường Tân Hưng rà soát camera tìm người tố cáo. Ảnh: Tuyết Nguyễn.

UBND phường Tân Hưng đang hoàn tất báo cáo giải trình cho UBND quận 7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem